Hàng trăm đệ tử Chấp Pháp Đường quỳ gối bên ngoài động phủ của Trần Dục, tiếng khóc không ngừng vang lên, tội trạng của Tiêu Trần cũng bị bọn họ tuôn ra không ngớt. Tiêu Trần lập tức biến thành kẻ không việc ác nào không làm, mỗi người đều muốn giết hắn trừ hại cho dân.
Những người này đều bị Đỗ Nghĩa sai khiến tới đây, khi bọn hắn đang quỳ bên ngoài khóc lóc kiện cáo thì Trần Dục đang ở trong động phủ vô cùng phẫn nộ:
“Cố ý, chắc chắn là tên Tiêu Trần đó cố ý, hắn đoán được ta sẽ đứng về phía hắn cho nên mới cố ý chọc giận những đệ tử này, còn cho Đỗ Nghĩa cơ hội để bọn hắn chạy đến chỗ ta tố cáo.”
Tiêu Trần có thể dùng biện pháp nhẹ nhàng hơn giải quyết chuyện này, nhưng hắn lại nhất quyết không làm như vậy, mà lựa chọn phương pháp trực tiếp nhất, thô bạo, ngang ngược nhất để xử lý mọi việc.
Hắn làm vậy không chỉ chọc giận những đệ tử đã từng thuộc Chấp Pháp Đường mà còn cho Đỗ Nghĩa một cơ hội khiến Trần Dục khó xử.
Hắn ta bị Tiêu Trần lừa một vố đau quá, lần trước hắn ta lợi dụng Tiêu Trần, đẩy Tiêu Trần lên đầu sóng ngọn gió. Bây giờ Tiêu Trần ăn miếng trả miếng, cũng khiến Trần Dục lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Nghe Trần Dục thầm mắng, Y Tự đứng bên cạnh thản nhiên nói: “Chuyện này có thể trách ai, muốn trách cũng là trách bản thân ngài đã lừa Tiêu Trần sư huynh trước.”
Nàng không bênh vực cho Trần Dục mà còn về phe ngược lại, Trần Dục nghe vậy vội vàng quay đầu, nói với vẻ mặt khó chịu: “Ta nói này Y Tự, rốt cuộc thì ngươi là người của ai, sao lại về phe Tiêu Trần sư đệ vậy hả?”
“Ngài nên suy nghĩ cách giải quyết chuyện này trước đi, ta tin lát nữa thôi tên Đỗ Nghĩa đó cũng sẽ tới đây tìm ngài ngay đó.” Y Tự thản nhiên nói một câu, sau đó xoay người rời đi, có vẻ sẽ không nghĩ cách giúp Trần Dục.
Trong lúc động phủ của Trần Dục bị “bao vây” thì Tiêu Trần đã trở về động phủ của mình. Nằm trong viện, Tiêu Trần không tu luyện mà lười biếng nằm trên ghế dài, còn bốn nàng Phi Mai, An Lan thì vây quanh Tiêu Trần xoa bóp cho hắn.
Tiêu Trần thoải mái hưởng thụ sự hầu hạ của bốn nàng, hai mắt hắn khép hờ thích ý. Tư Cúc thấy thế vừa bóp chân cho Tiêu Trần vừa lo lắng hỏi nhỏ:
“Công tử, nghe nói đám đệ tử kia đều đến chỗ Thánh Tử đại nhân tố cáo rồi, chẳng lẽ công tử không đi giải thích một chút sao? Nếu Thánh Tử đại nhân hiểu lầm thì rắc rối lắm.”
Nàng hơi lo lắng cho Tiêu Trần, lần này đâu chỉ một hai người, mà tận một trăm đệ tử đồng thời tố cáo Tiêu Trần.
Nghe vậy, Tiêu Trần không hề lo lắng mà còn khẽ cười nói: “Không cần, yên tâm đi, Thánh Tử đại nhân của chúng ta rất sáng suốt. Hắn có thể phân biệt rõ đúng sai.”
Tiêu Trần không sợ đám người kia cáo buộc mình, nói đùa, nếu Trần Dục tin lời vớ vẩn của bọn hắn thì mới là lạ đó.
Hắn nghĩ đến việc cuối cùng cũng có thể lật ngược thế cờ, đến phiên Trần Dục sư huynh phải đau đầu là lòng Tiêu Trần lại hết sức sảng khoái.
Không ngoài dự đoán của Tiêu Trần, quả đúng là Trần Dục vô cùng đau đầu. Tuy rằng hắn ta là Thánh tử nhưng có một số việc hắn ta cũng không thể làm quá mức. Lần này lại có nhiều người đến tố cáo Tiêu Trần như vậy, Trần Dục thật sự là khó xử lý ổn thỏa, một khi không nắm đúng chừng mực thì sẽ khiến những đệ tử còn lại của Đệ Nhất Thánh Cung e sợ.
Hắn không thể trách phạt Tiêu Trần, càng không thể bắt Tiêu Trần trả quyền quản lý Chấp Pháp Đường lại, cho nên Trần Dục phải thức đến khuya mới có thể xử lý xong mọi chuyện.
Vừa đánh vừa khen, vừa đấm vừa xoa, lúc này mới đẩy lùi được trăm tên đệ tử này. Đương nhiên, kẻ khó chơi nhất trong số đó chính là Đỗ Nghĩa.
Tất cả mọi chuyện đều do Đỗ Nghĩa giở trò quỷ ở sau lưng. Hơn nữa, cũng đúng như Y Tự nói, Đỗ Nghĩa tự mình tới cửa kể lể Tiêu Trần hống hách như thế nào… muốn Trần Dục thu hồi quyết định trước đó ra sao.
Đỗ Nghĩa lằng nhằng ở chỗ Trần Dục đến khuya mới trở về chỗ của mình. Thấy Đỗ Nghĩa trở về, năm tên đệ tử thân truyền đã chờ đợi ở chỗ này từ lâu cũng vội vàng mở miệng hỏi:
“Đỗ Nghĩa sư huynh, chuyện thế nào rồi? Thánh Tử đại nhân nói như thế nào?”
“Ha ha, giống như ngươi dự đoán, Thánh Tử đại nhân không muốn truy cứu tội của Tiêu Trần, hơn nữa lời nói cũng đều thiên vị bên phía Tiêu Trần. Nhưng cuối cùng Thánh Tử đại nhân vẫn đồng ý với ta cho Tiêu Trần một tháng, đến lúc đó nếu Tiêu Trần quản lý Chấp Pháp Đường không tốt thì sẽ thu hồi quyết định lúc trước, để ta tiếp tục phụ trách Chấp Pháp Đường.”
Từ đầu đám người Đỗ Nghĩa đã đoán được Trần Dục sẽ không vì chuyện này mà làm khó Tiêu Trần, mà mục đích của Đỗ Nghĩa cũng không phải quật đổ Tiêu Trần ngay, hắn chỉ cần những lời này của Trần Dục.
Cho Tiêu Trần một tháng, làm không tốt, Chấp Pháp Đường lại do Đỗ Nghĩa phụ trách, chính là những lời này.
Đương nhiên, Trần Dục không nhượng bộ cũng không có cách nào khác, nếu không xử lý tốt chuyện hôm nay thì sẽ khiến Đệ Nhất Thánh Cung đại loạn. Đến lúc đó mọi chuyện chỉ càng phức tạp hơn thôi, hắn cũng không thể giết hết những đệ tử này được.
Chính vì vậy, Trần Dục mới không thể không nhượng bộ, mà thứ Đỗ Nghĩa muốn chính là kết quả này. Trong vòng một tháng, làm Đệ Nhất Thánh Cung xảy ra vài rắc rối nho nhỏ, đối với Đỗ Nghĩa mà nói căn bản không phải vấn đề lớn.
Chỉ cần âm thầm sử dụng vài thủ đoạn ngáng chân Tiêu Trần, làm Đệ Nhất Thánh Cung trở nên hỗn loạn thì cái ghế đường chủ của Chấp Pháp Đường vẫn là của hắn.
Nghe Đỗ Nghĩa nói vậy, tên đệ tử thân truyền mà trước đó vẫn luôn tỏ ra vô cùng thông minh lanh lợi lạnh lùng cười nói: “Nếu vậy thì Đỗ Nghĩa sư huynh có thể bắt đầu hành động rồi.”
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!