Tiếc nuối?
Như thế này còn có gì tiếc nuối?
Sabrina cũng tò mò nhìn Trần Thương:
- Tiếc nuối cái gì?
Trần Thương cười nói:
- Chúng tôi không giành được hết top mười.
Lập tức!
Mọi người ha ha ha nở nụ cười, họ ưa thích sự tự tin hài hước ở Trần Thương.
Sabrina cũng cười, tiếp tục hỏi:
- Vậy tại sao lại nói từ ngày mai về sau đã không còn tiếc nuối?
Trần Thương cười thần bí:
- Bởi vì từ ngày mai về sau, ngài Ryan sẽ trở thành thành viên của đoàn đội chúng tôi, nếu như vậy, có phải chúng tôi cũng coi như là được hết top 10 không?
Trong lúc nhất thời, mọi người mới phản ứng được, dựng lên ngón cái cho Trần Thương!
Cao giọng hô:
- Thêm giáo sư Ryan, thêm vào!
- Thêm anh ta vào!
Ryan không nhịn được cũng cười, anh ta ưa thích sự tự tin của người trẻ tuổi.
Bởi vì anh ta thật có năng lực.
Sau cùng, sau khi nghi thức trao giải kết thúc, Sabrina giao đề tài cho Trần Thương.
Trần Thương nhìn mọi người, cười nói:
- Tôi ở đây, chỉ muốn nói mấy câu!
- Đã từng có quá khứ, đất nước chúng ta chiến loạn, cất bước chậm hơn rất nhiều, y học của quốc gia chúng ta phát triển lạc hậu, chúng ta vẫn luôn theo AATS học tập các hướng dẫn kĩ thuật tiên tiến.
Những người đi trước chúng ta luôn không ngừng cố gắng, thu hẹp lại khoảng cách giữa chúng ta với thế giới.
Thế nhưng, hôm nay, tôi có thể kiêu ngạo nói cho họ, chúng ta đã tiến thân vào hiệp hội AATS.
Bây giờ!
Chúng ta cũng có thể tạo ra các cống hiến xuất sắc ở một số lĩnh vực, quỹ AATS, quỹ nhân dân Trung Quốc, thậm chí nhân dân trên thế giới!
Chúng ta đã từng nhận lại, hôm nay, chúng ta cũng sẽ cho đi!
Sau cùng, cảm ơn AATS, cảm ơn các vị tiền bối của chúng ta, các người chính là anh hùng!
Mà chúng ta, chẳng qua chỉ là đang đứng ở trên vai của họ!
Nghi thức trao giải ngắn gọn, dường như cũng không có quá long trọng.
Mọi người tay cầm giấy chứng nhận thành tích cùng với huy chương hiệp hội, đứng trên sân khấu của AATS 2020, sau đó chụp ảnh chung!
Tấm hình này từ hôm nay trở đi, sẽ lưu lại ở tổng bộ hiệp hội AATS.
Nghĩ đến những năm sau, tương lai người Trung Quốc lại lần nữa đi đến hội trường hiệp hội AATS, sẽ không cảm thấy lạ lẫm hoặc là e sợ.
Bởi vì nơi này có vết tích chiến đấu của những người tiền bối là họ, vô cùng vinh dự!
Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người tràn ngập ấm áp thỏa mãn!
Hội nghị kết thúc.
Bữa tiệc tối nay bọn Trần Thương không ở lại đây tham gia.
Họ muốn chia sẻ vinh dự kiếm không dễ này với đồng bào của mình... Ừm... Có lẽ là vinh dự tương đối dễ dàng!
Đương nhiên, tất cả đều là bởi vì có Trần Thương, cho nên mới có thể dễ dàng như vậy.
Nếu như không có Trần Thương, có thể...
Tất cả mọi người đã không có cơ hội đi vào hiện trường.
Một ngày hôm nay, tâm trạng của mọi người đều thả lỏng, lúc này, không có gì so với thắng lợi có thể khiến người ta mê say hơn.
Hội nghị AATS còn chưa kết thúc!