Lọc Truyện

Bác Sĩ Nguy Hiểm - Bác Sĩ Thần Thông - Trần Thương (FULL)

 - Được! 

 Thế là, Mã Nguyệt Huy thẳng thắn đối với Trần Thương, chia sẻ kinh nghiệm mình tung hoành ở khoa cấp cứu bao nhiêu năm không chết đói cho Trần Thương. 

 Ngoại khoa, nữ y tá là chiếm đa số, họ không thích ăn bữa khuya, vì vậy thường xuyên bị trực ban bác sĩ đi ăn. 

 Trần Thương tăng tri thức. 

 Căn cứ mục đích qua sông đoạn cầu, Trần Thương quyết định ngày mai, trước khi tỉnh lại anh sẽ quên đi chuyện này. 

 Có thể là Mã Nguyệt Huy cảm thấy mình cùng với Trần Thương đã trở thành người một nhà. 

 Lại đề cử cho Trần Thương một phần mềm. 

 - Trần Thương, tôi quyết định thẳng thắn với cậu, cho cậu một đồ tốt! 

 Trần Thương tò mò: 

 - Thứ gì? 

 Cậu ta thần bí mở ra điện thoại ra, chỉ cho Trần Thương thấy một cái app kỳ lạ. 

 - Đây là cái gì? 

 Vào lúc này, sắc mặt Mã Nguyệt Huy đột nhiên nghiêm trọng lên, cả người cũng trang nghiêm. 

 Ánh mắt Trần Thương sáng lên: 

 - Các y tá? 

 Mã Nguyệt Huy khinh bỉ nhìn cậu ta một cái, không nói gì. 

 Mà tự mình mở app ra. 

 Lập tức, Trần Thương phát hiện trong cái app này là ảnh chụp, Mã Nguyệt Huy nhỏ giọng nói. 

 - Đây chính là thiết kế của tôi, thần bảo vệ ca đêm! 

 Trần Thương xem hình ảnh, hai mắt sáng lên. 

 Quả nhiên không phải các giáo sư, người mặc quần áo thủy thủ, tất màu trắng nhỏ, chân váy ngắn... 

 Cái này còn không phải các y tá à? 

 Trần Thương khinh bỉ nhìn Mã Nguyệt Huy một cái. 

 Nhưng Trần Thương nhìn kỹ, đột nhiên cảm giác thấy rất quen mặt, không khỏi cũng nghiêm túc. 

 - Cái này mẹ nó không phải là Tsukino Usagi à? 

 Cậu ta lắc đầu, nghiêm túc nói: 

 - Không, là thần bảo vệ ca đêm. 

 Thần bảo vệ ca đêm. 

 Còn may anh không phải tìm Conan. 

 Trần Thương nghĩ tới nghĩ lui, chẳng qua là thở dài, nhìn quần áo thủy thủ của mỹ nữ chiến sĩ Tsukino Usagi, trong đầu hiện lên một câu: Đại biểu mặt trăng tiêu diệt anh ta! 

 Trần Thương cảm thấy cho con mình nhận người nuôi nuối như thế này thật không tốt, không đáng để tin cậy! 

 Phi! 

 Ngây thơ! 

 Qua mười phút, Trần Thương phát hiện, Mã Nguyệt Huy không nhận ra mỹ thiếu nữ chiến sĩ, rơi vào đường cùng, mở ra phim hoạt hình. 

 Sau khi anh ta xem xong, im lặng rất lâu. 

 Trần Thương nhìn tâm trạng anh ta sụp đổ, trong lòng anh hơi áy náy. 

 - Anh muốn ăn cái gì? 

 Mã Nguyệt Huy: 

 - Tốt, đắt! 

 Trần Thương suy nghĩ một chút, nhét Hamburger vào tủ lạnh, đặt trước thức ăn ngoài. 

 Dương Khiết và tiểu Kha đều ở đây, Trần Thương cần nhiều một chút. 

 Buổi tối ở khoa cấp cứu của Tỉnh Nhị Viện tương đối yên tĩnh, thế nhưng nơi này lại không giống, cấp cứu đèn đuốc sáng trưng, giống như ban ngày, bác sĩ trực ban, bác sĩ tăng ca, cùng bác sĩ không dám về nhà hợp lại đúng thật là không ít. 

 Ít nhất sẽ không làm cho người ta sợ hãi. 

 Buổi tối, phí giao hàng khá là đắt, dù sao đêm hôm khuya khoắt không ngủ đưa thức ăn ngoài, nếu không phải muốn kiếm chút tiền, ai lại đồng ý khổ cực như vậy? 

 Phí giao hàng nhiều một chút thì Trần Thương có thể tiếp nhận. 

 Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phí giao hàng có thể đưa tới trong tay người giao hàng. 

 Trần Thương đặt chính là cơm chiên và đồ nướng. 

 Bởi vì chỉ có thể đặt được đến những thứ này. 

 Anh đặt không ít, tất cả tốn hơn ba trăm nguyên. 

 Đại khái qua ba mươi phút, khi Trần Thương đã buồn ngủ thì người giao hàng mới đến. 

 Tốc độ này đã rất nhanh, bởi vì khoảng cách rất xa, mà còn phải làm, 30 phút thật không chậm. 

 Người này không lớn tuổi, sau khi thấy Trần Thương thì cười nói: 

 - Chào anh, đây là thức ăn mà anh đã gọi. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận