Long Thanh giận dỗi mắng Tiêu Trần xong, rất nhanh sau đó hai người đã về đến Đế Đô Vô Nguyệt đế quốc.
Ở lại Vô Nguyệt đế quốc tất thảy ba ngày, Tiêu Trần có ý định quay về Cổ Thánh Tông. Nhưng trước khi rời đi, Tiêu Trần định đến hoàng cung một chuyến, có một vài việc hắn muốn dặn dò Sở Vô Minh.
Việc ma tộc xâm chiếm đã như lửa xém chân mày, mà Bạch Như Nguyệt và Tiêu Kình hiện đang ở tại Vô Nguyệt đế quốc nên Tiêu Trần cần phải báo trước để Sở Vô Minh chuẩn bị trước.
Điều đó không có nghĩa Tiêu Trần cho rằng ma tộc có thể đánh tới Vô Nguyệt đế quốc. Nếu ma tộc thật sự xuất hiện ở Vô Nguyệt đế quốc, vậy chỉ có một khả năng duy nhất đó chính là Cổ Thánh Tông đã bại, toàn bộ châu Cổ Thánh đã thất thủ.
Nếu đến cả Cổ Thánh Tông cũng không chống đỡ nổi ma tộc thì một Vô Nguyệt đế quốc nhỏ nhoi càng không thể nào chống đỡ nổi ma tộc. Mặc dù nói thế nhưng những thứ tất yếu cần chuẩn bị trước vẫn không ít.
Nói thật ra Tiêu Trần không phải chưa từng nghĩ đến việc đưa Bạch Như Nguyệt và Tiêu Kình đến Cổ Thánh Tông. Nhưng sau nhiều lần cân nhắc cuối cùng Tiêu Trần vẫn phải từ bỏ.
Mặc dù mới nhìn Cổ Thánh Tông có vẻ an toàn hơn Vô Nguyệt đế quốc nhưng thật ra lại không phải. Bởi vì một khi ma tộc xâm chiếm, tam đại Thánh Tông như Cổ Thánh Tông, Thiên Thánh Tông và Dương Thánh Tông chính là mục tiêu đứng mũi chịu sào.
Đến lúc đó, Cổ Thánh Tông chính là khu vực trung tâm của cuộc chiến. Nếu vậy, so với viện Bạch Như Nguyệt và Tiêu Kình được Tiêu Trần đón vào Cổ Thánh Tông còn không bằng để bọn họ ở lại Vô Nguyệt đế quốc. Dù sao thì thực lực của Vô Nguyệt đế quốc có yếu ớt đi nữa nhưng đó là nơi cách xa vòng chiến, chỉ cần Cổ Thánh tông không đổ thì ma tộc chắc chắn sẽ không để mắt tới một Vô Nguyệt đế quốc nhỏ bé.
Tiêu Trần đã nghĩ đến vấn đề này từ sớm nên cuối cùng mới quyết định để Bạch Như Nguyệt và Tiêu Kình ở lại Vô Nguyệt đế quốc, nơi này an toàn hơn Cổ Thánh Tông rất nhiều.
Ngày mai bọn họ sẽ lên đường, chạng vạng hôm nay Tiêu Trần một mình đến hoàng cung. Còn về ba người Tần Thủy Nhu, Trần Lăng và Long Thanh thì ở nhà.
Có lẽ do Sở Vô Minh đã dặn dò từ trước nên Tiêu Trần không bị ngăn cản và hỏi han mà được đi thẳng tới bên trong hậu hoa viên của hoàng cung.
Ngay khi Tiêu Trần xuất hiện, Sở Vô Minh đã chờ sẵn từ lâu. Thấy Tiêu Trần đến, Sở Vô Minh chủ động tiến đến chào hỏi.
“Tiêu Trần huynh.”
Hai người cùng nhau tiến vào hoa viên, Sở Vô Minh đã chuẩn bị xong rượu thịt từ sớm. Hai người họ ngồi xuống đối diện nhau, vừa uống rượu ngon, Tiêu Trần vừa mở miệng hỏi:
“Sở huynh, ngày mai ta sẽ lên đường về Cổ Thánh Tông. Hôm nay ta đến đây một là vì thực hiện lời hứa không say không về với Sở huynh, hai là có việc ta cần dặn dò Sở huynh trước một tiếng.”
