Hỏa Vân Thánh Giả cố ý nhấn mạnh cho Tiêu Trần, làm chỉ huy, nhiệm vụ của hắn không phải cứ dẫn đầu xông lên phía trước, không chỉ phải làm tốt chuyện của mình, còn phải nghĩ đến kết quả cuối cùng, nghĩ cách để Cổ Thánh Tông đoạt được càng nhiều linh trì càng tốt.
Mỗi lần diễn ra tranh bá Bách Linh Giới, tứ đại Thánh tông luôn do Thánh Tử Thánh Nữ phụ trách chỉ huy, nhưng lần này Thánh Tử của Cổ Thánh Tông là Thanh Đế chỉ tới để hỗ trợ cũng như trở món nợ ân tình cho Trần Dục, cho nên Thanh Đế đã nói thẳng, lần này đây hắn sẽ không làm chỉ huy, chỉ phụ trách ngăn cản Thánh Tử Thánh Nữ của ba tông môn còn lại.
Thanh Đế không có hứng thú với việc làm người dẫn đầu, làm chỉ huy rất mệt mỏi, cho nên trọng trách gian khổ này liền rơi xuống người Tiêu Trần.
Đúng như Hỏa Vân Thánh Giả nói, trận tranh bá Bách Linh Trì này không giống với thi đấu cá nhân, không phải một mình ngươi có thực lực mạnh là được. Đến khi tranh bá bắt đầu, đệ tử của Tứ đại Thánh tông đều tiến vào Hồn Ấn thánh trận, vào trong đó chỉ còn lại hỗn chiến mà thôi, tuy mỗi tông môn chỉ phái ra có năm đệ tử và thực lực của các đệ tử trong tông môn cũng tương đương.
Nhưng thực tình lại có rất nhiều chuyện phải làm, đầu tiên là tranh đoạt linh trì, sau đó là bảo vệ linh trì, mà muốn bảo vệ linh trì thì cần phân chia nhân lực trông coi, việc này dẫn đến tình huống nhân số chênh lệch khi đụng độ với các tông môn khác.
Làm thế nào để tránh được những điều này, làm thế nào để phát huy tác dụng của mỗi người đến mức tối đa, làm thế nào để tiêu giảm nhân lực của đối phương, đây đều là những điều cần Tiêu Trần suy nghĩ.
Ví dụ đơn giản nhất, nếu hai đệ tử hạch tâm gặp nhau có lẽ sẽ khó phân ra thắng bại, nhưng nếu có một phe nhiều hơn một đệ tử thân truyền, hoặc là một đệ tử bình thường thì kết quả sẽ hoàn toàn khác.
Nghe được Hỏa Vân Thánh Giả nói vậy, Tiêu Trần cũng biết tầm quan trọng của vị trí chỉ huy, Tiêu Trần vốn không có hứng thú gì với vị trí này, nhưng theo tình huống trước mắt thì có vẻ hắn muốn từ chối cũng không được.
Hắn bất đắc dĩ gật đầu đồng ý, thấy thế, Hỏa Vân Thánh Giả nhàn nhạt gật gật đầu: “Vậy thì các ngươi đi chuẩn bị đi, một khắc sau tiến vào Hồn Ấn thánh trận.”
Nói xong, Hỏa Vân Thánh Giả liền cất bước rời đi, đợi cho Hỏa Vân Thánh Giả không thấy nữa, tên đệ tử thân truyền Cổ Thánh Tông đứng ở bên tay phải Tiêu Trần tức giận hừ lạnh một tiếng:
"Hừ, đúng là nực cười, Cổ Thánh Tông ta lại để cho một chuẩn Thánh Tử làm chỉ huy, còn là một chuẩn Thánh Tử yếu nhất."
Đệ tử thân truyền này vừa mở miệng thì mọi người liền biết hắn ta không ưa Tiêu Trần, nhưng Tiêu Trần nghe xong cũng không cảm thấy bất ngờ, bởi vì tên đệ tử thân truyền này chính là người của Đệ Nhất Thánh Cung, đồng thời cũng là người của Đỗ Nghĩa.
