Linh Hồ Tinh Phong nhìn thấy sắc mặt của vài người thay đổi, vội vàng nói: "Chúng tôi đến đây để giết Diệp Phàm, nhưng không đến đây để giúp đỡ, các vị vẫn nên thông báo trước một tiếng thì tốt hơn!”
“Không cần, chúng tôi cảnh cáo các người lần nữa, lập tức rời khỏi đây, bằng không chúng tôi sẽ không khách khí nữa đâu!”. Đệ tử Võ đường vẫn hét lên như cũ.
Bởi vì sự kiện lần trước, bọn họ đón tiếp bảy người của Thất Tinh Tông rồi lại bị Thất Tinh Tông xem như kẻ ngốc, bị Diệp Phàm giết một trận.
Cho nên bây giờ đệ tử của Võ đường rất bài ngoại, ai nói có chung kẻ thù thì là bạn bè, theo bọn họ thấy thì chính là thứ cứt chó!
Ngoại trừ Lăng Tiêu Sơn ra, Võ đường sẽ không tin tưởng vào bất kỳ thế lực nào nữa, cho dù muốn giết Diệp Phàm đến đâu, bọn họ cũng sẽ không hợp tác.
Sắc mặt Linh Hồ Tinh Phong trở nên khó coi, bọn họ đã nói muốn giết Diệp Phàm rồi vậy mà vẫn bị từ chối ngoài cửa.
Người của Võ Đường này cũng không biết đang bị điên cái gì.
"Đại sư huynh hay là chúng ta đi trước!"
Linh Hồ Mộc Thanh nói, mấy người này rõ ràng không tin tưởng bọn họ.
"Hừ!"
Trong lòng Linh Hồ Tinh Phong tức giận, hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi.
Mặc dù trong mắt họ Võ Đường không đáng nhắc đến, nhưng dù sao thì thành phố Cảng này cũng là địa bàn của người ta, nếu thật sự có người muốn xử họ thì nhà họ Linh Hồ cũng không kịp đến cứu viện.
“Hừ, giả bộ cái gì sói đuôi lớn, cái gì nhà họ Linh Hồ cứt chó căn bản chưa từng nghe nói qua!”. Sau khi bọn họ rời đi, một đệ tử vô cùng khinh thường nói.
Đại học thành phố Cảng, Hàn Tử Di bước ra khỏi thư viện, vừa đi vừa cầm một cốc trà sữa uống.
Trong khoảng thời gian này, cô ấy lại phải làm nghiên cứu, ngày nào cũng đến thư viện, bận rộn muốn chết.
Ngay cả khu biệt thự số một, cô ấy cũng không quay về, trong lòng cũng rất nhớ bọn người Hàn Tuyết, Diệp Phàm.
“Tử Di buổi trưa có rảnh không?”. Lúc này, một giọng nói vang lên gần đó.
Hàn Tử Di nghe thấy âm thanh, nhíu mày lại, không có phản ứng với người nói chuyện, bước nhanh về phía trước.
Sau đó một bóng người còn nhanh hơn cô ấy, chắn ngay trước mặt cô ấy: "Tử Di, phía tây trường học vừa mới mở một nhà hàng món Tây, beefsteak của bọn họ vô cùng chính tông, nghe nói đều nhập từ đường hàng không, buổi trưa anh mời, chúng ta cùng đi nếm thử nha!”
"Hà Siêu, tôi biết ý của anh, không cần lãng phí tâm tư, tôi sẽ không hẹn hò với anh đâu!”
Hàn Tử Di dừng lại bước chân, hét lớn với anh chàng tương đối đẹp trai đang đứng trước mặt cô ấy.
Chàng trai đẹp trai mặc một thân hàng hiệu, có hai nam một nữ đứng bên cạnh anh ta, bị Hàn Tử Di trực tiếp quát lớn từ chối, sắc mặt của Hà Siêu nhất thời không kiềm được sự bực tức.
Anh ta bô cùng bất mãn với Hàn Tử Di nói: "Hàn Tử Di, anh đối xử với em tốt như vậy, mỗi ngày tặng một bó hoa hồng, không biết có bao nhiêu người ghen tị, em cho anh một cơ hội thì có làm sao?”
"Không vì gì cả, chỉ là không thích thôi! Hoa hồng thì anh có thể tặng cho người khác, dù sao tôi cũng chưa hề lấy một nhành nào, tất cả đều ném vào thùng rác rồi, mong sau này anh đừng phiền đến tôi nữa!”, Hàn Tử Di hét lớn.
Bị từ chối lần nữa, sắc mặt Hà Siêu càng thêm khó coi, lẩm bẩm nói: "Hàn Tử Di, em đừng tưởng anh không biết em có một người anh rể chứ gì?"
"Trước đây anh nghe người ta nói em thích anh rể mình, chẳng lẽ là thật?"
"Cái gì?"
Hai nam một nữ đi cùng cậu ta đột nhiên kinh hô: "Hà Siêu, cậu nói là thật sao?"
"Tất nhiên, không có lửa thì làm sao có khói!"
Hai nam một nữ đột nhiên lộ ra vẻ khinh miệt: "Thích anh rể của mình, cái này là loạn…”
“Nói láo, anh ăn nói bậy bạ!”, Hàn Tử Di lập tức giận đỏ mặt quát.
"Hừm, em nói anh ăn nói bậy bạ vậy thì qua lại với anh đi”.
"Quen anh thì chứng tỏ em không thích anh rể của mình, chứng tỏ em không loạn..."
Hàn Tử Di đột nhiên tức giận, đây là ngụy biện kiểu gì vậy, tại sao cô ấy phải chứng minh với Hà Siêu chứ?
"Anh là cái thá gì, tôi không cần thiết phải chứng minh với anh, anh cút đi cho tôi!”
Hàn Tử Di dùng sức đẩy mạnh về phía trước một cái, Hà Siêu nhanh chóng nhảy ra xa.
"Được rồi, anh tránh ra, hiện tại anh sẽ đi kể cho người khác là em thích anh rể của mình!”
Hà Siêu âm trầm cười: "Hàn Tử Di, em nói xem, nếu toàn trường biết em thích anh rể mình thì sẽ như thế nào nhỉ?”
"Anh…”
Hàn Tử Di tức giận đến độ mặt đỏ tía tai: “Anh vô liêm sỉ…”
“Anh vô liêm sỉ đó, vô liêm sỉ thì em làm gì được?”
Hà Siêu cười đắc ý, hai nam một nữ bên cạnh cũng đười vô cùng đắc ý.
Hàn Tử Di tức giận đến mức suýt bật khóc.
Lúc này, một giọng nói từ bên cạnh truyền đến.
"Cô Hàn, anh Phàm muốn cô về một chuyến, có việc gấp!"
Hàn Tử Di quay lại nhìn, chỉ thấy hai người đàn ông lực lưỡng mặc vest đen đi tới.
“Các người là ai?”, Hàn Tử Di hỏi.
“Chúng tôi là thuộc hạ của anh Phàm, anh ấy nhờ chúng tôi đến đón cô, phải nhanh chóng trở về ngay lập tức!”. Một người đàn ông nói.
“Anh rể tôi?”, Hàn Tử Di kinh ngạc hỏi.
"Đúng vậy, chính là anh Phàm kêu chúng tôi tới!"
Hàn Tử Di đột nhiên cảnh giác, cô ấy không nhớ Diệp Phàm có đàn em, chỉ là sau thời gian dài như vậy, cô ấy cũng không chắc chắn Diệp Phàm có nhận đàn em hay không.
Hàn Tử Di suy nghĩ một chút, cảnh giác hỏi: "Vậy các người muốn tôi đi theo đến chỗ nào?”
“Đến khu biệt thự số một, nếu cô Hàn có nghi ngờ, cô có thể gọi điện cho anh Phàm để xác nhận”. Người đàn ông mặc vest nói.
Hàn Tử Di sửng sốt một chút, người này biết khu biệt thự số một, có lẽ thật sự là đàn em của Diệp Phàm.
Tuy nhiên cô ấy vẫn cảnh giác, bởi vì trước đó đã gặp phải kẻ xấu, cô ấy cũng bị người Đảo quốc bắt cóc rồi, vì vậy tính cảnh giác của Hàn Tử Di vẫn rất cao.
"Vậy tôi sẽ gọi điện thoại!"
Nói xong, Hàn Tử Di vừa định lấy điện thoại di động ra gọi, hai người mặc vest đen nhìn nhau, bọn họ chỉ nói thế thôi, Hàn Tử Di vậy mà muốn gọi điện thoại thật.
Bọn họ tuyệt đối không thể để cô ấy gọi điện, gọi cái là sẽ bị bại lộ ngay.
Bọn họ chỉ có thể không màng ảnh hưởng mà cưỡng chế mang Hàn Tử Di đi.
Lúc này, Hà Siêu nhảy lên phía trước: "Các người là đàn em của anh rể cô ấy, hiện tại tôi muốn các người nói giúp tôi một câu, nếu truyền lời được đến anh ta tôi cho các người năm ngàn tệ”.
“Hà Siêu anh phát điên cái gì vậy?”. Hàn Tử Di vừa mới đưa tay vào túi nhất thời tức giận.
"Hừ, tất nhiên là anh bàn với anh rể em chuyện giữa chúng ta để anh ta chú ý hình tượng một chút, thân thiết với em vợ rất xấu hổ đó, sẽ ảnh hưởng quan hệ của hai ta!”
"Anh nói vớ vẩn gì đó, chúng ta không có bất cứ quan hệ gì, anh không có tư cách quản tôi…”, Hàn Tử Di tức giận hét lên.
Chỉ thấy Hà Siêu mở ví lấy ra một xấp tiền, ít nhất cũng năm ngàn.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!