Tiêu Trần vốn định thừa dịp ngươi bệnh muốn mạng ngươi, thế nhưng ai ngờ, thân là Hàn Mãng của Thiên Thánh Tông, lúc này lại không chút do dự xoay người chạy trốn, ngay cả linh trì cũng bỏ qua.
Không chút do dự, vô cùng quả quyết, tiếng nói vừa dứt, Hàn Mãng trực tiếp xoay người bỏ chạy. Cùng lúc đó, ba tên đệ tử khác của Thiên Thánh Tông cũng xoay người chạy như điên.
Thấy vậy, Tiêu Trần lập tức sửng sốt, ngay sau đó đương nhiên cũng dẫn người truy kích. Thế nhưng đáng tiếc, bốn người Hàn Mãng quá quyết tâm muốn bỏ chạy, căn bản không có ý để mấy người Tiêu Trần truy đuổi, sau khi chạy như điên, nhìn thấy lúc này khó mà đuổi kịp bốn người Hàn Mãng, cuối cùng Tiêu Trần chọn buông tha cho họ.
"Xem ra có thể trở thành Thánh Tử đúng là không thể xem thường được. Mặc dù có chút đáng ghét thế nhưng trên những phương diện khác thì thật sự không có gì đáng trách." Nhìn bóng người của bốn người Hàn Mãng biến mất trong tầm mắt, trong lòng Tiêu Trần thầm thở dài.
Hàn Mãng không chút do dự xoay người chạy trốn, Tiêu Trần cũng không cho rằng đây là biểu hiện mất mặt gì, trái lại, nếu vừa nãy Hàn Mãng nhắm mắt ở lại liều mạng với mấy người nhóm hắn thì Tiêu Trần sẽ càng xem thường hắn ta.
Nguyên nhân cũng rất đơn giản, biết rõ không thể thắng nhưng vẫn nhắm mắt làm liều, đây không phải là dũng cảm mà là ngu xuẩn.
Có rất nhiều người, đặc biệt là những người có thân phận cao quý, thường sẽ vì không để mất mặt mà làm những chuyện ngu ngốc, biết rõ không thể làm thế nhưng lại càng muốn làm.
Mà kết quả như thế, thường sẽ là tự tìm đường chết.
Thế nhưng Hàn Mãng lại không giống như thế, biết rõ không địch lại, hắn ta đã đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất, hoàn toàn không quan tâm tới thân phận Thánh Tử của mình cùng cái gọi là mặt mũi gì đó.
Có lẽ ở Hàn Mãng, không đúng, phải nói là trong lòng chư vị Thánh Tử, Thánh Nữ ở Thiên Hà lục địa, mặt mũi của bọn họ cũng không mất bởi vì một lần chạy trốn. Chạy nếu không thể đánh bại, đây là đạo lý mà những tiểu hài ba tuổi cũng hiểu, thế nhưng khi lớn lên, con người dần quên đi đạo lý đơn giản nhất này.
Mọi người ngừng truy đuổi, cũng giống như Tiêu Trần, Thanh Đế cũng không cảm thấy khinh thường và Hàn Mãng chạy trốn, chỉ thản nhiên nói: "Tên này vẫn giống trước kia, Tiêu Trần à, tiếp theo ngươi cũng nên cẩn thận, tên Hàn Mãng này thù rất dai. Sau này e rằng hắn ta sẽ liều chết dõi theo người."
Nghe thấy thế, Tiêu Trần cũng cười nói: "Cho dù không có chuyện này, ta nghĩ hắn ta cũng sẽ không bỏ qua cho ta đúng không?"
Nghe lời này của Tiêu Trần, Thanh Đế liếc nhìn Tần Thủy Nhu bên cạnh, ngay sau đó cao giọng cười to. Đúng thế, cho dù không có chuyện này, hiển nhiên là Hàn Mãng cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Tiêu Trần, cho nên cũng không sao.
Không thể nhân cơ hội giải quyết Hàn Mãng, điều này thật sự là có hơi thất vọng thế nhưng cũng không có cách, dù sao Hàn Mãng cũng là Thánh Tử, nếu giải quyết hắn ta một cái ung dung thì e rằng mới kỳ lạ.
