Ta là đường chủ của Chấp Pháp Đường, ta không ưa các ngươi, đơn giản như vậy thôi, cho nên Tiêu Trần muốn đuổi hết toàn bộ hơn một trăm đệ tử ra khỏi Chấp Pháp Đường.
Nghe Tiêu Trần nói xong, cả đám đệ tử ngạc nhiên đến sững người, như vậy cũng được sao?
Nghĩ đến việc sắp mất đi thân phận đệ tử của Chấp Pháp Đường, cả đám lập tức trở nên luống cuống. Giống như vừa rồi đã nói, thân phận đệ tử Chấp Pháp Đường này đã đem lại cho bọn hắn không ít đặc quyền. Không chỉ được tất cả mọi người tôn kính mà mỗi tháng đệ tử của Chấp Pháp Đường đều được tông môn cấp thêm một phần tài nguyên tu luyện kha khá, nhiều hơn so với đệ tử bình thường.
Vừa nghĩ đến việc sắp bị đuổi khỏi Chấp Pháp Đường, những đệ tử này bắt đầu sợ hãi, cả đám bắt đầu to giọng la hét:
“Ta không phục, chúng ta là đệ tử của Chấp Pháp Đường, dựa vào đâu mà ngươi nói một câu là có thể đuổi chúng ta đi.”
“Đúng vậy, chúng ta không phạm lỗi gì, ngươi há có thể ngông nghênh độc đoán như thế, ta muốn đi tìm Thánh Tử đại nhân.”
Đám người nhao nhao lên tiếng kháng nghị, nhưng Tiêu Trần cũng không thèm quan tâm trò hề của bọn hắn. Hắn đứng dậy nhẹ nhàng nói một câu, sau đó tức khắc đi ra phía sau hậu đường:
“Dựa vào việc ta là đường chủ của Chấp Pháp Đường, Hắc Lão Bạch Lão, phiền các ngươi giám sát đám người này. Để bọn hắn nộp hết lệnh bài và y phục trả lại cho Chấp Pháp Đường, nếu có người không thực hiện thì cứ thẳng tay mà đánh, đánh đến lúc chịu trao trả thì thôi.”
Hắn lười đôi co với đám người này. Dứt lời, Tiêu Trần lập tức rời khỏi sảnh lớn, còn Hắc Lão và Bạch Lão thì dựa theo lời dặn của Tiêu Trần, bắt đầu thu lại lệnh bài và y phục của những người này.
Lúc đầu, đám người này nhất quyết không làm theo, nhưng sau khi Hắc Lão và Bạch Lão ra tay với vài kẻ chống đối, trăm người lập tức ngoan ngoãn giao ra lệnh bài và quần áo. Chẳng qua là lúc rời đi ai nấy đều lộ ra vẻ mặt căm hận, hiển nhiên là không phục.
Muốn diệt trừ Đỗ Nghĩa thì đây chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của Tiêu Trần. Trong lúc Bạch Lão và Hắc Lão ra tay xử lý đám người kia, tại hậu đường, Tiêu Trần và Mạnh Thần, Lục Nguyên ngồi vây quanh một chỗ. Hai người nhìn về phía Tiêu Trần bằng ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, bọn hắn không ngờ Tiêu Trần lại quyết đoán như vậy, nói đuổi là đuổi, hơn nữa đuổi hết cả đám trong một lần không hề giữ lại một ai.
Dù sao trăm tên đệ tử này cũng chính là móc xích cơ bản để điều hành Chấp Pháp Đường, Tiêu Trần đuổi bọn họ, Chấp Pháp Đường chẳng khác gì một cái vỏ rỗng. Sự tình đã đến nước này, hai người không khỏi lo lắng.
Có lẽ là đoán được hai người đang suy nghĩ cái gì, Tiêu Trần uống một ngụm nước trà, sau đó mới từ tốn nói: “Hai vị tiền bối không cần lo lắng, những người này đều là người của Đỗ Nghĩa, giữ lại bọn hắn chẳng những không có lợi mà còn khiến Chấp Pháp Đường ta không thể hoạt động. Quét sạch bọn hắn nhường chỗ cho người của chúng ta, như thế mới có thể giải quyết vấn đề.”
Đương nhiên Tiêu Trần biết đuổi hết những người này thì Chấp Pháp Đường cũng chỉ còn lại cái vỏ rỗng mà thôi, nhưng nơi này là đâu, là Đệ Nhất Thánh Cung, chẳng lẽ toàn bộ Thánh Cung chỉ có một trăm đệ tử thôi sao?
Đuổi hết bọn hắn là vì muốn giữ lại những vị trí ấy cho người dưới trướng của Tiêu Trần, Tiêu Trần rất rõ muốn lấy được quyền quản lý Chấp Pháp Đường thì nhất định phải bồi dưỡng ra tâm phúc của bản thân mới được. Nếu không, Chấp Pháp Đường này vĩnh viễn là sân nhà của Đỗ Nghĩa.
Nghe Tiêu Trần nói vậy, lúc này hai người Mạnh Thần và Lục Nguyên mới hiểu được dụng ý của Tiêu Trần. Thấy hai người đã rõ, Tiêu Trần mới nói tiếp:
“Hai vị tiền bối hiểu rất rõ Đệ Nhất Thánh Cung, ta nghĩ có một chuyện trừ hai vị ra không còn ai có thể xử lý được, cho nên e là mấy ngày nay còn phải làm phiền hai vị tiền bối vất vả một chút.”
“Đường chủ khách khí, đường chủ đã có lệnh, bọn ta nào dám không theo.” Nghe Tiêu Trần nói lời này, hai người Mạnh Thần cung kính đáp lại.
“Được, đã vậy, ta cho hai vị tiền bối ba ngày, hai vị hãy tìm kiếm những đệ tử phẩm hạnh chính trực và không thuộc phe cánh của Đỗ Nghĩa ở trong Đệ Nhất Thánh Cung này, không cần biết nhân số có bao nhiêu, ba ngày sau dẫn tất cả đến Chấp Pháp Đường gặp ta.”
Tiêu Trần muốn chọn những đệ tử hoàn toàn mới cho Chấp Pháp Đường, nhưng lúc này Tiêu Trần không định áp dụng hình thức đăng kí tự do mà hắn muốn chính mình lựa chọn.
Dù sao trong Đệ Nhất Thánh Cung cũng chỉ có hơn hai ngàn đệ tử, những đệ tử này phẩm tính như thế nào, hắn nghĩ hai người Mạnh Thần đều biết rõ ràng. Vậy thì để chính hắn lựa chọn những người có phẩm hạnh tốt mà lại không có quan hệ với Đỗ Nghĩa gia nhập Chấp Pháp Đường.
Nghe Tiêu Trần nói vậy, hai người Mạnh Thần hơi sửng sốt, sau đó lập tức gật đầu đồng ý.
Dặn dò Mạnh Thần và Lục Nguyên cẩn thận, cuối cùng Tiêu Trần còn không quên nhắc nhở: “Hai vị tiền bối nhớ kỹ, có hai yêu cầu quan trọng. Thứ nhất, không được có bất cứ quan hệ gì với Đỗ Nghĩa. Thứ hai, tính cách người được chọn phải chính trực. Về phần những thứ khác, tỷ như thực lực, thiên phú, tạm thời không cần suy xét.”
“Đường chủ yên tâm, chúng ta đã hiểu.” Nghe vậy, Lục Nguyên gật đầu trả lời.
Tiêu Trần vừa dặn dò hai người Mạnh Thần và Lục Nguyên xong thì nhìn thấy Bạch Lão và Hắc Lão đi vào, Hắc Lão đưa một quả nạp giới cho Tiêu Trần, trong này chính là lệnh bài Chấp Pháp Đường và y phục của hơn trăm đệ tử lúc nãy.
“Công tử, những người kia đều nói muốn tới chỗ Thánh Tử đại nhân để tố cáo người.” Hắc Lão vừa đưa nạp giới cho Tiêu Trần vừa lạnh giọng nói:
Đòi tố cáo hắn? Nghe vậy, Tiêu Trần khinh thường nói: “Không sao, cứ để cho bọn hắn tố cáo.”
Hắn không sợ đám đệ tử này tố cáo đến tận chỗ Trần Dục, cứ để bọn hắn thích làm gì thì làm, có thể quật đổ ta coi như các ngươi giỏi.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot .vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!