“Ngự Không tầng bảy ư? Không, có lẽ còn cao hơn, Ngự Không đỉnh phong?”
Sở Mộc đã có suy đoán đại khái trong lòng.
Nhưng mặc dù nàng tưởng rằng mình đã đủ hiểu biết Lâm Huyền nhưng vẫn phán đoán sai rồi.
Lâm Huyền đứng ở chính giữa lốc xoáy linh khí, đón nhận tất cả những linh khí đó.
Lúc này thân thể hắn giống như một cái động không đáy, dù có bao nhiêu linh khí cũng không thể lấp đầy kinh mạch của hắn.
Nguyên khí vô cấu điên cuồng vận chuyển, thậm chí xung quanh đã xuất hiện một linh khí bị đứt đoạn.
Phải biết rằng đây chính là Thiên Châu, linh khí dồi dào khó có thể đoán được số lượng.
Nhưng mà chính ở chỗ này, Lâm Huyền lại đoạt lấy hết sạch mọi linh khí thiên địa bên trong đất hoang, đây là kiểu ngang ngược gì vậy?
Giao long cũng chú ý tới sự thay đổi của Lâm Huyền, nó cố gắng muốn tránh thoát khỏi Thiên Lôi Địa Hỏa.
Nó nghĩ mãi cũng không ra, rốt cuộc Lâm Huyền làm thế nào?
Từ khi Lâm Huyền thi pháp vây hãm nó đến bây giờ, tổng cộng trước sau cũng chỉ mới trôi qua có mấy hơi thở.
Trong khoảng thời gian mấy hơi thở, điều động một lượng lớn linh khí thiên địa như thế, hơn nữa còn đột phá đến cảnh giới tiếp theo, đây tuyệt đối không phải chuyện mà một võ giả nhân loại Ngự Không Cảnh có thể làm được!
“Grào!”
Giao long nổi giận gầm lên một tiếng, liều lĩnh vọt ra khỏi Thiên Lôi Địa Hỏa.
Tình huống hiện tại không cho phép nó lại chần chừ nữa.
Tốc độ thực lực Lâm Huyền tăng lên thật sự quá nhanh, mới chỉ thời gian chớp mắt mà hắn đã bước vào Ngự Không đỉnh phong.
Nhưng mà hắn vẫn chưa đình chỉ việc cắn nuốt, linh khí thiên địa xung quanh vẫn đang điên cuồng dũng mãnh rót vào trong thân thể hắn.
Sau khi giao long lao ra một khoảng lại dừng bước không tiến lên, nó đứng xa xa nhìn Lâm Huyền, ánh mắt thoáng lộ vẻ lo lắng.
Nó cảm nhận được một luồng áp lực rất lớn từ trên người Lâm Huyền.
Ngay ở khoảng khắc nó do dự, khí thế trên người Lâm Huyền đột nhiên thay đổi.
Trường Sinh Cảnh!
Khí thế đáng sợ, nháy mắt quét qua toàn bộ đất hoang.
Trên người Lâm Huyền tuôn ra một luồng sáng bắt mắt, dưới luồng ánh sáng chiếu rọi kia, giao long hoàn toàn không dám nhìn thẳng.
“Trường Sinh… Trường Sinh Cảnh.”
Sở Mộc ngây ngẩn nhìn Lâm Huyền, trong lòng nhiều cảm xúc lẫn lộn.
Sở gia cũng là một trong những thế lực hàng đầu đại lục Thiên Nguyên, trong đó cường giả cảnh giới thứ bảy cũng không thiếu. Từ nhỏ đến lớn, Sở Mộc tự nhận cũng đã từng gặp không ít cường giả Trường Sinh Cảnh.
Nhưng mà những cường giả Trường Sinh đó lại có một đặc điểm chung, đó chính là vô cùng già nua.
Còn giống như Lâm Huyền, hơn hai mươi tuổi đã bước vào Trường Sinh Cảnh, Sở Mộc lại chưa từng thấy.
Nghĩ lại thì có lẽ cũng chỉ có các vị đại đế mới có được thiên phú như thế.
Qua thời gian rất lâu, vầng sáng dần dần tan đi, lộ ra dáng người Lâm Huyền.
Bề ngoài của hắn cũng không có quá nhiều thay đổi, nhưng khí thế trên người lại có sự biến đổi kinh người so với lúc trước.
Lâm Huyền cầm Chân Long Kiếm trong tay, lạnh lùng nhìn giao long.
“Trận đấu nên kết thúc.”
Nghe thấy hắn nói vậy, không hiểu sao giao long lại rùng mình một cái.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!