“Thế nào, các ngươi không nghe thấy lời ta nói sao?” Giọng nói trầm thấp của Tiêu Trần truyền đến khiến chúng đệ tử hoàn hồn, bấy giờ cả đám mới đồng thanh trả lời.
“Rõ.”
Bọn hắn khiếp sợ trước quyết định của Tiêu Trần, sau khi đồng thanh đáp lại. Một đệ tử trong số đó có vẻ thấp thỏm hỏi Tiêu Trần: “Nhưng Tiêu Trần sư huynh, nếu có người đến chỗ Thánh Tử đại nhân tố cáo Chấp Pháp Đường chúng ta thì làm sao bây giờ?”
Gặp kẻ nào phản kháng thì có thể đánh một trận, nhưng chúng đệ tử lại sợ sau đó lại có kẻ đến chỗ Trần Dục tố cáo. Nghe vậy Tiêu Trần không thèm để ý nói:
“Các ngươi chỉ cần chấp hành lời ta nói, những chuyện khác đều có ta gánh vác. Ta chỉ có một yêu cầu, cho dù các ngươi dùng biện pháp gì thì cũng phải đưa đám người có mặt trong danh sách này xuất hiện ngay tại đây trước hoàng hôn. Ta muốn nhìn thấy sáu mươi tám kẻ tội đồ xuất hiện ở trong sảnh lớn của Chấp Pháp Đường.”
Tố cáo? Tiêu Trần sợ sao? Sau khi hắn dứt lời, dưới sự dẫn dắt của bốn gã cường giả Bán Thánh là Mạnh Thần, Lục Nguyên, Hắc Lão, Bạch Lão, chúng đệ tử chia làm bốn đường bắt đầu hành động.
Đương nhiên, tám mươi đệ tử này đã nhận được lệnh bài và y phục của đệ tử Chấp Pháp Đường từ chỗ Mạnh Thần.
Đệ tử Chấp Pháp Đường có phù triện riêng biệt, một bộ kình phục màu xám tro, trên ngực có thêu một chữ “Hình” đại biểu cho Chấp Pháp Đường, đệ tử Tứ đại Thánh cung đều gọi bộ kình phục của Chấp Pháp Đường này là hình phục.
Sau khi tám mươi đệ tử Chấp Pháp Đường mặc một loại hình phục màu xám đậm thống nhất thì nhanh chóng nối đuôi nhau ra khỏi Chấp Pháp Đường.
Ba ngày bạo loạn liên tiếp tất nhiên sẽ có rất nhiều đệ tử đang quan tâm đến hành động của Chấp Pháp Đường, dù sao Chấp Pháp Đường cũng là nơi thực thi hình phạt của cả một cung. Hiện giờ đã xảy ra chuyện như vậy, Chấp Pháp Đường nhất định phải có hành động xử lý.
Nhưng đã ba ngày mà Chấp Pháp Đường lại không có một chút động tĩnh nào cả. Thế mà hôm nay đột nhiên lại thấy tám mươi đệ tử mặc hình phục từ trong Chấp Pháp Đường nối đuôi nhau đi ra, sau đó chia làm bốn đội đi theo các hướng khác nhau.
Thấy được hành động của Chấp Pháp Đường, đông đảo đệ tử mới của Đệ Nhất Thánh Cung âm thầm tò mò nói: “Chấp Pháp Đường muốn làm cái gì đây? Cuối cùng cũng ra tay đáp trả rồi sao?”
“Ngươi cũng đánh giá cao Chấp Pháp Đường quá rồi. Theo ta thấy, cuối cùng chuyện này cũng chẳng đâu vào đâu, cái này cũng chỉ là làm bộ mà thôi.”
“Sao lại thế được?”
“Sao lại không, chẳng lẽ ngươi không biết người đứng sau chuyện này là ai sao? Chấp Pháp Đường có thể làm gì được hắn ta?”
Đại bộ phận đệ tử đều cảm thấy Chấp Pháp Đường chỉ đang làm bộ mà thôi, dù sao tất cả mọi người đều biết, lần hỗn loạn này là do Đỗ Nghĩa bày ra. Đấu với Đỗ Nghĩa, Chấp Pháp Đường có thể làm gì được đây?
Nhiều năm như vậy, dưới sự cai quản của Đỗ Nghĩa, Chấp Pháp Đường càng ngày càng không giống Chấp Pháp Đường. Mà điều này cũng dẫn đến chuyện địa vị của Chấp Pháp Đường càng ngày càng thấp trong lòng rất nhiều đệ tử.
Bọn hắn đều cho rằng, Chấp Pháp Đường chẳng qua chỉ làm bộ bên ngoài mà thôi, nhưng rất nhanh sau đó ý nghĩ trong lòng mọi người đều phải sửa đổi.
Đội thứ nhất do Mạnh Thần dẫn đầu nhanh chóng đi tới chỗ ở của một đệ tử trong danh sách. Một đệ tử Chấp Pháp Đường tiến lên gõ cửa viện, cửa viện lập tức được mở ra. Một thị nữ thò đầu ra, thấy hai mươi đệ tử Chấp Pháp Đường đứng ở ngoài cửa, sắc mặt thị nữ này tái nhợt:
“Các ngươi...”
Đối với những thị nữ nhỏ bé này, Chấp Pháp Đường vẫn là một tồn tại rất đáng sợ, thấy thị nữ này đã bị dọa cho xanh mặt khiếp vía, một đệ tử Chấp Pháp Đường lạnh lùng nói:
“Chúng ta phụng mệnh bắt Vương Thiên Phóng giải về Chấp Pháp Đường.”
Nói xong, hai mươi đệ tử Chấp Pháp Đường lập tức xông vào trong viện. Đồng thời, Vương Thiên Phóng cũng sải bước đi ra. Hai bên bất ngờ đụng nhau, nhưng đối mặt với đệ tử Chấp Pháp Đường, Vương Thiên Phóng lại không hề sợ hãi, ngược lại còn lộ vẻ trào phúng nói:
“Ôi kìa, Chấp Pháp Đường muốn làm gì đây, tự dưng lại có nhiều người xông vào chỗ ta như vậy. Thế nào? Muốn ta mời các ngươi ăn cơm sao?”
Tên Vương Thiên Phóng này không hề có một chút tôn trọng nào đối với Chấp Pháp Đường, trước thái độ ngông nghênh của Vương Thiên Phóng, đội trưởng Mạnh Thần lạnh nhạt nói: “Vương Thiên Phóng, chúng ta vâng lệnh đường chủ đến đây bắt ngươi, mau theo chúng ta trở về Chấp Pháp Đường.”
“Hừ, đường chủ là cái thá gì? Tên Tiêu Trần kia tưởng bản thân ngồi lên cái ghế đường chủ của Chấp Pháp Đường thật hay sao? Nực cười.” Vương Thiên Phóng biết đường chủ trong miệng Mạnh Thần chính là Tiêu Trần, nhưng như vậy thì sao? Vương Thiên Phóng càng ra sức châm chọc khiêu khích.
Có vẻ hắn ta không muốn phối hợp. Nghe vậy, Mạnh Thần vẫn giữ nguyên sắc mặt nghiêm túc, hắn quay lại quát lên với đội viên Chấp Pháp Đường đứng bên cạnh: “Mang đi.”
Vương Thiên Phóng đoán rằng đám đệ tử Chấp Pháp Đường không dám làm gì mình, dù sao hắn cũng là người của Đỗ Nghĩa. Nhưng chỉ một giây sau, Vương Thiên Phóng phải hối hận rồi, bởi vì những đệ tử Chấp Pháp Đường này không quan tâm đến thân phận của hắn. Mạnh Thần vừa dứt lời, mấy tên đệ tử của Chấp Pháp Đường đã đồng loạt ra tay, bọn hắn không nói hai lời, đầu tiên là đánh cho Vương Thiên Phóng một trận, sau đó phong bế tu vi của hắn, cuối cùng công khai bắt đi.
Hành động bắt giữ của Chấp Pháp Đường chính thức bắt đầu, khắp bốn phía của Đệ Nhất Thánh Cung đều thấy được bóng dáng của những đệ tử Chấp Pháp Đường đang bắt người. Hoàn toàn khác với hình tượng ngày xưa của Chấp Pháp Đường trong lòng các đệ tử, có thể nói hành động lần này của Chấp Pháp Đường vô cùng quyết đoán và mạnh mẽ.
Những người không coi Chấp Pháp Đường ra gì lại có tên trên danh sách, không một ai ngoại lệ, cuối cùng đều bị đánh một trận, sau đó trực tiếp bị lôi đi.
Đệ Nhất Thánh Cung liên tục vang lên những tiếng mắng chửi và tiếng kêu thảm, nhưng hành động bắt giữ tiếp tục. Càng ngày càng có nhiều người bị bắt về Chấp Pháp Đường. Cùng lúc đó, ánh mắt các đệ tử khác nhìn về phía đệ tử Chấp Pháp Đường cũng dần dần thay đổi.
Ngay từ đầu, thái độ của các đệ tử đối với Chấp Pháp Đường phần nhiều là khinh miệt, nhưng hiện tại bọn hắn lại cảm thấy bản thân cần phải kiêng dè nhiều hơn.
Bọn hắn cũng hết cách rồi. Lần này Chấp Pháp Đường đã hoàn toàn thay máu, phong cách làm việc thay đổi một cách chóng mặt, trở nên vô cùng cương quyết, một lời không hợp thì trực tiếp dùng đến vũ lực, sau đó là phong bế tu vi mang về Chấp Pháp Đường.
Không cần biết kẻ đó có thân phận, bối cảnh như thế nào, nói tóm lại chỉ có một câu thôi, cho dù ngươi là ai, chỉ cần là người trong danh sách của Tiêu Trần thì đều bị bắt đi hết.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!