Tiêu Trần nghe Tiêu Thánh nói mà không hiểu gì cả, mới vừa rồi hắn còn biến thành người gỗ ngơ ngác, hô thế nào cũng không đáp lại bản thân, bây giờ tự dưng lại nói ra một câu như vậy. Tiêu Trần mờ mịt hỏi lại: “Lão tổ, ngươi không sao chứ?”
"Không có việc gì, yên tâm đi, chuyện của ngươi và cô nương này cứ để lão tổ đây lo. Nói gì thì nói tiểu nha đầu này cũng là con dâu của Tiêu gia ta, chờ kết thúc tranh bá Bách Linh Trì, ngươi cứ ở đây tu luyện xong hai năm đã hẹn, sau đó chúng ta liền đi Thiên Thánh Tông một chuyến, nơi đó có một món bảo vật mà lão tổ nhất định phải có." Tiêu Thánh nói.
Thiên Thánh Tông có một món bảo vật nhất định phải lấy được ư? Tiêu Trần không có ý kiến gì về chuyện đó, nhưng muốn lấy được bảo vật từ chỗ Thiên Thánh Tông, mà còn là vật liên quan đến việc phục sinh cho Tiêu Trần thì ắt hẳn không phải là bảo vật tầm thường. Nếu vậy, Thiên Thánh Tông chịu đưa chứ?
Nhưng nhìn Tiêu Trần có vẻ vô cùng chắc chắn, lại vừa bất đắc dĩ vừa thấp thỏm như vậy, Tiêu Trần cũng không đào sâu hơn nữa, dù sao hiện tại còn có một chuyện quan trọng hơn chờ hắn đi làm, đó chính là trận tranh bá Bách Linh Trì.
Lúc trước vẫn luôn lo lắng cho Tần Thủy Nhu, mà hiện tại đã tìm thấy nàng rồi. Mấy năm nay tuy Tần Thủy Nhu cũng phải chịu khổ ít nhiều, nhưng cũng may mắn gặp không ít cơ duyên, nhất là gặp được Lão tổ của Thiên Thánh Tông, đây có thể nói là may mắn của Tần Thủy Nhu.
Tu vi hiện tại của Tần Thủy Nhu đã đến Đạo Môn Cảnh nhập môn, chỉ thấp hơn mình một cảnh giới mà thôi thì rõ. Đây đúng là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Bản thân Tiêu Trần có thể đạt đến Đạo Môn Cảnh tiểu thành, suy cho cùng là nhờ có Thiên Linh Trì, Tiêu Trần có thể khẳng định, dù Thiên Thánh Tông có Thiên Linh Trì, cũng không bao giờ có thể cung cấp cho một mình Tần Thủy Nhu sử dụng.
Không có Thiên Linh Trì, nhưng tu vi Tần Thủy Nhu không thấp hắn là mấy, có thể thấy được Lão tổ của Thiên Thánh Tông thật sự rất hậu đãi Tần Thủy Nhu. Hắn lại nghĩ đến đám Phượng Lăng Dạ, lúc trước tu vi không chênh lệch bao nhiêu, hiện tại đều kém xa Tiêu Trần.
Hoàn toàn không còn nỗi lo nào nữa, Tiêu Trần có thể an nhàn nói chuyện với Tần Thủy Nhu, Mỹ nhân băng giá nổi tiếng của Thiên Thánh Tông, lúc này lại thoải mái tán gẫu với một nam tử như thế, từ nãy đến giờ trên mặt nàng chưa từng tắt đi nụ cười dịu dàng. Đây đúng là một cảnh tượng chưa từng thấy bao giờ, hơn nữa, nam nhân có thể làm cho Tần Thủy Nhu nở nụ cười trên đời này có lẽ cũng chỉ có một mình Tiêu Trần mà thôi.
Tiêu Thánh ở trong cơ thể Tiêu Trần vẫn quan sát hai người, hắn cảm khái nói: “Giống, thật sự là quá giống, Băng Liên, có lẽ đây chính là nguyên nhân ngươi thu nàng ấy này làm đồ đệ đúng không?”
Không biết những suy nghĩ trong lòng Tiêu Thánh lúc này, sau một hồi ôn chuyện, Tiêu Trần đã biết được đại khái mấy năm nay Tần Thủy Nhu đã trải qua những gì, hắn còn vô tình biết được Cô Độc Vô Nhai và Lâm Nặc cũng ở Thiên Thánh Châu, thậm chí Cô Độc Vô Nhai còn trở Thanh Đế tử thân truyền của Thiên Thánh Tông.
