Lọc Truyện

Kiếm Chủ Bát Hoang - Tiêu Trần (FULL)

 

 Hiển nhiên là Tiêu Trần không biết đến sự tồn tại của Hồ Phi. Là một thánh tử, đương nhiên Hồ Phi có thủ đoạn riêng. Về công phu ẩn nấp thì đừng nói là Tiêu Trần, cho dù là cường giả Bán Thánh như Bạch Lão Hắc Lão cũng khó mà phát hiện ra. 

 Không chỉ có Hồ Phi, những Thánh Tử Thánh Nữ khác đều có thủ đoạn như vậy. Vẫn là câu nói kia, vĩnh viễn không nên xem thường Thánh Tử. Hơn nữa, khi đối mặt với Thánh Tử Thánh Nữ thì không thể coi bọn hắn như người trẻ tuổi mà đối đãi. Bởi vì thủ đoạn của bọn hắn có thể làm cho rất nhiều thế hệ cường giả đi trước kiêng dè không ngớt, nếu không thì sao có thể trở thành Thánh Tử Thánh Nữ? 

 Một đường bình an vô sự trở về Bích Hồ Thánh Tông, đối với tin tức Tiêu Trần thành công bắt được Mục Dao và đám đệ tử của  m Thánh Tông, ngay cả Bích Hồ Thánh Giả cũng có chút kinh ngạc, dù sao tu vi của Tiêu Trần và Mục Dao cũng chênh lệch một đại cảnh giới. 

 Hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, sau khi cáo biệt Phượng Lăng Dạ, Trương Bá Vân và những người khác. Tiêu Trần mang theo Mục Dao bọn họ quay trở về Cổ Thánh Tông. 

 Bên trong Cổ Thánh Tông có một chấp sự Bán Thánh riêng chịu trách nhiệm an bài đám người Mục Dao, việc này không cần Tiêu Trần quan tâm. Đương nhiên phần thưởng nhiệm vụ lần này cũng đã đút vào túi của Tiêu Trần, hơn nữa điều khiến Tiêu Trần ngạc nhiên là không biết có phải nhiệm vụ tăng độ khó hay không mà phần thưởng phong phú hơn rất nhiều. 

 Ngoài Nguyên Phong Đan còn cộng thêm một viên Tẩy Tủy Thánh Đan và một ít đan dược khác dùng cho tu luyện. 

 Quả thực phần thưởng rất hậu hĩnh. Tất nhiên đây là hỗ trợ lẫn nhau, dù sao ngay từ đầu tin báo chỉ cho thấy có đệ tử thân truyền của  m Thánh Tông nhưng sự thật là ngay cả Chuẩn Thánh Nữ cũng đã lẻn vào Cổ Thánh Tông cho nên độ khó nhiệm vụ gia tăng, đương nhiên phần thưởng cũng phải tăng. 

 Cảm thấy hài lòng với phần thưởng, Tiêu Trần nhìn về phía Mục Dao cười thản nhiên nói: "Mục Dao sư tỷ tĩnh dưỡng thật tốt ở Cổ Thánh Tông một khoản thời gian, sư đệ cáo từ." 

 Tiêu Trần cùng với Y Tự và các đệ tử trừng phạt ở Đệ Nhất Thánh Cung rồi nhanh chóng rời đi, để lại Mục Dao và những người khác nghiến răng nghiến lợi. 

 Đối với chuyện của Mục Dao, Tiêu Trần không quan tâm. Trở về Đệ Nhất Thánh Cung, còn không đợi Tiêu Trần về động phủ, hắn đã được Trần Dục truyền âm để gọi qua đó một chuyến. 

 Trần Dục gọi, Tiêu Trần cũng không cự tuyệt. Theo Y Tự đi tới động phủ của hắn, vừa vào cửa thì thấy Trần Dục đang nằm trên ghế tre trong sân. Thấy Tiêu Trần đến đây, Trần Dục cười vang nói. 

 "Ha ha, chúc mừng Tiêu Trần sư đệ đắc thắng trở về. Hơn nữa còn bắt được Chuẩn Thánh Nữ của  m Thánh Tông, bây giờ danh tiếng của Tiêu Trần sư đệ đã hoàn toàn lan rộng ở Cổ Thánh Tông. Có lẽ sau này sẽ không còn ai không có mắt mà hoài nghi thực lực của Tiêu sư đệ." 