Trong Đệ Nhất Thánh Cung Cổ Thánh Tông tổng cộng có năm đệ tử thân truyền, cả năm người này đều là người của Đỗ Nghĩa, đương nhiên, năm người này đều cam tâm thần phục Đỗ Nghĩa hay không, hoặc là vì bất đắc dĩ mới nghe theo Đỗ Nghĩa sai bảo thì không ai biết được. Nhưng không thể phủ nhận, năm người này hiện tại vẫn đứng cùng một phe với Đỗ Nghĩa.
Hơn nữa, không chỉ là đệ tử thân truyền này mà một đệ tử bình thường còn lại cũng có thái độ thù hằn với hắn, chắc hẳn người này cũng thuộc phe Đỗ Nghĩa.
Trong ba người chỉ có đệ tử hạch tâm đến từ Chấp Pháp Đường là người của phe Tiêu Trần.
Tất nhiên Trần Dục sẽ chọn những người nổi bật nhất trong số các đệ tử của mình để tham gia trận chiến Bách Linh Giới lần này, nên thực tế cũng không được lựa chọn lấy hay bỏ ai, cho nên, cho dù biết hai người này là người của Đỗ Nghĩa, nhưng hắn cũng không thể làm gì khác, đâu thể phái những đệ tử bình thường đi đúng chứ? Như vậy làm sao có thể tranh đoạt với ba đại Thần Tông còn lại.
Có hai người chắc chắn sẽ không nghe theo sự chỉ huy của hắn, nhưng hôm nay hắn đã làm chỉ huy thì tuyệt không cho phép hai tên này làm chuyện bất lợi. Sau khi tên đệ tử hạch tâm này châm chọc khiêu khích, trong mắt Tiêu Trần cũng lóe lên tia sang lạnh băng, ánh mắt hắn đảo qua hai kẻ đó, tiếp theo mới cất lời:
“Ta không hy vọng trong ba người các ngươi có ai không nghe mệnh lệnh của ta, nếu có, vậy đừng trách ta không khách khí, tin ta đi, ta không xử lí được tên Đỗ Nghĩa kia, nhưng lại có một trăm biện pháp để cho các ngươi cảm nhận được cảm giác sống không bằng chết trong Đệ Nhất Thánh Cung. Đừng nghi ngờ lời ta nói."
Có đe dọa cũng phải đe dọa ngay trước mặt đối phương, hắn mặc kệ hai người này có muốn phục tùng hắn hay không, nhưng yêu cầu của Tiêu Trần rất đơn giản, trong khi diễn ra trận tranh bá Bách Linh Trì, hai người phải tuân thủ tuyệt đối theo sự chỉ huy của hắn.
Nghe Tiêu Trần đe dọa mình, hai gã đệ tử này sầm mặt xuống, bọn hắn lo sợ liếc nhìn nhau, đồng thời cùng thấy được sự kiêng dè và sợ hãi trong mắt đối phương, cuối cùng, vẫn là tên đệ tử thân truyền kia đứng ra, hắn cất giọng lạnh lùng:
"Chuẩn Thánh Tử yên tâm, chúng ta vẫn biết chuyện nào quan trọng, chuyện nào cần gác lại, chúng ta chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực, nhưng nếu mệnh lệnh của Chuẩn Thánh Tử có chỗ không đúng, cũng không nên trách hai người ta không nghe mệnh lệnh."
Có chỗ không đúng? Thấy tên đệ tử thân truyền này nói vậy, sắc mặt Tiêu Trần lập tức lạnh lẽo, hắn nhìn chằm chằm đối phương, gằn từng chữ nói: “Ta nói là phục tùng một cách tuyệt đối, như thế nào? Ngươi nghe không hiểu ý của ta sao?”
Trên người Tiêu Trần tản ra sự lạnh lẽo đến thấu xương, nghe Tiêu Trần nói xong, cảm nhận được sự lạnh lẽo và đáng sợ không ngừng tản ra trên người Tiêu Trần, đệ tử thân truyền này trầm mặc nửa ngày, cuối cùng bất đắc dĩ cúi đầu nói:
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!