Sau khi nghe đệ tử này giải thích xong, Tiêu Trần xem như đã hiểu rõ ý tứ của Bách Linh Giới này, mẹ nó chứ, bị lừa rồi, chắc chắn là bị lừa rồi. Cẩn thận đủ kiểu, ai mà ngờ đến cuối cùng vẫn dính chiêu.
Trần Dục đúng là kẻ nói dối mà không đỏ mặt. Cái gì mà thuộc về Cổ Thánh Tông cơ chứ. Bách Linh Giới này thuộc quyền sở hữu của Tứ đại Thánh tông, lần này tiến vào Bách Linh Giới là để tham gia tranh bá Bách Linh Giới.
Mới không cẩn thận một chút mà lại bị Trần Dục lừa đi làm việc giúp hắn. Sắc mặt Tiêu Trần vô cùng khó coi, trong lòng cũng vô cùng bất đắc dĩ. Giờ phút này, Tiêu Trần chỉ muốn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng: "Trần Dục, tiên sư nhà huynh.”
Hắn tức tối mắng thầm Trần Dục đủ kiểu, trong khi đó, Trần Dục lại đang thảnh thơi nằm nghiêng trên ghế trúc trong Đệ Nhất Thánh Cung: "Hắt xì, kẻ nào đang mắng ta vậy?”
Bị lừa, lại bị Trần Dục lừa một lần nữa. Tiêu Trần nghĩ đến Trần Dục đã hứa sẽ cho hắn cơ hội tu luyện hai năm ở linh trì, không biết đây có phải là một trò lừa khác của Trần Dục hay không.
Nếu đây cũng là một lời nói dối của Trần Dục thì Tiêu Trần thật sự bị lừa đến không còn gì nữa rồi, không những không kiếm thêm được gì, còn phải làm việc không công thay cho Trần Dục.
Mặt Tiêu Trần xanh lét, tâm trạng hiện tại của hắn thật sự là vô cùng buồn bực. Lúc này, Hỏa Vân Thánh Giả chợt xuất hiện trước mặt mọi người, nhìn sắc mặt Tiêu Trần khó coi như vậy, Hỏa Vân Thánh Giả âm thầm buồn cười, không cần nghĩ cũng biết Tiêu Trần lại bị Trần Dục lừa tới.
Sắc mặt hiện tại của Tiêu Trần giống như một nữ tử trẻ bị kẻ sở khanh lừa mất trinh trắng vậy, khó coi đến cùng cực.
Hỏa Vân Thánh Giả nghẹn cười, hắn ta liếc mắt đến chỗ Thanh Đế, sau đó ho nhẹ một tiếng nói: “Thanh Đế, lần này ngươi là Thánh Tử, phải dựa vào ngươi hết đấy.”
Thanh Đế là Thánh Tử, đám người Tiêu Trần tất nhiên phải nghe theo sự chỉ huy của hắn, nhưng Thanh Đế nghe vậy lại từ chối không chút do dự:
"Ta chỉ phụ trách ngăn trở các Thánh Tử khác, còn những thứ khác thì ta mặc kệ, dù sao ta cũng chỉ tới để trả nợ. Vậy nên Thánh Tôn đại nhân vẫn nên để Tiêu Trần dẫn đội đi."
Ngại phiền, mặc kệ hết thảy, chỉ phụ trách ngăn trở các Thánh Tử khác, còn có trả nợ. Nghe Thanh Đế nói lời này, Hỏa Vân Thánh Giả mỉm cười, lập tức nhìn về phía Tiêu Trần nói: “Tiêu Trần, vậy ngươi dẫn đội đi.”
Dẫn đội? Nghe Hỏa Vân Thánh Giả nói vậy, Tiêu Trần vội vã muốn từ chối ngay, nhưng Hỏa Vân Thánh Giả không có cho hắn cơ hội làm vậy, Hỏa Vân Thánh Giả nhanh chóng xoay người đi vào Vạn Giới cung điện, Thanh Đế thấy thế cũng cất bước đi theo.
Nhìn theo bóng lưng hai người, khóe miệng Tiêu Trần vô thức giật giật, người trong Cổ Thánh Tông này có phải đều lười thành thói quen rồi hay không? Hết kẻ này đến kẻ kia đều thuộc dạng ngại phiền toái, đây là trại tập trung những kẻ lười biếng sao?