Ánh mắt nhìn về phía bốn người Hàn Mãng chạy trốn, nơi đó là vị trí của m Thánh Tông. Trong lúc bất chợt, Tiêu Trần có linh cảm xấu, thế nhưng cũng không nói gì nhiều, quay đầu nhìn về ba người La Đại Vi, Đinh Đào, Giang Hoa, nói.
"Đi thôi, chúng ta quay về thôi, đi tìm người của Dương Thánh Tông."
Vòng trở lại tìm người của Dương Thánh Tông? Nghe lời này của Tiêu Trần, lúc này La Đại Vi không vui nói: "Chuẩn Thánh Tử, ngươi có ý gì? Bây giờ Thiên Thánh Tông chạy mất, thật sự là cơ hội tốt để chúng ta cướp linh trì, vì sao phải vòng trở lại? Chẳng lẽ ngươi muốn để lại những linh trì này cho nữ nhân này sao?"
Bây giờ thật sự là cơ hội tốt để đoạt linh trì của Thiên Thánh Tông, Tiêu Trần lại không làm thế. Đương nhiên Lạ Đại Vi đoán Tiêu Trần muốn để lại những linh trì này cho Tần Thủy Nhu, thế nên mới không cướp.
Nói xong, Giang Hoa đứng bên cạnh cũng lạnh lùng nói: "Chuẩn Thánh Tử, đừng quên thân phận của người, ngươi là đệ tử Cổ Thánh Tông."
Có thể nói, hai người một xương một họa, nghe thấy thế, sắc mặt Tiêu Trần trầm xuống: "Ta làm việc còn đến phiên các ngươi khua tay múa chân à, hơn nữa cho dù đoạt những linh trì này, cũng không chịu nổi, Hàn Mãng đã bỏ chạy về phía m Thánh Tông rồi."
Đúng thật là Tiêu Trần có ý chia đều linh trì cho Tần Thủy Nhu, dù sao Tần Thủy Nhu cũng là nữ nhân của mình, Tiêu Trần không muốn để nàng ấy chịu đựng quá nhiều áp lực ở Thiên Thánh Tông. Đương nhiên là, cho nên bây giờ muốn vòng trở lại, nguyên nhân chủ yếu hơn là bởi vì không phòng giữ được.
Hàn Mãng chạy đến chỗ của đệ tử m Thánh Tông, cũng đừng quên, Thánh Nữ Vân Loan của m Thánh Tông cũng có sát ý không nhỏ với hắn, hai người bọn họ cùng tiến tới, ngươi nói xem sẽ có kết quả gì?
Chính vì không phòng giữ được thế nên Tiêu Trần không muốn lãng phí thời gian, tránh mũi nhọn trước.
Cũng không quan tâm La Đại Vi và Giang Hoa có hiểu ý mình hay không, lời nói vừa dứt, Tiêu Trần kéo Tần Thủy Nhu rời đi trước. Thấy thế, Đinh Đào cũng theo sát, còn Thanh Đế sau khi nhìn theo hướng bốn người Hàn Mãng chạy trốn, khẽ mỉm cười sau đó cũng bước đi theo. Cuối cùng, sắc mặt của hai người La Đại Vi và Giang Hoa khó coi, thế nhưng cũng không còn cách nào khác, cũng chỉ có thể nghe theo lệnh của Tiêu Trần.
Tiêu Trần dẫn người rời khỏi đó, không đi cướp linh trì của Thiên Thánh Tông, cùng lúc đó mấy người Hàn Mãng chạy như điên, ngay sau đó lập tức đón đầu gặp mặt với Vân Loan, dẫn đầu đệ tử m Thánh Tông.
Đệ tử hai tông vô tình gặp nhau, lúc này hai bên cũng cảm thấy khẩn trương. Còn Vân Loan, sau khi nhìn thấy Thiên Thánh Tông chỉ có bốn người, vẻ mặt cũng bắt đầu trở nên không mấy thiện cảm.
Tranh giành Bách Linh Trì vừa mới bắt đầu, Thiên Thánh Tông đã thiếu mất một người, không cần biết là nguyên nhân gì, đây tất nhiên là một cơ hội tốt.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!