Lọc Truyện

Kiếm Chủ Bát Hoang - Tiêu Trần (FULL)

 

 Tiêu Trần có chút do dự đứng lên, theo như lời Trần Dục nói, Bách Linh Giới này đúng là có chỗ tốt đối với hắn, nhưng mặt khác Tiêu Trần lại sợ Trần Dục sẽ hãm hại chính mình. 

 Có chút không nắm rõ nên Tiêu Trần rơi vào do dự, lần thứ hai Trần Dục lại thêm mắm thêm muối: “Sư đệ, đây chính là cơ duyên lớn lao đó. Ngẫm lại thì việc độc chiếm một phương linh trì để tu luyện hai năm, đến lúc đó cho dù muốn đột phá ở nơi tuyệt hảo đó cũng không phải là không thể.” 

 Đối với Tiêu Trần mà nói quả thực là linh trì không có gì lạ, dù sao ở Thiên Thần lục địa cũng có linh trì, huống chi Tiêu Trần còn biết đến Thiên Linh Trì trong truyền thuyết. 

 Thế nhưng Trần Dục đưa ra hứa hẹn có thể để mình độc chiếm một phương linh trì để tu luyện hai năm, chuyện này cũng thật kinh khủng. 

 Phải biết rằng, mặc kệ là ở Thiên Thần lục địa hay là ở Thiên Phong Thánh Tông, tồn tại như linh trì cũng không thể dùng năm để tính toán. 

 Suy nghĩ một chút, một tông môn nói ít cũng phải có hơn vạn đệ tử, mà số lượng linh trì lại là bao nhiêu? Một đệ tử độc chiếm hai năm, những đệ tử khác phải làm thế nào? 

 Cho nên nói tuy rằng linh trì không có gì lạ nhưng tuyệt đối là hi hữu, vì vậy ngay cả Tiêu Trần hiện giờ đã là Chuẩn Thánh Tử nhưng cũng không thể độc chiếm một tòa linh trì lên đến hai năm. 

 Trái lại, nếu Tiêu Trần thật sự độc chiếm linh trì để tu luyện hai năm thì với Tiêu Trần mà nói đây tuyệt đối là một cái bánh từ trên trời rơi xuống. 

 Trong linh trì có linh khí thuần khiết như thế, hơn nữa với thiên phú của Tiêu Trần thì tu vi của hắn sẽ tăng lên đến mức không khác gì ngồi trên hoả tiễn. 

 Cho dù không phải hoả tiễn thì thấp nhất cũng là ngồi trên phi cơ. 

 Đây chắc chắn là một cơ hội tốt để kéo gần sự chênh lệch giữa Chuẩn Thánh Tử và Thánh Tử. Dưới sự mê hoặc cực lớn, cuối cùng Tiêu Trần cũng động tâm. Hắn có chút dao động nhìn về phía Trần Dục nói: “Sư huynh, ngươi thật sự không gạt ta?” 

 Nhìn thấy Tiêu Trần có chỗ động lòng, Trần Dục rèn sắt khi còn nóng: “Làm sao sư huynh lại gạt ngươi được chứ. Yên tâm đi, nếu như sư huynh lừa gạt, ta mặc cho sư đệ xử trí.” 

 Trần Dục cũng đã nói đến mức này rồi, Tiêu Trần hơi suy nghĩ một lúc sau đó cắn răng, gật đầu một cái trả lời: "Được, vậy sư đệ thật sự cảm ơn sư huynh." 

 Cuối cùng hắn vẫn đồng ý với Trần Dục, không còn cách nào khác. Được tu luyện trong linh trì hai năm là một điều kiện quá hấp dẫn đối với Tiêu Trần. Tiêu Trần chỉ mới tu luyện vài ngày ở linh trì mà đã có thể thấy được linh trì chắc chắn là thứ bị tranh đoạt ở bất cứ một tông môn nào, mỗi một vị đệ tử đều muốn được đi đến linh trì để tu luyện.  

