Đêm hôm đó, trong hậu viện của Chấp Pháp Đường không ngừng truyền ra tiếng kêu la thảm thiết làm không ít đệ tử sinh lòng sợ hãi, nhưng đồng thời cũng có người cảm thấy vô cùng phẫn nộ giữa những tràng tiếng kêu thảm thiết này.
Không cần đoán cũng biết người này là ai, ngoại trừ Đỗ Nghĩa thì còn có ai vào đây. Đỗ Nghĩa ở trong động phủ của mình, nhìn bốn đệ tử thân truyền phía dưới rồi gào lên tức giận:
“Khốn khiếp, tên Tiêu Trần này... Tiêu Trần lại dám làm như thế, chẳng lẽ hắn định đối đầu trực tiếp với ta sao. Chết tiệt, chết tiệt.”
Chấp Pháp Đường phản kích. Không, phải nói là Tiêu Trần phản kích quá đột nhiên, quá bất ngờ. Thế nên lúc Đỗ Nghĩa kịp phục hồi tinh thần lại thì đám người Chu Bác Văn đã bị bắt trở về Chấp Pháp Đường rồi.
Đỗ Nghĩa tức giận gần như là muốn vọt thẳng vào Chấp Pháp Đường cứu người. Đương nhiên, nếu Đỗ Nghĩa xông vào Chấp Pháp Đường thật thì người vui vẻ nhất chính là Tiêu Trần chứ không phải kẻ khác. Tự tiện xông vào Chấp Pháp Đường chính là tội lớn, đến lúc đó Tiêu Trần sẽ có lý do ra tay với Đỗ Nghĩa, nhưng đáng tiếc là cuối cùng Đỗ Nghĩa vẫn nhịn được.
Hắn liên tục tức giận mắng to. Nghe vậy, bốn đệ tử thân truyền chỉ biết nhìn nhau, một người trong số đó thật cẩn thận mở miệng nói:
“Đỗ Nghĩa sư huynh, kế sách hiện tại của chúng ta là phải bình tĩnh, không thể để Tiêu Trần tóm được bất cứ sơ hở gì. Hiện giờ Tiêu Trần lạm dụng tư hình, ngày mai Đỗ Nghĩa sư huynh có thể đến Chấp Pháp Đường bắt Tiêu Trần phải giải thích cho rõ ràng chuyện này.”
Cứ thế xông vào Chấp Pháp Đường đương nhiên là không được, nhưng ngày mai thế nào Đỗ Nghĩa cũng phải đến Chấp Pháp Đường một chuyến. Lần này Tiêu Trần lạm dụng tư hình, vừa khéo lại cho Đỗ Nghĩa một cơ hội lật lại thế cờ.
Nghe tên đệ tử thân truyền dưới tay mình nói vậy, Đỗ Nghĩa dần tỉnh táo lại, trong mắt hắn ta càng lúc càng lạnh lẽo: “Ngươi nói không sai, ngày mai ta nhất định phải khiến Tiêu Trần hối hận về hành động của mình, để ta xem lúc này hắn còn có cách gì thoát tội.”
Một đêm yên bình trôi qua, đối với đại đa số đệ tử của Đệ Nhất Thánh Cung mà nói thì đêm nay là một đêm không ngủ. Khi ánh sáng buổi sớm chiếu xuống mặt đất, Tiêu Trần bước ra khỏi thư phòng.
Cả đêm qua Tiêu Trần không hề tu luyện mà sửa đổi hình phạt của Chấp Pháp Đường, xóa hết toàn bộ những quy định vô lý của Đỗ Nghĩa rồi viết lại một lần. Từ nay về sau, Chấp Pháp Đường chỉ có thể chấp hành dựa theo hình phạt mới.
Rửa mặt xong, Tiêu Trần mang theo Hắc Lão Bạch Lão đi tới Chấp Pháp Đường. Lúc Tiêu Trần đến thì thấy Mạnh Thần, Lục Nguyên cùng với các đệ tử Chấp Pháp Đường khác đã đến tự bao giờ. Bọn hắn cung kính hành lễ với Tiêu Trần, Tiêu Trần cũng mỉm cười gật đầu hồi đáp.
Hắn đi thẳng tới sảnh lớn, Tiêu Trần nhìn về phía đệ tử phụ trách trông coi đêm qua hỏi: “Thế nào, đêm qua không xảy ra chuyện gì chứ?”
“Thưa đường chủ, đêm qua hết thảy đều bình thường.” Nghe thấy Tiêu Trần hỏi mình, một gã đệ tử cung kính đáp lại.
Tiêu Trần gật đầu hài lòng, trải qua một đêm đau đớn, chắc hẳn đám người Chu Bác Văn đã biết điều hơn nhiều. Hiện tại thẩm vấn bọn hắn cũng đơn giản hơn, đây chính là mục đích của Tiêu Trần.
Nếu hắn tiến hành thẩm vấn ngay đêm qua thì với bản tính của những người này, chắc chắn sẽ không chịu thừa nhận bất kỳ tội trạng gì. Trước tiên để cho bọn hắn chịu khổ, mọi chuyện hôm nay sẽ đơn giản hơn nhiều.
Tiêu Trần đang chuẩn bị thẩm vấn đám người Chu Bác Văn thì đúng lúc này, Đỗ Nghĩa mang theo tay chân xông vào trong Chấp Pháp Đường.
Đỗ Nghĩa đi xuyên qua tiền viện tiến vào trong sảnh lớn, mặt hắn đằng đằng sát khí nhìn về phía Tiêu Trần đang ngồi trên chiếc ghế cao nhất, Đỗ Nghĩa cũng không vòng vo mà trực tiếp mở miệng quát lớn:
“Tiêu Trần, ngươi đúng là to gan, ngươi nghĩ Đệ Nhất Thánh Cung này là của một mình ngươi sao? Không chỉ bắt bớ người lung tung, ngang nhiên hành hung các đệ tử, thậm chí còn lạm dụng tư hình. Ta nhất định phải bẩm báo chuyện này với Thánh Tử đại nhân, ngươi phải cho tất cả đệ tử của Đệ Nhất Thánh Cung một lời giải thích rõ ràng.”
Hắn vừa mở miệng đã đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Tiêu Trần. Nghe vậy, Tiêu Trần chỉ thản nhiên trả lời: “Đỗ Nghĩa sư huynh nói vậy là có ý gì? Ta là đường chủ của Chấp Pháp Đường, chấp chưởng tất cả các hình phạt của Đệ Nhất Thánh Cung. Có người vi phạm Cung quy, đương nhiên Chấp Pháp Đường phải ra mặt xử lý. Lấy đâu ra chuyện bắt người lung tung và ngang nhiên hành hung như ngươi nói?”
Sự xuất hiện của Đỗ Nghĩa hoàn toàn không khiến Tiêu Trần cảm thấy bất ngờ, bởi vì hắn đã đoán được chuyện này từ đâu. Hắn bắt nhiều người của Đỗ Nghĩa như vậy, nếu hắn ta không đến mới là chuyện lạ.
Có thể nói đây là lần đầu tiên Tiêu Trần và Đỗ Nghĩa đối đầu trực diện với nhau. Đối mặt với Đỗ Nghĩa, Tiêu Trần không cam lòng yếu thế chút nào, nhưng những đệ tử Chấp Pháp Đường khác lại tỏ ra khá hốt hoảng. Dù sao Đỗ Nghĩa ở Đệ Nhất Thánh Cung lâu như vậy cũng đã có uy nghiêm nhất định, lại là Chuẩn Thánh Tử, tất nhiên bọn hắn không dám đắc tội.
Thấy Tiêu Trần vẫn bình tĩnh như thường, lửa giận trong lòng Đỗ Nghĩa càng ngày càng mạnh, hắn ta trầm giọng quát:
“Tiêu Trần, ngươi đừng có ngụy biện, chuyện hôm qua tất cả đệ tử trong Đệ Nhất Thánh Cung đều tận mắt nhìn thấy. Ngươi dung túng Chấp Pháp Đường bắt người vô cớ, ngang nhiên hành hung, đây là sự thật. Ngươi đừng hòng chống chế phủi tội.”
Đỗ Nghĩa cắn chắc chuyện ngày hôm qua rồi đổ tội cho Tiêu Trần, như thế mới có thể phế bỏ vị trí đường chủ của Tiêu Trần. Nghe hắn nói vậy, Tiêu Trần không chút hoang mang nói.
“Đỗ Nghĩa, ngươi vô lý quá rồi đấy. Được, ngươi nói ta tùy ý bắt người, hành hung bừa bãi. Vậy hôm nay giữa ban ngày ban mặt, trước mặt tất cả các đệ tử của Đệ Nhất Thánh Cung, ta sẽ tiến hành thẩm vấn công khai đám người Chu Bác Văn. Nếu bọn hắn vi phạm Cung quy tức là Chấp Pháp Đường ta chỉ làm theo quy định, không có bất kỳ sai lầm gì.”
Tiêu Trần đã nghĩ ra biện pháp đối phó với Đỗ Nghĩa nên hắn không hề hoang mang chút nào. Dứt lời, không đợi Đỗ Nghĩa nói gì, Tiêu Trần trực tiếp sai đệ tử Chấp Pháp Đường mở cửa viện, triệu tập tất cả các đệ tử của Đệ Nhất Thánh Cung đến chứng kiến buổi thẩm vấn đám người Chu Bác Văn.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!