Hắn lại hỏi thêm nàng có biết tin tức của các chúa tể còn lại hay không, nhưng đáng tiếc, Tần Thủy Nhu cũng không biết chư vị chúa tể hiện giờ ở nơi nào.
Nhớ đến Cực Vi Chúa Tể, Tiêu Trần không khỏi nghĩ đến Phần Thiên Chúa Tể đã từng cùng mình ở Vô Nguyệt Đế Quốc, lúc trước Phần Thiên Chúa Tể cũng nói muốn ra ngoài lịch lãm, không biết hiện tại như thế nào.
Hai người ôn lại chuyện cũ, ở một góc khác, Hỏa Vân Thánh Giả và các vị Thánh giả khác đã chuẩn bị tốt cho trận tranh bá Bách Linh Giới.
Bốn vị thánh giả lấy ra bùa chú sớm đã chuẩn bị trước, tất cả hợp lực bày ra một phù trận cực kỳ hoành tráng trong Bách Linh Giới.
Phù trận vừa bố trí xong, bốn vị Thánh giả lần lượt trở về vị trí tông môn của mình, Tần Thủy Nhu lưu luyến không rời nhìn theo Tiêu Trần, trận tranh bá trong Bách Linh Giới sắp bắt đầu, Tần Thủy Nhu phải chiến đấu vì Thiên Thánh Tông, dù sao nàng cũng là đệ tử của Thiên Thánh Tông.
Nhìn vẻ mặt không nỡ rời xa của Tần Thủy Nhu, Tiêu Trần khẽ cười nói: “Nha đầu ngốc nghĩ cái gì, tiến vào tranh bá Bách Linh Giới chúng ta vẫn có thể ở bên nhau mà, đến lúc đó ta giúp ngươi tìm thêm mấy linh trì, mang về cho sư phụ ngươi vui vẻ nhé, ha ha.”
Hắn không ngại việc Tần Thủy Nhu trở về trận doanh của Thiên Thánh Tông, cũng đâu phải sinh ly tử biệt, hơn nữa trong thời gian diễn ra tranh bá Bách Linh Giới thì Tiêu Trần vẫn có thể đi cùng Tần Thủy Nhu kia mà.
Tuy rằng hai người có tông môn khác nhau, nhưng Tiêu Trần đâu quan tâm người khác nghĩ thế nào. Tiêu Trần chính là kẻ không e ngại cấm kỵ kia mà.
Nghe Tiêu Trần nói như vậy, Tần Thủy Nhu cười gật đầu, lập tức cất bước trở lại trận doanh của Thiên Thánh Tông. Đương nhiên, hiện tại Tần Thủy Nhu không còn chút hứng thú nào với chuyện của Thiên Thánh Tông, nàng chỉ muốn nhanh chóng bắt đầu, sau đó nàng có thể cùng Tiêu Trần lập đội tham gia tranh bá Bách Linh Giới. Còn linh trì ư, Tần Thủy Nhu đã ném nó ra sau đầu từ lâu rồi.
Tiễn Tần Thủy Nhu đi khỏi, Hỏa Vân Thánh Giả bấy giờ mới đi tới trước mặt Tiêu Trần, không chỉ có hắn, ngoại trừ Thanh Đế ra, ba tên đệ tử Cổ Thánh Tông đệ tử còn lại cũng lò mò đi theo phía sau Hỏa Vân Thánh Giả.
"Hừm , đừng nhìn theo nữa." Thấy Tiêu Trần còn ngó mãi sang chỗ trận doanh của Thiên Thánh Tông, Hỏa Vân Thánh Giả tức giận nói.
Bị Hỏa Vân Thánh Giả nạt một hồi, Tiêu Trần mỉm cười, hắn lập tức thu hồi ánh mắt. Thấy vậy, Hỏa Vân Thánh Giả bắt đầu dặn dò những điều cần chú ý về trận tranh bá Bách Linh Giới cho đám người Tiêu Trần.
Tranh bá Bách Linh Giới này cũng có những quy tắc riêng của nó, mà bộ quy tắc này là do Tứ đại Thánh tông cùng nhau đặt ra.
Đầu tiên chính là phù trận đám người Hỏa Vân Thánh Giả vừa bố trí khi nãy, phù trận này là một phù trận cấp Thánh, tên là Hồn Ấn thánh trận, tác dụng của nó là phục chế ra linh hồn của võ giả.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!