“À, mời Tiêu huynh nói.” Nghe Tiêu Trần nói vậy, Sở Vô Minh gật đầu tiếp lời.
Tiêu Trần sắp phải đi, Sở Vô Minh cũng không thấy bất ngờ trước việc này. Dù sao với thân phận của Tiêu Trần, hắn tất nhiên không thể nào nán lại lâu ở một nơi xa xôi như Vô Nguyệt đế quốc. Nhưng có một điều khiến Sở Vô Minh không ngờ đến là trước khi rời đi Tiêu Trần lại có việc muốn giao cho mình.
Nghe Sở Vô Minh đáp, Tiêu Trần điều chỉnh lại vẻ mặt, sau đó cực kỳ nghiêm túc nói:
“Sở huynh, chỉ sợ không bao lâu nữa Thiên Hà lục địa sẽ phải chịu một trận gió tanh mưa máu. Có một vài việc bây giờ ta tạm thời không thể nói với huynh nhưng ta muốn nhắc nhở ngươi chuẩn bị trước, nhất là công tác phòng thủ Đế Đô.”
Tiêu Trần không nói thẳng ra chuyện ma tộc sắp xâm lấn mà chỉ nhắc nhở Sở Vô Minh chuẩn bị trước.
Nghe Tiêu Trần nói vậy, dù Sở Vô Minh không biết xảy ra chuyện gì nhưng cũng không cự tuyệt ngay. Là Tiêu Trần thì Sở Vô Minh hiện giờ sẽ tuân theo vô điều kiện.
Ngay sau đó Sở Vô Minh lập tức tỏ thái độ, bảo rằng mình sẽ triệu tập đại quân quay về Đế Đô, đồng thời hạ chỉ tăng cường công tác phòng thủ của Vô Nguyệt đế quốc.
Nhận được câu trả lời của Sở Vô Minh, Tiêu Trần gật đầu cười, thế thì tốt.
Thật ra Vô Nguyệt đế quốc không cần phải làm gì cả, dù sao tiền tuyến đã có Cổ Thánh Tông chống đỡ. Sở dĩ Tiêu Trần nhắc nhở Sở Vô Minh cũng hoàn toàn là vì phòng ngừa một kẻ tiểu nhân thừa cơ hội làm loạn mà thôi.
Có thể tưởng tượng được một khi ma tộc xâm chiếm, toàn bộ Thiên Hà lục địa chắc chắn sẽ trở nên hỗn loạn, sự trật tự của trước đây sẽ không còn sót lại chút gì. Mà khi đó tam đại Thánh Tông bận dốc hết sức lực chống lại ma tộc, hiển nhiên không còn hơi sức đâu để quan tâm đến những chuyện khác.
Nên Tiêu Trần mới nhắc nhở Sở Vô Minh chuẩn bị trước, sợ trong lúc hỗn loạn Tiêu Kình và Bạch Như Nguyệt phải chịu tổn thương.
Dặn dò Sở Vô Minh xong, sau đó hai người rảnh rỗi hàn huyên với nhau. Đêm dần buông, Tiêu Trần cũng rời khỏi hoàng cung.
Toàn bộ chuyện ở Vô Nguyệt đế quốc xem như đã xử lý xong toàn bộ, hắn ở bên Tiêu Kình và Bạch Như Trăng đêm nữa. Sáng sớm hôm sau Tiêu Trần dẫn theo ba người Tần Thủy Nhu, Trần Lăng và Long Thanh rời khỏi Vô Nguyệt đế quốc, trở về Cổ Thánh Tông.
Đương nhiên Sở Vô Minh đích thân đến tiễn, thông qua truyền tống trận, đoàn người thuận lợi về đến Cổ Thánh Tông.
Tiêu Trần đã trở thành đệ nhất Chuẩn Thánh Tử cao quý của Cổ Thánh Tông nên hắn có đưa Trần Lăng và Long Thanh đến Cổ Thánh Tông cũng không vấn đề gì. Vả lại hiện giờ chuyện ma tộc xâm lấn đã cận kề, chư vị Thánh giả tất nhiên không hơi đâu đi để ý những chuyện lông gà vỏ tỏi này. Vì thế Trần Lăng và Long Thanh vô cùng thuận lợi đến động phủ của Tiêu Trần.