 Sau khi có được lời đồng ý, Trần Dục nói với Tiêu Trần ba ngày sau hãy tới Vạn Giới cung điện trước, lúc đó tự nhiên sẽ có người dẫn Tiêu Trần tiến vào Bách Linh Giới.  

 Sau khi giao hẹn xong với Trần Dục, Tiêu Trần cũng đứng dậy cáo từ. Ngay khoảnh khắc Tiêu Trần vừa rời đi, Y Tự vẫn luôn đứng một bên không nói gì lại thản nhiên mở miệng nói chuyện: 

 "Thánh Tử, ngươi làm như vậy chắc chắn Tiêu Trần sư huynh sẽ hận ngươi." 

 "Sao có thể chứ, ta đâu có lừa hắn? Sau khi xong việc ta thật sự sẽ cho hắn tu luyện hai năm trong linh trì, Thánh Tôn cũng đã cho phép rồi." Trần Dục nói. 

 "Ngươi không lo lắng chỉ cần Tiêu Trần sư huynh ngồi xuống một cái là cả một linh trì khó mà giữ nổi hả?" Y Tự nói.  

 "Ha ha, về chuyện này thì ngươi cứ yên tâm, sư đệ không dễ dàng để đối phó như vậy đâu. Không phải ngay cả Chuẩn Thánh Nữ Mục Dao của  m Thánh Tông cũng bị sư đệ bắt đi sao? Cho nên ngươi cứ yên tâm đi, không thành vấn đề." Trần Dục cười nói. 

 Vừa nói xong, Trần Dục đứng dậy duỗi thắt lưng một cái, sau đó lại giống như thở dài, bất đắc dĩ nói: "Ầy, lúc này ta thật sự không còn cách nào khác mà, ai bảo năm nay đến phiên Đệ Nhất Thánh Cung của chúng ta chứ." 

 Nói xong, Trần Dục lười biếng xoay người rời đi. Nếu như Tiêu Trần mà nghe được đối thoại của hai người bọn hắn thì phản ứng đầu tiên chắc chắn là: Mẹ, ta lại bị hãm hại.  

 Đương nhiên Tiêu Trần hoàn toàn không biết gì về việc này, ngay sau khi Tiêu Trần trở lại động phủ của mình thì ở một bên khác, lúc này trong động phủ mà đám người Hỏa Vân Thánh Giả đang ở, Thanh Tuyệt Thánh Giả đã tới. Hai vị Thánh Giả ngồi đối diện nhau, Thanh Tuyệt Thánh Giả cười nhìn Hỏa Vân Thánh Giả nói:  

 "Hỏa Vân, ngươi là người phụ trách trận tranh cướp Bách Linh Giới đầu tiên đúng không? Hơn nữa hình như đến phiên Đệ Nhất Thánh Cung phái người xuất chiến, thế nào rồi?" 

 Trong lời nói của Thanh Tuyệt Thánh Giả lộ ra vẻ vui sướng khi người khác gặp họa. Nghe vậy, Hỏa Vân Thánh Giả uống một ngụm rượu to, tức giận nói:  

 "Ngươi lại còn hỏi, hỏi nữa ta sẽ giận. Tên tiểu tử Trần Dục này vậy mà lại phái Tiêu Trần xuất chiến, hơn nữa còn bàn điều kiện với lão già này." 

 "Ồ? Trần Dục đưa ra điều kiện gì?" Nghe nói thế, Thanh Tuyệt Thánh Giả thản nhiên nhấp chút rượu, trên mặt lộ vẻ tò mò hỏi lại.  

 Đến phiên người của Đệ Nhất Thánh Cung xuất chiến, Thanh Tuyệt Thánh Giả đã nghĩ tới việc Trần Dục sẽ quẳng nhiệm vụ cho người khác từ sớm nhưng mà thật sự không nghĩ đến việc hắn vậy mà lại bàn điều kiện.  

 "Còn có thể là điều kiện gì? Tiểu tử này nói nếu như Tiêu Trần thật sự làm được thì cho hắn thời gian hai năm để tu luyện trong linh trì dưới sự bảo vệ của Cổ Thánh Tông." Nghe thế, Hỏa Vân Thánh Giả tức giận nói. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận