Lọc Truyện

Tuyệt Thế Dược Thần - Diệp Viễn (FULL)

 Một câu làm cho trái tim tất cả mọi người thả lại trong ngực. 

 "Tốt! Có điều gì cần giúp đỡ cứ việc nói, một trận cũng không thể thua!" Trương Hạc Tân sầm mặt nói. 

 Dù sao cũng là sát trận thứ nhất, tất nhiên cho phép phạm sai lầm. 

 Nhưng thể diện Chúa Tể Cảnh lại không ném đi được! 

 Cho dù như thế nào một trận cũng không thể thua Diệp Viễn! 

 Vân Hương có chút ngạc nhiên, chẳng qua vẫn gật đầu, nói: "Được, ta lĩnh ngộ một lần nữa." 

 Vì vậy, nàng ta lại vùi đầu suy nghĩ. 

 Trương Hạc Tân lại cảm thấy có một ánh mắt nóng rát đang nhìn mình. 

 Quay đầu phát hiện hình như Diệp Viễn cười mà không cười nhìn mình. 

 Con bà nó, lại bị người này nói trúng rồi! 

 "Hừ! Tiểu tử, ngươi đừng đắc ý! Chẳng qua là nàng nhầm lẫn chút xíu, phương hướng không sai! Ngươi cứ đợi đến chém đầu đi!" Trương Hạc Tân hừ lạnh một tiếng, không hề để ý tới Diệp Viễn. 

 Không ném nổi người này! 

 Còn lần này, ngược lại là Diệp Viễn dù bận vẫn ung dung, dứt khoát khoanh hai tay, không ngộ trận nữa. 

 "Làm sao vậy? Không phải là Diệp Viễn sẽ bỏ cuộc chứ?" 

 "Hắn có tính không buông bỏ thì phần thắng cũng không lớn? Vân Hương Chúa Tể cũng nói nàng đã hoàn toàn lĩnh ngộ!" 

 "Đúng thế, tuy giữa đường có đường rẽ, nhưng nhất định là kết quả nàng thắng. Tốc độ của Diệp Viễn vẫn quá chậm!" 

 ... 

 Mọi người thấy thế, nhao nhao nhỏ giọng nghị luận. 

 Đảo mắt lại qua nửa tháng. 

 Trong lúc này, Vân Hương không thiếu mấy lần giày vò bọn Trương Hạc Tân. 

 Sau đó, nàng ta lại tràn đầy tin tưởng đi xông trận. 

 Bọn người Trương Hạc Tân phấn chấn tinh thần lần nữa, âm thầm cổ vũ Vân Hương. 

 Rầm! 

 Nào biết được, không bao lâu sau, Vân Hương bị nổ văng ra lần nữa. 

 Lúc này lại càng thảm hại hơn! 

 Sắc mặt bọn người Trương Hạc Tân nhanh chóng thay đổi, vội vàng đi lên đỡ Vân Hương. 

 "Không sao chứ?" Trương Hạc Tân ân cần hỏi. 

 Cũng không phải hắn ta có quá tốt giao tình với Vân Hương, thậm chí còn có chút ân oán, nhưng lúc này nhất trí đối ngoại, tự nhiên hắn ta quan tâm đến nàng ta. 

 Lúc này, một nửa thân thể Vân Hương đều bị nổ mất, khá là thảm. 

 Khôi phục cũng không dễ dàng. 

 Nhưng Vân Hương cứ như là không nghe thấy, tràn đầy nghi ngờ nói: "Không có khả năng! Ta đã suy diễn mấy chục lượt, rõ ràng không sai! Vì sao, tại sao phải như vậy?" 

 Thần sắc trên mặt sáu Chúa Tể đều hết sức phức tạp. 

 Không cần quay đầu lại, bọn họ cũng cảm nhận được một ánh mắt nóng rực. 

 Lại đã thất bại! 

 "Không sao, chúng ta còn rất nhiều thời gian, lại đến!" Trương Hạc Tân khích lệ nói. 

 Vân Hương không nói gì, nhẹ gật đầu. 

 Dưỡng thương vài ngày, rốt cục Vân Hương khôi phục một ít, lại bắt đầu nghiên cứu. 

 Nhưng rất đáng tiếc, mỗi một lần của nàng ta đều là trọng thương đi ra. 

 Hơn nữa, một lần càng nghiêm trọng hơn một lần! 

 Đến lần thứ bảy thứ tám, rốt cuộc nàng ta không nhịn nổi rồi. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận