Ba người Tiêu Trần, Trần Dục, Đỗ Nghĩa ngồi ở trong sảnh chính. Đương nhiên, với tư cách là đường chủ của Chấp Pháp Đường, Tiêu Trần là người ngồi ở ghế cao nhất. Còn Trần Dục thì ngồi ở bên cạnh Tiêu Trần, về phần Đỗ Nghĩa chỉ có thể ngồi ở bên dưới.
Tất cả mọi người đều đã đến đông đủ. Sau đó, Tiêu Trần liền sai người áp giải đám người Chu Bác Văn tới. Đương nhiên không phải dẫn tất cả đến cùng một lúc mà là để từng người tiến vào.
Đầu tiên là một đệ tử bình thường, trải qua hình phạt Trọng Thạch suốt đêm hôm qua, đệ tử này đã hết sức mệt mỏi, phòng tuyến tâm lý cũng hoàn toàn sụp đổ.
Cho nên khi vừa bước vào sảnh chính, không cần Tiêu Trần nói thì tên đệ tử này đã lập tức quỳ rạp xuống đất. Thấy thế, thiếu chút nữa Đỗ Nghĩa đã mở miệng quát lớn, nhưng vừa nghĩ đến Trần Dục cũng đang có mặt, cuối cùng Đỗ Nghĩa vẫn phải nhịn xuống.
Cũng không thể trách tên đệ tử này, chỉ bởi vì hình phạt Trọng Thạch thật sự quá đáng sợ. Đối với đệ tử này mà nói, đêm hôm qua dài đằng đẵng như một thế kỷ. Giờ đây hắn chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt cơn ác mộng này, cho nên dù Tiêu Trần không hỏi, hắn ta cũng sẽ ngoan ngoãn nhận tội.
Đã nắm chắc sẽ đánh nát phòng tuyến tâm lý của bọn hắn nên Tiêu Trần mới công khai xét xử đám người Chu Bác Văn.
Trong mắt hiện lên vẻ tự tin, Tiêu Trần ngồi trên ghế chủ tọa trầm giọng nói: “Ngươi biết tội rồi chứ.”
“Đệ tử biết tội.”
Quá trình thẩm vấn còn thuận lợi hơn so với dự kiến, đệ tử này vừa ra đã nhận tội ngay tức khắc, thừa nhận mình vi phạm Cung quy. Chẳng qua hắn chỉ thẳng thừng phủ nhận việc có người ở sau lưng sai khiến mọi chuyện.
Cho dù đã nhận tội nhưng những người này cũng không dám khai ra Đỗ Nghĩa, càng không dám nói toàn bộ chuyện này kỳ thật là do Đỗ Nghĩa đứng sau lưng giở trò.
Thẩm vấn liên tiếp hơn mười người, những đệ tử này đều thừa nhận mình có hành vi vi phạm Cung quy, cũng chịu nhận phạt, nhưng không một kẻ nào dám thừa nhận chuyện có người ở sau lưng sai khiến.
Tiêu Trần cũng không quá rối rắm với chuyện này, hắn đã đoán được kết quả sẽ như vậy. Những đệ tử này không dám kéo Đỗ Nghĩa xuống nước chết chung, cho nên chỉ thừa nhận mình vi phạm Cung quy, nhưng không thừa nhận Đỗ Nghĩa có liên quan.
Không thừa nhận cũng không sao, vì Tiêu Trần cũng không cho rằng chỉ một lần là có thể hạ gục Đỗ Nghĩa. Đỗ Nghĩa ở Đệ Nhất Thánh Cung nhiều năm như vậy, nếu chỉ một chuyện cỏn con đã khiến hắn ta ngã xuống mới phải khiến người khác bất ngờ.
Sau một hồi thẩm vấn, sáu mươi tám người kể cả Chu Bác Văn đều thừa nhận sự thật mình vi phạm Cung quy. Cuối cùng Tiêu Trần đứng trước mặt mọi người, đọc quy định hình phạt trong Đệ Nhất Thánh Cung mới nhất của mình.
Quy định mới đã bỏ điều khoản dùng tiền mua tội mà Đỗ Nghĩa viết lên. Dựa theo quy định của hình phạt mới, đám người Chu Bác Văn lần lượt nhận lấy những trừng phạt theo mức độ tội trạng.
Ví dụ như giam giữ trong địa lao, phạt treo Trọng Thạch và khấu trừ tài nguyên tu luyện tương ứng… Đám người Chu Bác Văn cũng không có dị nghị gì với những hình phạt như vậy, tất cả đều ngoan ngoãn nhận phạt.
Tuyên án chấm dứt, Tiêu Trần sai đệ tử Chấp Pháp Đường đưa đám người Chu Bác Văn xuống dưới, lần hành động này không ảnh hưởng đến Đỗ Nghĩa nhưng không thể phủ nhận một điều, trải qua lần này, uy nghiêm của Chấp Pháp Đường đã được khôi phục rất tốt. Có thể nhìn ra được điều này từ biểu cảm của tất cả những đệ tử đang có mặt ở đây.
Hơn nữa, tuy nói không thể trực tiếp gây ảnh hưởng đến Đỗ Nghĩa nhưng cũng đã khiến hắn ta chịu thiệt thòi không nhỏ. Kết quả như vậy vẫn khiến tâm trạng của Tiêu Trần vẫn vô cùng sảng khoái.
Thẩm vấn kết thúc, Tiêu Trần nhìn về phía Đỗ Nghĩa cười nói: “Đỗ Nghĩa sư huynh, hiện tại ngươi còn cảm thấy Chấp Pháp Đường ta đang bắt người lung tung, hành hung bừa bãi nữa không? Trần Dục sư huynh cũng có mặt, nếu ngươi còn có vấn đề gì thì có thể nói ra, ta nhất định sẽ giải đáp cho ngươi.”
Đám người Chu Bác Văn đều nhận tội, cho dù Đỗ Nghĩa không cam lòng thì có thể làm gì được? Nghe thấy lời khiêu khích của Tiêu Trần, Đỗ Nghĩa nghiến đến gãy cả hàm răng nhưng vẫn cố nén lửa giận nói:
“Tiêu Trần sư đệ đúng là người công chính nghiêm minh, là ta đã hiểu lầm ngươi rồi. Nếu sự tình đã được giải quyết xong xuôi, ta cũng xin được cáo từ.”
Nói xong, Đỗ Nghĩa không đợi Tiêu Trần trả lời là đã đứng dậy vội vã rời đi. Chẳng qua sắc mặt của hắn ta vô cùng âm trầm, dễ thấy được lúc này tâm trạng của Đỗ Nghĩa có thể nói là vô cùng bực tức.
Đỗ Nghĩa đi rồi, Tiêu Trần lại nhìn về phía tất cả các đệ tử của Đệ Nhất Thánh Cung ở đây nói: “Chư vị sư huynh sư đệ, từ hôm nay trở đi, Đệ Nhất Thánh Cung ta sẽ thực hiện quy định mới sửa đổi, hy vọng chư vị có thể nghiêm túc tuân thủ. Một khi phạm vào Cung quy, cho dù là ai, có thân phận gì thì tất cả đều phải chịu xử phạt theo Cung quy.”
Nói xong, Tiêu Trần sai đệ tử Chấp Pháp Đường giải tán mọi người còn vây quanh ở chỗ này, về phần hắn thì đi vào hậu sảnh cùng với Trần Dục.
Hai người ngồi đối diện nhau, Trần Dục nhìn Tiêu Trần, trên mặt tràn đầy tươi cười giơ ngón tay cái lên khen ngợi: “Giỏi lắm sư đệ, hôm nay ngươi đã khiến Đỗ Nghĩa ngã một cú đau.”
Hôm nay Trần Dục đến đây chẳng qua chỉ là nhàn rỗi quá nên đến xem trò vui mà thôi. Thấy hắn như vậy, Tiêu Trần tức giận trả lời: “Sư huynh, tất cả những chuyện này còn không phải do ngươi làm ra hay sao, nếu như ngươi bằng lòng thì đâu ra nhiều chuyện như vậy.”
Hắn và Đỗ Nghĩa đánh nhau đến mức ngươi chết ta sống, Trần Dục lại đứng một bên xem trò vui, điều này làm cho Tiêu Trần rất khó chịu. Nếu không phải Trần Dục lười biếng thì sao lại có nhiều chuyện như vậy.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!