Lọc Truyện

Sủng Phi Ngạo Mạn Cửa Vương Gia - Ly Vương

 

 Bên trong điện Từ Ninh, không khí ngột ngạt đến mức gần như đông cứng lại. Tất cả các thái y đều nín thở, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa hoài nghi đổ dồn về phía chiếc giường phượng, nơi Vân Cẩm Nguyệt đang bình tĩnh thu dọn những dụng cụ y tế kỳ lạ của mình. 

 Kim tiêm, ống nghe, những lọ thuốc thủy tinh trong suốt... những thứ này hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết của họ. Trước đó, khi Vân Cẩm Nguyệt thực hiện những thao tác cấp cứu mà họ cho là “đại nghịch bất đạo” như ấn lồng ngực, hô hấp nhân tạo, thậm chí dùng một cây kim bạc rỗng ruột đâm vào người Thái hậu, bọn họ đã sợ đến mức hồn bay phách lạc. Nếu không phải Liễu vương Sở Minh Khiêm đứng bên cạnh với ánh mắt lạnh như băng trấn áp, có lẽ họ đã sớm xông lên ngăn cản người phụ nữ điên rồ này. 

 Thế nhưng, điều không thể tin nổi đã xảy ra. Sắc mặt vốn đã xám như tro tàn của Thái hậu dần dần hồng hào trở lại. Hơi thở yếu ớt tưởng chừng đã tắt lịm của bà bỗng trở nên đều đặn hơn. Thậm chí, máy đo nhịp tim mà Vân Cẩm Nguyệt mang theo cũng phát ra những tiếng “bíp bíp” nhịp nhàng, tuy yếu ớt nhưng lại là âm thanh của sự sống. 

 Hoàng thượng đứng ngồi không yên, vẻ mặt từ lo lắng chuyển sang kinh ngạc, rồi lại xen lẫn một tia hy vọng mong manh. Hoàng hậu và Nam Cung Nhu đứng phía sau, sắc mặt tái nhợt, trong mắt không giấu được sự đố kỵ và hoảng sợ. Đặc biệt là Nam Cung Nhu, nàng ta siết chặt chiếc khăn tay trong lòng bàn tay, móng tay gần như đâm vào da thịt. Nàng ta không thể tin được, tiện nhân Vân Cẩm Nguyệt này lại thật sự có thể cứu sống được Thái hậu từ cửa tử. 

 Đúng lúc này, một tiếng rên rỉ yếu ớt vang lên từ trên giường. 

 “Ưm...” 

 Mi mắt của Thái hậu khẽ run lên, rồi từ từ hé mở. Ánh sáng trong điện khiến bà có chút không quen, đôi mắt già nua mờ đục đảo quanh một vòng, dường như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. 

 “Mẫu hậu! Mẫu hậu tỉnh rồi!” Hoàng thượng mừng rỡ đến mức suýt nữa bật khóc, vội vàng bước tới bên giường. “Mẫu hậu, người thấy trong người thế nào?” 

 Các thái y cũng trố mắt kinh ngạc, vội vàng quỳ xuống, miệng lẩm bẩm “Kỳ tích, thật sự là kỳ tích”. 

 Sở Minh Khiêm cũng tiến lại gần, ánh mắt phức tạp nhìn Vân Cẩm Nguyệt một cái rồi mới chuyển sang Thái hậu. Hắn trầm giọng gọi: “Hoàng tổ mẫu.” 

 Thái hậu dường như nhận ra giọng nói của hắn. Ánh mắt mông lung của bà dừng lại trên khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng của Sở Minh Khiêm. Có lẽ vì cơn bệnh nặng, thần trí bà không được minh mẫn, bà nhìn hắn, trong mắt hiện lên vẻ hoảng hốt và sợ hãi, miệng lẩm bẩm những lời không rõ ràng. 

 “Đừng... đừng tin... Vân gia...” Giọng bà khàn đặc, yếu ớt như tiếng muỗi kêu, nhưng trong không gian tĩnh lặng của nội điện, từng chữ lại lọt vào tai Sở Minh Khiêm một cách rõ ràng. 

 Tim hắn chợt thắt lại. Vân gia? 

 Thái hậu dường như đang chìm trong một cơn ác mộng nào đó, bà nắm chặt lấy tay áo của Sở Minh Khiêm, ánh mắt khẩn cầu. “Hương liệu đó... là độc... Tiên đế... là bọn họ...” 

 Những lời nói đứt quãng, rời rạc nhưng lại như một tiếng sét đánh thẳng vào tâm trí Sở Minh Khiêm. Hương liệu? Tiên đế? Vân gia? Chẳng lẽ cái chết của phụ hoàng hắn năm đó thật sự có uẩn khúc? Và nó lại liên quan đến Vân gia – gia tộc của Vân Cẩm Nguyệt? 