 Trần Dục nhiệt tình cười nói, đáp lại lời này Tiêu Trần cũng không khách khí đặt mông ngồi xuống đối diện Trần Dục, hắn tức giận nói: "Những thứ này không quan trọng, nhưng ta nhớ kỹ lần này ta lại bị Trần Dục sư huynh cấp cho một đạo xiêm áo, đây vốn là nhiệm vụ của ngươi." 

 Đến cuối cùng khi trở về, Bích Hồ Thánh Giả đã nói cho Tiêu Trần nhiệm vụ lần này vốn là của Trần Dục, nhưng bị Trần Dục ném cho Tiêu Trần. Lại bị làm như một cây thương, trong lòng Tiêu Trần làm sao có thể dễ chịu được. 

 Nghe lời này của Tiêu Trần, Trần Dục ngượng ngùng cười. Không dây dưa về vấn đề này nữa, hắn lập tức nói sang chuyện khác. 

 "Ha ha, không nói chuyện này không nói chuyện này, ta vội vàng gọi sư đệ đến đây là có chính sự muốn thương lượng cùng với sư đệ."  

 Chính sự? Nghe Trần Dục nói vậy, Tiêu Trần lập tức nhíu mày. Trần Dục này tuyệt đối là một người ăn tươi nuốt sống, xem ra chuyện chính sự hắn nói chính là muốn xem Tiêu Trần như một cây thương. Cho nên không đợi Trần Dục nói hết lời, Tiêu Trần trực tiếp ngắt ngang nói. 

 "Được, sư huynh dừng lại chúng ta đem truyện trước nói rõ ràng. Từ khi ta tiến vào Đệ Nhất Thánh Cung ta không hề có một khắc nào nhàn rỗi. Ít nhất trong vòng một năm ta sẽ không ra ngoài chấp hành nhiệm vụ gì nữa. Sư huynh cũng không được để cho ta đi chơi đùa với tên Đỗ Nghĩa gì đó, sư đệ muốn nghỉ ngơi, ngoài chuyện đó ra những chuyện khác đều dễ nói." 

 Tiến vào Cổ Thánh Tông đã khoảng hai tháng, ngay cả thời gian tu luyện Tiêu Trần cũng không có. Mỗi ngày cũng chỉ có buổi tối là có thể an tĩnh tu luyện một chút. Cho nên khi Trần Dục vừa mới mở miệng, Tiêu Trần đã chặn lời. 

 Nghe Tiêu Trần nói xong, vẻ tươi cười trên mặt Trần Dục vẫn không giảm, hắn nói: "Sư đệ suy nghĩ nhiều rồi, sư huynh biết những chuyện này có cơ duyên nghịch thiên cho nên mới giao cho sư đệ."  

 "Cơ duyên nghịch thiên? Hay là thôi vậy cơ hội này của ngươi ta sợ là vô phúc hưởng thụ." Nghe vậy, Tiêu Trần không hề nghĩ ngợi mà quả quyết cự tuyệt. 

 Trần Dục muốn tặng cho hắn cơ duyên nghịch thiên, đương nhiên Tiêu Trần không tin. E rằng lại có chuyện phiền toái gì, tên này ngại phiền phức nên muốn ném cho hắn. 

 Nhưng mà lần này Tiêu Trần thật sự đã hiểu lầm rồi, lần này quả thật là Trần Dục có một cơ duyên nghịch thiên muốn cho Tiêu Trần. Hơn nữa cơ hội lần này là Trần Dục vì Tiêu Trần mà lấy, nếu không thì sợ rằng còn không tới phiên Tiêu Trần. 

 Nhưng mà cơ hội lần này hiển nhiên cũng không phải cho không Tiêu Trần, thật ra Trần Dục nghĩ rất đơn giản. Hiện tại Tiêu Trần quá yếu không phải là đối thủ của Đỗ Nghĩa, mà nếu muốn Đỗ Nghĩa triệt để mất đi quyền lực, trong lúc đó Tiêu Trần và Đỗ Nghĩa nhất định sẽ đánh một trận, cho nên Trần Dục muốn để cho Tiêu Trần nhanh chóng tăng cao thực lực. Đương nhiên chuyện này có chút phiền phức, bởi vì cơ hội này cần phải tự mình đi tranh thủ, Trần Dục không muốn đi cho nên... 

 "Sư đệ đừng nóng vội nghe ta nói hết lời rồi ngươi đưa ra quyết định cũng không muộn." Thấy Tiêu Trần quả quyết từ chối, Trần Dục cười nói. 

 Không đợi Tiêu Trần đồng ý, Trần Dục đã tự mình nói ra. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận