Tiêu Trần đột nhiên hét lớn, lập tức khiến rất nhiều người đổ dồn ánh mắt về đây, trong đó tự nhiên cũng bao gồm Tần Thủy Nhu đang ở Thiên Thánh Tông.
Tần Thủy Nhu vốn lạnh mặt tỏa khí lạnh từ chối mọi người, nhưng lúc nàng ấy nhìn thấy Tiêu Trần liền ngẩn ngơ sững sờ, không chỉ như thế, trên mặt vốn không một biểu cảm lại vì vui mừng quá đỗi bất ngờ mà bật khóc.
Hai mắt nàng ấy ửng đỏ, trên mặt tràn đầy sự hoang mang và hạnh phúc, nàng đứng ngẩn tại đó một lát, sau đó trước ánh mắt khó tin của mọi người, Tần Thủy Nhu lập tức nhào vào trong vòng tay của Tiêu Trần.
Tiêu Trần gọi tên Tần Thủy Nhu đã làm cho mọi người kinh ngạc, đến lúc Tần Thủy Nhu chủ động nhào vào trong ngực Tiêu Trần càng làm mọi người trợn mắt há hốc mồm hơn, nhất là đám người Thiên Thánh Tông.
Ba năm trước, Tần Thủy Nhu bái nhập Thiên Thánh Tông. Trong ba năm ngắn ngủi, Tần Thủy Nhu ở Thiên Thánh Tông đã trở thành tình nhân trong mộng của vô số đệ tử, bao gồm cả Thánh Tử. Lúc này đột nhiên nhìn thấy Tần Thủy Nhu và Tiêu Trần ôm nhau như vậy, tên Thánh Tử của Thiên Thánh Tông lập tức xanh mặt, trên người hắn ẩn ẩn sát ý quát lớn:
"Ranh con, ngươi chán sống rồi...”
Tên Thánh Tử của Thiên Thánh Tông này tên là Hàn Mãng, xếp thứ ba trong tứ đại Thánh Tử của Thiên Thánh Tông, đồng thời cũng là một trong những người ái mộ Tần Thủy Nhu.
Hàn Mãng là Thánh Tử nhưng vẫn luôn theo đuổi Tần Thủy Nhu, nhưng đáng tiếc là đến nay đều không thành công, đừng nói thành công, Tần Thủy Nhu thậm chí chưa nói được với hắn mấy câu.
Tại Thiên Thánh Tông, Tần Thủy Nhu được công nhận là người đẹp lạnh giá, nàng ấy đối xử với bất kỳ ai cũng lạnh lùng khó gần, thái độ từ chối người khác thân cận với mình, cảm giác kia giống như trái tim nàng đã đóng băng từ lâu.
Có thể nói hắn coi Tần Thủy Nhu là lãnh địa cấm của mình, mà nay lại tận mắt thấy Tần Thủy Nhu ôm một nam nhân khác, cảm xúc trong lòng Hàn Mãng tồi tệ thế nào chắc ai cũng có thể tưởng tượng được.
Nhưng Tiêu Trần không thèm quan tâm tới tên Hàn Mãng kia đang quát tháo cái gì, hắn không ngờ tới mình lại tìm thấy Tần Thủy Nhu ở chỗ này. Giờ khắc này trong mắt Tiêu Trần chỉ có Tần Thủy Nhu, những thứ khác đều bị Tiêu Trần gạt ra khỏi suy nghĩ của mình.
Nhìn thê tử xinh đẹp trước mắt, Tiêu Trần dịu dàng gọi tên nàng: “Thủy Nhu...”
Có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng lời nói đến bên miệng lại không biết mở lời như thế nào. Thấy Tiêu Trần tràn đầy tình ý nhìn chăm chú vào Tần Thủy Nhu, Hàn Mãng rốt cuộc không nhịn được nữa, hắn thét lên một tiếng giận dữ, lập tức ra tay:
"Ngươi đúng là chán sống rồi."
Hắn trực tiếp tung ra một chưởng, thấy Hàn Mãng tấn công, tình huống giống hệt vừa rồi, Thanh Đế một lần nữa ra tay ngăn lại chưởng này thay Tiêu Trần.
Đòn vừa rồi bị Thanh Đế ngăn cản, Hàn Mãng tức giận trợn mắt, cùng lúc đó, Tần Thủy Nhu quay lại trừng mắt lạnh lẽo quát Hàn Mãng: “Hàn Mãng, ngươi có ý gì đây?”
Hàn Mãng ra tay với Tiêu Trần, việc này đã vô tình chọc giận Tần Thủy Nhu. Thấy Tần Thủy Nhu nổi giận, Hàn Mãng thu lại sát khí, sau đó nở một nụ cười nhăn nhó:
"Sư muội, ranh con này là người của Cổ Thánh Tông, hắn vừa thất lễ với muội đó."
Đứng trước Tần Thủy Nhu, Hàn Mãng có thể nói là nói gì nghe đấy, cho nên dù trong lòng hắn có đang phẫn nộ đến mấy vẫn cố bày ra vẻ mặt tươi cười giải thích.
Nhưng Hàn Mãng giải thích chỉ đổi lại được câu trả lời lạnh như băng của Tần Thủy Nhu. Tần Thủy Nhu không không hề giấu giếm mà nói: “Hắn là phu quân của ta. Hàn Mãng, ta và ngươi không có bất kỳ quan hệ gì, chuyện của ta cũng không cần ngươi xen vào chỉ chỏ này kia.”
Tần Thủy Nhu biết tình cảm của Hàn Mãng đối với mình, nhưng nàng không có bất cứ tình cảm rung động nào với hắn, trong lòng Tần Thủy Nhu, chỉ có Tiêu Trần mới là phu quân của mình.
Phu quân? Mỹ nhân băng giá nổi danh Thiên Thánh Tông đã thành thân? Hơn nữa phu quân nàng còn là Chuẩn Thánh Tử của Cổ Thánh Tông?
Mọi người tò mò, nhưng Hàn Mãng nghe nói lời này thì biểu cảm vô cùng đáng sợ, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm Tiêu Trần, như là một con rắn độc chuẩn bị vồ mồi.
Hắn không muốn thừa nhận sự thật đang xảy ra trước mắt, nhưng hành động của Tần Thủy Nhu lại không giống nói dối, tình huống bất ngờ này làm cho người của Tứ đại Thánh tông cũng giật mình hoảng hốt.
"Nhóc con này được lắm, có thể lừa được một nữ nhân có Băng Thần Thể kia đấy, khà khà." Ngay cả Tiêu Thánh cũng không nhịn được phải trêu chọc.
Dung nhan của Tần Thủy Nhu thì không cần phải nói, huống chi nàng còn là Băng Thần Thể. Người đời đều biết Băng Thần Thể và Nguyệt Thần Thể đều là thể chất đặc biệt, và đều rất mạnh.
Tuy rằng không nói rõ, nhưng Tiêu Thánh cũng phải hâm mộ Tiêu Trần, một người là Nguyệt Thần Thể, một người là Băng Thần Thể, lại đều là mỹ nữ có một không hai trên đời, số mệnh của tên nhóc này đúng là...
Tiêu Trần không để ý tới lời đùa cợt của Tiêu Thánh. Nhưng Hàn Mãng thì hoàn toàn tức điên rồi, hắn không quan tâm Tần Thủy Nhu sẽ đối xử với bản thân như thế nào, lúc này hắn cũng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là giết chết Tiêu Trần ngay tại chỗ.
Một luồng sát ý ngút trời tản ra từ trong cơ thể Hàn Mãng, cảm giác được luồng sát ý này, Hỏa Vân Thánh Giả của Cổ Thánh Tông trầm mặt, Hàn Mãng muốn giết Tiêu Trần.
Hỏa Vân Thánh Giả đi tới trước người Tiêu Trần đầy hắn ra sau lưng mình để bảo vệ, nhưng đến cuối Hàn Mãng vẫn không thể ra tay, bởi vì tên Thánh Giả của Thiên Thánh Tông vẫn luôn đứng cạnh hắn đúng lúc này lại trầm giọng quát: “Dừng tay.”
Thánh giả lên tiếng, Hàn Mãng bắt buộc phải nghe theo, hơn nữa, dù hắn muốn ra tay thì Hỏa Vân Thánh Giả cũng không cho phép hắn đánh chết Tiêu Trần.
Hắn không cam lòng thu tay lại, cùng lúc đó, tên Thánh giả của Thiên Thánh Tông kia lạnh nhạt nhìn về phía Tiêu Trần, hắn cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy nhưng hắn vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh hỏi:
“Ngươi chính là Tiêu Trần, người mới lên chức Chuẩn Thánh Tử của Cổ Thánh Tông đúng không?
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot .vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!