 Hắn bất giác liếc nhìn Vân Cẩm Nguyệt. Nàng đang tập trung kiểm tra đồng tử của Thái hậu, dường như không nghe thấy những lời nói mê sảng của bà. Nàng nhẹ nhàng vỗ về tay Thái hậu, dịu dàng nói: “Thái hậu, người vừa mới tỉnh lại, đừng suy nghĩ nhiều, hãy nghỉ ngơi thật tốt.” 

 Thấy Thái hậu có dấu hiệu kích động, Vân Cẩm Nguyệt liền lấy ra một cây kim bạc, nhanh chóng châm vào một huyệt đạo trên cổ tay bà. Thái hậu dần dần bình tĩnh lại, ánh mắt trở nên mơ màng rồi từ từ nhắm lại, chìm vào giấc ngủ. 

 “Vương phi, Thái hậu...” Hoàng thượng lo lắng hỏi. 

 “Bẩm Hoàng thượng, Thái hậu đã qua cơn nguy kịch, nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu, cần phải tịnh dưỡng, không nên bị kích động. Những lời người vừa nói chỉ là di chứng sau cơn bạo bệnh, thần trí chưa ổn định mà thôi.” Vân Cẩm Nguyệt giải thích một cách chuyên nghiệp. 

 Hoàng thượng thở phào nhẹ nhõm. Ông ta nắm lấy tay Vân Cẩm Nguyệt, giọng nói tràn đầy cảm kích: “Liễu vương phi, lần này trẫm thật sự phải cảm ơn nàng. Nàng đã cứu sống mẫu hậu, là đại công thần của hoàng thất. Nàng muốn ban thưởng gì, trẫm đều đáp ứng.” 

 Sự tán dương công khai của Hoàng đế khiến Vân Cẩm Nguyệt trở thành tiêu điểm của mọi sự chú ý. Nhưng đồng thời, nó cũng như một ngọn lửa đổ thêm dầu vào lòng đố kỵ của những người đang đứng trong bóng tối. 

 Ngay lúc này, một giọng nói ánh lên sự chanh chua và ác độc đột ngột vang lên. 

 “Khoan đã, Hoàng thượng!” 

 Người lên tiếng chính là Nam Cung Nhu. Nàng ta bước ra từ phía sau Hoàng hậu, khuôn mặt xinh đẹp giờ đây trở nên méo mó vì ghen ghét. Nàng ta quỳ xuống, chỉ thẳng tay về phía Vân Cẩm Nguyệt, lớn tiếng tố cáo: 

 “Bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương! Thần thiếp nghi ngờ Vân Cẩm Nguyệt không phải dùng y thuật để cứu Thái hậu, mà là đã dùng yêu thuật tà ma để khống chế người!” 

 Lời nói này như một tảng đá ném vào mặt hồ yên tĩnh, gây nên sóng to gió lớn. Mọi người đều sững sờ. Hoàng thượng cau mày, quát: “Nam Cung trắc phi, ngươi đang nói bậy bạ gì vậy?” 

 Nam Cung Nhu dường như đã đặt cược tất cả, nàng ta không chút sợ hãi, tiếp tục nói: “Hoàng thượng minh giám! Người chết đi sống lại, đây là chuyện trái với lẽ thường trời đất. Y thuật dù có cao siêu đến đâu cũng không thể làm được. Hơn nữa, những thứ mà Vân Cẩm Nguyệt sử dụng đều là những vật kỳ quái chưa ai từng thấy. Thần thiếp còn tận mắt thấy nàng ta dùng một cái ống rỗng đâm vào người Thái hậu, rồi lại hà hơi vào miệng người. Đây rõ ràng không phải là y thuật chính đạo, mà là tà thuật của bọn vu cổ!” 

 Nàng ta vừa nói vừa ra hiệu cho một cung nữ thân cận. Cung nữ đó run rẩy dâng lên một chiếc khay, bên trên là một ống tiêm rỗng mà Vân Cẩm Nguyệt đã dùng xong và vứt vào thùng rác y tế. “Hoàng thượng xem, đây chính là hung khí mà nàng ta dùng để thi triển yêu thuật!” 

 Hoàng hậu cũng nhân cơ hội thêm dầu vào lửa: “Hoàng thượng, lời của Nam Cung trắc phi không phải là không có lý. Chuyện này quả thực có quá nhiều điểm đáng ngờ. Vì sự an nguy của Thái hậu, chúng ta không thể không đề phòng.” 

 Vân Cẩm Nguyệt chỉ lạnh lùng nhìn màn kịch vụng về của hai người họ, khoé môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Ngu ngốc. Nàng còn chưa kịp lên tiếng phản bác, một bóng người cao lớn đã chắn trước mặt nàng. 

 Sở Minh Khiêm. Hắn đứng đó, lưng thẳng tắp như một ngọn núi, che chắn cho nàng khỏi mọi ánh mắt soi mói và những lời vu khống độc địa. Ánh mắt hắn lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm, quét qua khuôn mặt của Nam Cung Nhu. 

