Lọc Truyện

Cuồng Tiên Xuất Ngục - Trần Phàm (FULL) Chương 381 Dám không

 Đòn đao Hỏa Diệm vừa rồi của Trần Phàm mạnh hơn rất nhiều so với cú chưởng đầu tiên. 

 Thế mà Địch Viêm đỡ chẳng tốn chút sức. 

 Có thể thấy, Địch Viêm tuyệt không phải hư danh! 

 "Quả thật hơi thú vị." Mắt Trần Phàm lóe sáng; dường như anh nhìn ra trên người Địch Viêm có điều gì khác lạ. 

 Anh nhận ra đối phương có vẻ không hoàn toàn tu luyện võ truyền thống, cũng chẳng phải Chân Võ, càng không phải pháp môn Tu Chân… 

 Mới một chiêu, anh chưa thể lập tức hiểu rõ được. 

 "Trần Phàm, sư phụ tao đích thân đến Giang Nam lấy mạng chó của mày. Chết dưới tay người, cũng đủ để mày tự hào." Ngụy Càn Khôn xuất hiện ở hồ Hoàng Tiên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phàm. 

 "Hehe." Trần Phàm mỉm cười nhạt, liếc Ngụy Càn Khôn: "Lo cho mình trước đi. Lần này, ngươi chạy không thoát đâu." 

 Lần trước Ngụy Càn Khôn dùng bùa Thần Hành chạy thoát, thực sự khiến Trần Phàm bất ngờ. 

 Dù sao bùa Thần Hành cũng là bảo vật chỉ người tu chân mới luyện chế được. 

 Nhưng lần này, cho dù trên người Ngụy Càn Khôn vẫn còn bùa Thần Hành, hắn cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của Trần Phàm! 

 "Hahahaha… Tao còn cần chạy sao? Hôm nay có sư phụ tao ở đây, mày chắc chắn chết! Mày còn mơ ra tay với ta? Đúng là ngây thơ!" Ngụy Càn Khôn cười lớn. 

 "Vậy ư? Trước khi chết, ông nội mày cũng tưởng dựa vào nhà họ Tiêu là có thể đẩy tao vào chỗ chết. Kết quả là cỏ trên mộ họ giờ cao ba thước rồi." Trần Phàm nói. 

 Nghe Trần Phàm thừa nhận đã giết thân nhân duy nhất của mình, mắt Ngụy Càn Khôn lập tức đỏ bừng! 

 Chỉ tiếc, thực lực không cho phép hắn tự tay báo thù. 

 "Trần Phàm! Taomuốn cả nhà mày chết sạch để an ủi vong linh ông nội tao! A!" Ngụy Càn Khôn gầm lên. 

 Nhưng trong mắt mọi người, đó chẳng qua là cơn điên của kẻ bất lực. 

 Địch Viêm lạnh giọng: "Đúng là thằng nhãi không biết trời cao đất dày. Sắp chết còn dám ở đây mạnh miệng! Tao sẽ dùng mạng mày tế cho tiểu đồ đệ Tề Hương của ta!" 

 "Muốn động thủ thì tôi sẵn sàng phụng bồi, nhưng Tề Hương không phải do tôi giết." Trần Phàm đáp. 

 Lời vừa dứt, không ít người quay nhìn Ngụy Càn Khôn. Trong lòng hắn chợt hoảng loạn, nhưng vẫn gắng tỏ ra bình tĩnh, muốn ép Trần Phàm gánh cái vạ này. 

 Dù sao cũng chẳng có chứng cứ chứng minh Tề Hương do hắn giết. 

 "Trần Phàm, mày còn muốn chối? Thật tưởng sư phụ tao sẽ tin lời bịp bợm của mày?" Ngụy Càn Khôn quát. 

 "Tề Hương do ai giết, trong lòng mày rõ. Taochỉ nói sự thật. Huống chi, chỉ với các ngươi mà đòi khiến tao phải vắt óc bịa chuyện sao? Tự nâng mình quá đấy." Trần Phàm khinh thường. 

 Mọi người theo dõi không khỏi hít mạnh một hơi lạnh. 

 Nói vậy, Trần Phàm là chẳng đặt Địch Viêm vào mắt sao? 

 "Thằng ranh, ngông quá!" 

 "Làm màu cái gì, tưởng sắp toi bèn nói cho sướng miệng à?" 

Nhấn Mở Bình Luận