Không chỉ bị lừa đến tham gia trận tranh bá Bách Linh Giới gì đó, hiện tại còn bắt hắn dẫn đội, thật sự khiến hắn vô cùng bực bội. Đúng lúc này, tên đệ tử hạch tâm lúc trước đột nhiên mở miệng hỏi: “Tiêu Trần sư huynh, bây giờ chúng ta...”
"Đi theo chứ sao, cái này cũng phải hỏi nữa." Nếu Hỏa Vân Thánh Giả đã nói Tiêu Trần làm người dẫn đội, ba người này tất nhiên sẽ đi theo sự chỉ huy của Tiêu Trần, nhưng chính vì vậy nên Tiêu Trần mới càng tức giận. Hắn dẫn đội? Dẫn dẫn cái đầu mấy người.
Hắn bưng nét mặt khó chịu đi theo Hỏa Vân Thánh Giả vào Vạn Giới cung điện, đi dọc theo thông đạo tới điểm cuối cùng của Bách Linh Giới. Vẫn là những cột đá màu trắng, Hỏa Vân Thánh Giả bấm quyết, một cánh cửa ánh sáng hiện ra, đây chính là cửa vào Bách Linh Giới.
Cửa vào mở ra, nhưng khi mọi người chuẩn bị tiến vào, cuối cùng Tiêu Trần vẫn không nhịn được mở miệng hỏi: “Thánh Tôn đại nhân, đệ tử có việc muốn hỏi. Không biết Thánh Tôn đại nhân có biết Trần Dục sư huynh đã hứa với đệ tử một chuyện hay không?”
Bị lừa thì cũng đã bị lừa rồi, Tiêu Trần chỉ có thể tối đa hóa lợi ích, nếu ngay cả lời hứa của Trần Dục cũng là một lời nói dối, vậy Tiêu Trần sẽ phải cân nhắc đến chuyện chỉ làm qua loa cho xong chuyện rồi thôi, dù sao hắn cũng không có lợi lộc gì.
Nghe Tiêu Trần hỏi vậy, Hỏa Vân Thánh Giả mỉm cười nói: “Tất nhiên là biết, nhưng ngươi muốn có được thứ mình muốn thì nhất định phải đạt tới yêu cầu, lần tranh bá Bách Linh Giới trước đó, Cổ Thánh Tông chúng ta chỉ có được hai mươi linh trì. Trận đấu lần này do ngươi dẫn dắt, kết quả cuối cùng không thể thấp hơn hai mươi linh trì, chỉ cần đạt tới yêu cầu thì lời hứa đó không thành vấn đề.”
Đoạt được hai mươi linh trì là yêu cầu thấp nhất, chỉ cần đạt đến kết quả đó thì lời hứa của Trần Dục mới có hiệu quả. Đương nhiên, nếu không đạt tới thì cũng không trách được ai. Dù sao quãng thời gian hai năm được tu luyện trong linh trì không cho hắn thì vẫn có lợi cho rất nhiều đệ tử khác.
Còn có yêu cầu khác nữa? Nghe Hỏa Vân Thánh Giả nói xong, Tiêu Trần cố nhịn xuống để bản thân không phải chửi bậy. Khóe miệng hắn giật giật, không nói thêm gì nữa.
"Tiểu tử, hiện tại nghĩ đến những chuyện khác cũng vô dụng. Cố gắng đi, coi như là vì quãng thời gian hai năm được tu luyện trong linh trì." Biết tâm trạng hiện tại của Tiêu Trần, lúc này Tiêu Thánh còn cố ý mở miệng trêu chọc hắn.
Nghe vậy, Tiêu Trần trực tiếp lựa chọn mặc kệ ông ta, Tiêu Thánh đang cười trên nỗi đau của người khác, nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể kiên trì đi tiếp mà thôi.
Hai mươi linh trì, thời gian tu luyện trong linh trì đến hai năm.
Hắn bất đắc dĩ thở dài, sau đó dưới sự dẫn dắt của Hỏa Vân Thánh Giả, mọi người xuyên qua cánh cửa tiến vào Bách Linh Giới.
Vừa tiến vào Bách Linh Giới, Tiêu Trần đã bị linh khí nơi này hấp dẫn, linh khí nồng đậm như thế. Thậm chí mỗi một góc của Bách Linh Giới đều có thể nhìn thấy vô số cây cột ánh sáng màu trắng do linh khí tạo thành phóng lên trời, đếm kĩ thì thấy có tròn một trăm cây cột linh khí, chắc hẳn một cây cột linh khí đều đại biểu cho một linh trì.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot .vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!