 “Yêu thuật?” Giọng hắn trầm thấp nhưng đầy uy lực, khiến cả đại điện như chìm vào băng giá. “Nam Cung trắc phi, bản vương thấy người bị ma ám chính là ngươi.” 

 Hắn chỉ vào ống tiêm trên khay, giọng nói đầy khinh bỉ: “Ngươi nói đây là hung khí? Đây được gọi là kim tiêm, dùng để đưa thuốc trực tiếp vào cơ thể, giúp thuốc phát huy tác dụng nhanh hơn. Còn việc hà hơi, đó là phương pháp cấp cứu khi người bệnh ngừng thở. Những điều này, các thái y có thể không biết, nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại. Sự ngu dốt của ngươi không thể trở thành lý do để vu khống Vương phi của bản vương.” 

 Mỗi một lời nói của hắn đều như một nhát dao đâm thẳng vào tim Nam Cung Nhu. Nàng ta không ngờ Sở Minh Khiêm lại tin tưởng và bảo vệ Vân Cẩm Nguyệt đến vậy. 

 Sở Minh Khiêm không cho nàng ta cơ hội phản kháng, hắn quay sang các thái y đang quỳ trên đất: “Các ngươi nói đi, Vương phi cứu người là y thuật hay yêu thuật?” 

 Các thái y run rẩy, Trương thái y đứng đầu lấy hết can đảm đáp: “Bẩm Vương gia, bẩm Hoàng thượng, mặc dù phương pháp của Vương phi nương nương vô cùng kỳ lạ, nhưng lão thần có thể chắc chắn rằng trong quá trình cứu chữa, Vương phi không hề sử dụng bất kỳ loại bùa chú hay nghi thức tà đạo nào. Mạch tượng của Thái hậu thật sự đã ổn định trở lại, đây là sự thật không thể chối cãi ạ.” 

 “Nghe rõ chưa?” Sở Minh Khiêm nhìn chằm chằm vào Nam Cung Nhu, ánh mắt sắc như dao. “Sự thật rành rành trước mắt, ngươi còn dám ở đây hồ ngôn loạn ngữ, vu cáo hãm hại thành viên hoàng thất, nhiễu loạn thánh tâm, kinh động đến Thái hậu đang an dưỡng. Tội của ngươi, đáng chết vạn lần!” 

 Câu cuối cùng, hắn gần như gầm lên. Sát khí tỏa ra từ người hắn khiến Nam Cung Nhu sợ hãi đến mức toàn thân mềm nhũn, ngã ngồi trên đất. 

 “Vương gia... thần thiếp... thần thiếp chỉ là lo lắng cho an nguy của Thái hậu...” Nàng ta lắp bắp cầu xin, ánh mắt hướng về phía Hoàng hậu cầu cứu. Nhưng Hoàng hậu lúc này cũng đã tự biết mình khó bảo toàn, vội vàng tránh đi ánh mắt của nàng ta. 

 Hoàng thượng lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo. Ông ta nhìn Nam Cung Nhu với ánh mắt chán ghét. Dù có ngu ngốc đến đâu, ông ta cũng hiểu ra đây là một màn kịch vu khống. “Người đàn bà độc ác này! Dám gây rối trong lúc mẫu hậu lâm bệnh nặng!” 

 Sở Minh Khiêm lạnh lùng chắp tay: “Phụ hoàng, nhi thần khẩn cầu phụ hoàng giao nữ nhân này cho nhi thần xử lý. Nàng ta là trắc phi của Liễu vương phủ, đã làm ra chuyện bại hoại gia phong như vậy, nhi thần tuyệt đối không thể dung thứ.” 

 Hoàng thượng phất tay một cách mệt mỏi: “Được, chuyện của phủ ngươi, tự ngươi giải quyết đi.” 

 Nhận được sự cho phép, Sở Minh Khiêm không một chút do dự. Hắn quay người, giọng nói lạnh như băng ra lệnh cho thị vệ đứng ngoài cửa: 

 “Người đâu! Áp giải Nam Cung trắc phi về vương phủ, cấm túc vô thời hạn tại Tĩnh Tâm viện, tước bỏ mọi quyền hành quản gia. Không có lệnh của bản vương, không được phép bước ra nửa bước! Những kẻ đồng lõa với nàng ta trong phủ, điều tra rõ ràng, xử lý hết!” 

 Mệnh lệnh tàn nhẫn và dứt khoát, không chừa lại bất kỳ con đường sống nào. Đây không chỉ là cấm túc, mà là triệt để nhổ tận gốc thế lực của Nam Cung Nhu trong vương phủ. 

 “Không! Vương gia, người không thể đối xử với thiếp như vậy! Thiếp là vì yêu người mà!” Nam Cung Nhu gào lên một cách điên cuồng, nhưng hai tên thị vệ to khỏe đã xông vào, một trái một phải giữ lấy nàng ta, không chút thương tiếc lôi ra ngoài. Tiếng kêu gào thảm thiết của nàng ta nhỏ dần rồi tắt hẳn. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận