Đã đoán được mục đích đến đây của Trần Dục nhưng Tiêu Trần vẫn cười nói vui vẻ. Hắn vừa dứt lời thì hai nàng Lục Trúc và Tư Cúc đứng phía sau Tiêu Trần đã cúi người hành lễ với Trần Dục.
Hai nàng không dám bất kính với Trần Dục Thánh Tử. Trước kia, đối với hai nàng Lục Trúc và Tư Cúc mà nói thì Thánh Tử giống như một vị thần cao vợi. Mặc dù bây giờ đã đi theo Tiêu Trần tiếp xúc với hắn ta nhiều lần, nhưng khi đối mặt với Trần Dục, hai nàng vẫn không tránh khỏi có chút khẩn trương.
Trần Dục mỉm cười với hai nàng, sau đó hắn lập tức chuyển ánh mắt giận dữ sang hướng Tiêu Trần: “Tiêu Trần sư đệ, chuyện hôm nay là do ngươi cố ý đúng không? Ta sắp bị ngươi hại chết đến nơi rồi.”
“Sư huynh nói đùa, không phải là do ta bó tay hết cách rồi đó sao. Đi thôi, hai chúng ta đến hậu viện uống mấy chén nào.” Nghe Trần Dục nói vậy, Tiêu Trần cười trả lời.
Lần này Trần Dục đến một mình, Y Tự không đi theo bên người hắn. Trần Dục nghe Tiêu Trần nói có rượu thì đâu nỡ từ chối, hai người sóng vai bước vào hoa viên ngồi xuống. Còn Lục Trúc và Tư Cúc thì chuẩn bị rượu ngon và mấy đĩa đồ nhắm ngon miệng cho hai người.
Ngồi trong hoa viên, Tiêu Trần tự mình rót cho Trần Dục một ly rượu, hai người vừa uống rượu vừa bắt đầu tán gẫu.
Trần Dục cũng không giấu diếm mà kể hết chuyện ban ngày cho Tiêu Trần, kể cả thỏa thuận giữa hắn và Đỗ Nghĩa.
Trong vòng một tháng, nếu Tiêu Trần không thể quản lý tốt Chấp Pháp Đường của Đệ Nhất Thánh Cung, Đỗ Nghĩa sẽ quay lại. Tiêu Trần không có vẻ gì là ngạc nhiên với lời hắn ta vừa nói, như là đã đoán được từ trước. Hắn không quan tâm mà mỉm cười nói:
“Tên Đỗ Nghĩa này thật cố chấp, nhưng chỉ sợ mưu kế của hắn phải thất bại rồi.”
Thấy Tiêu Trần không lo lắng, Trần Dục cũng cười nói: “Đỗ Nghĩa quá mức si mê quyền lực, nhưng nếu sư đệ đã có kế hoạch ứng phó, vậy ta cũng sẽ không lo lắng hộ ngươi nữa, nào, uống rượu đi.”
Tiêu Trần tự tin cũng khiến Trần Dục yên lòng phần nào, hắn ta thật sự rất coi trọng Tiêu Trần. Tuy nói thực lực hiện tại của Tiêu Trần có thể không bằng Đỗ Nghĩa nhưng nếu xét về thủ đoạn, chắc chắn Tiêu Trần không thua.
Chè chén thoải mái một phen, cuối cùng có lẽ là do uống rượu, Trần Dục không trở về động phủ của mình mà trực tiếp ở lại chỗ Tiêu Trần.
Cũng có thể là bởi vì sợ trở về bị Y Tự bắt được mình uống rượu, đối với việc này, Tiêu Trần cũng chỉ có thể âm thầm buồn cười. Có ai ngờ người được xưng là Đệ nhất Thánh tử của Cổ Thánh Tông mà lại sợ Thánh phó của mình như thế.
Ở lại chỗ Tiêu Trần một đêm, ngày hôm sau Trần Dục mới rời đi. Sau khi tiễn Trần Dục, bởi vì ba hôm tới Chấp Pháp Đường còn phải tuyển đệ tử mới nên tạm thời Tiêu Trần không có chuyện gì. Nhân cơ hội này, Tiêu Trần dự định luyện hóa mấy cây cỏ Ý Thảo thu được trên Phong Nguyên lần trước.
Không chỉ là cỏ Ý Thảo, Tiêu Trần cũng định sẽ đích thân luyện chế Nguyên Phong Đan, theo lời Tiêu Thánh nói thì Nguyên Phong Đan là thứ rất tốt, có thể giúp Bách Luyện Chiến Thể của hắn đột phá.
Hắn đòi phương thuốc luyện chế Nguyên Phong Đan từ chỗ Tiêu Thánh, trừ Phong Hồn của Thánh Huyết Phong Quỷ ra, Nguyên Phong Đan còn cần một ít dược liệu khác. Đương nhiên những dược liệu này không hề khó tìm, chắc chắn đều có trong Cổ Thánh Tông.
“Còn phải đi tìm một cái lò luyện đan, với lại ta phải đi Võ Kỹ Đường một chuyến.” Tiêu Trần nhỏ giọng lên kế hoạch cho hai ngày tới.
Muốn luyện hóa cỏ Ý Thảo thì phải luyện chế Nguyên Phong Đan, còn phải đi chọn võ kỹ Thiên Cấp Thượng Phẩm được Cổ Thánh Tông ban cho khi hắn thăng cấp Chuẩn Thánh Tử.
Mặc dù Trần Dục vô trách nhiệm ném hết mớ hỗn độn của Đệ Nhất Thánh Cung cho hắn giải quyết, nhưng đối với Tiêu Trần thì việc tăng thực lực vẫn là chuyện quan trọng nhất.
Tiêu Trần rất rõ ràng, quyền lực trong tay lớn hơn nữa cũng chỉ là những thứ tô điểm vẻ bề ngoài, nếu không có thực lực tương ứng làm hậu thuẫn thì hết thảy đều mong manh như trăng dưới đáy giếng, như những lầu các xinh đẹp trên không trung kia mà thôi.
Có kế hoạch sẵn sàng, Tiêu Trần gọi Hắc Lão tới ngay lập tức, lệnh cho ông ta đi tìm cho mình một cái lò luyện đan, không cần quá tốt, có thể dùng là được.
Kiếm một cái lò luyện đan bình thường là chuyện vô cùng đơn giản, nghe Tiêu Trần nói xong, Hắc Lão lập tức gật đầu đồng ý.
Dặn Hắc Lão tìm lò luyện đan rồi, Tiêu Trần định sẽ luyện hóa cỏ Ý Thảo trước, sau đó mới tới Võ Kỹ Đường chọn một loại võ kỹ Thiên Cấp Thượng Phẩm.
Hắn vào trong phòng luyện đan khoanh chân ngồi xuống, sau đó lấy gốc cỏ Ý Thảo mà hắn có được tại Phong Nguyên ra. Tiêu Trần khép hờ hai mắt, bắt đầu hấp thu lực lượng trong cây cỏ Ý Thảo.
Lúc trước Tiêu Thánh đã dạy Tiêu Trần phải luyện hóa cỏ Ý Thảo như thế nào, cỏ Ý Thảo này không giống đan dược, mà Ý Cảnh chi lực lại là thứ huyền diệu vô cùng. Cho nên muốn luyện hóa cỏ Ý Thảo chỉ dựa vào linh lực của bản thân thì còn chưa đủ, phần lớn vẫn phải dùng tâm để cảm ngộ.
Ý Cảnh chi lực ẩn chứa trong cỏ Ý Thảo nhất định phải dựa vào chính bản thân để cảm ngộ, cảm nhận được Ý Cảnh chi lực mênh mông, đồng thời để nó dung hòa vào thân mình, như vậy mới có thể khiến kiếm ý của mình tiến bộ.
Đã nhiều năm mà Ý Cảnh chi lực của Tiêu Trần vẫn chỉ dừng lại ở cảnh giới tiểu thành, muốn Ý Cảnh chi lực tăng lên là một chuyện rất khó khăn, khó khăn hơn rất nhiều so với việc đột phá tu vi.
Kiếm ý của bản thân đã đạt tới cảnh giới tiểu thành đại viên mãn, không biết sau khi luyện hóa gốc cỏ Ý Thảo này, kiếm ý của mình có thể đột phá đến đại thành hay không.
Tiêu Trần làm theo phương pháp mà Tiêu Thánh đã dạy, hai mắt nhắm nghiền, hắn bắt đầu cảm ngộ Ý Cảnh chi lực đến từ gốc cỏ Ý Thảo. Khí tức quanh người dần dần trở nên bình lặng ôn hòa, hắn giữ tư thế ngồi xếp bằng trên bồ đoàn suốt một ngày một đêm.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!