Ngủ cùng?
Hai chữ ấy như một luồng điện xẹt qua, chấn động trong não của Tần Diệu Khả.
Thân hình Tần Diệu Khả run lên một cái, trên mặt nhanh chóng ửng hồng, xấu hổ lẫn tức giận trợn mắt nhìn Cố Phàm một cái. Cô ấy còn tưởng Cố Phàm đã giở sang trang mới cho chuyện này rồi chứ! Không ngờ Cố Phàm lại lôi chuyện này ra nói ngay dưới bầu trời đêm thế này!
"Tôi... tôi có nói thế bao giờ chứ?"
Tần Diệu Khả bĩu môi, mắt nhìn quanh quất, hơi cúi đầu xuống. Cô ấy thầm tức giận bản thân năm xưa sao lại bốc đồng thốt ra lời hứa cho Cố Phàm ngủ một đêm như thế! Cô ấy cũng không ngờ Cố Phàm lại sở hữu y thuật kinh thiên động địa đến vậy! Cô ấy đã coi thường Cố Phàm, để rồi bây giờ phải tự chuốc lấy quả đắng!
"Cô cả Tần không định thừa nhận sao? Thế thì thôi vậy." Cố Phàm tỏ vẻ không bận tâm.
Nhìn gương mặt của Cố Phàm, Tần Diệu Khả nghiến răng, hai tay chống hông: "Hừ! Có cái gì mà không dám thừa nhận chứ! Tôi quả thực có nói anh cứu được ông nội tôi thì tôi sẽ ngủ cùng anh một đêm! Cô đây một lời đã thốt, bốn ngựa khó theo! Anh cứ nói đi, khi nào! Cô đây chắc chắn giữ lời hứa! Ngủ cùng anh thì ngủ cùng anh!"
Cố Phàm mỉm cười, cố ý muốn dạy dỗ cô nhóc kiêu ngạo hống hách này một bài học: "Tôi vừa mới nói rồi đấy thôi, chính là đêm nay! Chính là ngay bây giờ!"
Mặt Tần Diệu Khả nóng bừng bừng, trong đầu chợt nghĩ đến một vài cảnh tượng không dành cho trẻ em, giọng run run: "Ngay... ngay bây giờ sao?"
Cố Phàm gật đầu: "Khoảng thời gian trước khi châm cứu cho Tần lão vẫn còn dư dả, đủ để chúng ta giao lưu sâu sắc một lần. Phía trước không xa có một khách sạn, đi không? Tất nhiên, nếu cô cả Tần muốn hối hận thì tôi cũng không miễn cưỡng."
"Tôi đã nói là chắc chắn không hối hận mà! Tôi là người của Tổ chức Kỵ Sĩ đấy nhé! Đi thì đi!"
Tần Diệu Khả ưỡn ngực, nhưng trái tim lại đập liên hồi không ngừng, ánh mắt liếc nhìn Cố Phàm đang hết sức thản nhiên.
Cơ thể của mình thực sự phải trao cho Cố Phàm sao? Chuyện đó chắc không đau lắm đâu nhỉ? Sao mình lại bốc đồng đồng ý cơ chứ!
"Vậy thì đi thôi."
Cố Phàm làm sao quên được dáng vẻ ngông cuồng coi khinh anh ban đầu của Tần Diệu Khả. Không cho cô nhóc này ăn một bài học thì sau này cô ấy còn dám vô pháp vô thiên trước mặt anh nữa!
Ngoài ra, một khi Dẫn Long Quyết của Cố Phàm vận chuyển, trong anh tự nhiên sinh ra một ham muốn chinh phục đối với Tần Diệu Khả!
Hai người đến khách sạn, thuê một phòng tổng thống.
Bước vào phòng, cảnh đêm Giang Châu thu trọn vào tầm mắt. Bên cửa sổ đặt một chiếc bồn tắm lớn, mang lại một bầu không khí vô cùng lãng mạn.
"Tắm chung không?" Cố Phàm chỉ vào chiếc bồn tắm rộng rãi, mỉm cười nói.
Toàn thân Tần Diệu Khả nóng bừng, cảm giác cả người như đang bốc cháy, trừng mắt nhìn Cố Phàm một cái thật mạnh: "Vô liêm sỉ! Hạ lưu! Đê tiện!"
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!