Lọc Truyện

Kiếm Chủ Bát Hoang - Tiêu Trần (FULL)

 

 Thiên Thánh Tông bây giờ chỉ có bốn người, nhân số ít, thế nên đương nhiên phía  m Thánh Tông chiếm vị trí chủ động. Nghe lời này của Vân Loan, trong mắt Hàn Mãng thoáng qua vẻ lạnh lùng, nữ nhân này lại còn muốn thứ tốt hơn. 

 Trong lòng vô cùng khó chịu, thế nhưng cũng không có cách, tình cảnh so đo kẻ mạnh, Hàn Mãng chỉ có thể lui một bước, nói: "Đánh bại Cổ Thánh Tông, ta chỉ cần hơi mươi lăm linh trì, còn lại đều thuộc về người." 

 Toàn bộ Bách Linh Giới có tổng cộng một trăm linh trì, nếu đánh bại Cổ Thánh Tông thế mà Hàn Mãng chỉ cần hai mươi lăm linh trì, như thế Cổ Thánh Tông sẽ có ít nhất là ba mươi linh trì trở lên, dù sao thì Dương Thánh Tông hoàn toàn không ăn được nhiều như thế. 

 Buông bỏ lợi ích của mình, đây cũng là chuyện không có cách nào. Đối với câu trả lời của Hàn Mãng, Vân Loan cười nói: "Đồng ý." 

 Có cùng kẻ thù, hơn nữa Hàn Mãng còn nhượng bộ, Vân Loan còn lý do gì để từ chối nữa chứ? 

 Chỉ như thế,  m Thánh Tông và Thiên Thánh Tông cùng đi, đối với việc này Tiêu Trần cũng đã đoán được từ sớm. Nếu không thì sao lại không đến cướp những linh trì kia của Thiên Thánh Tông mà lại vòng trở về, chạy về phái Dương Thánh Tông.  

 Trước đó cũng đã nói, cuộc tranh giành của Bách Linh Giới này không chỉ dựa vào thực lực, ngươi đều có thể dùng các loại thủ đoạn. Bây giờ đối mặt với sự liên thủ của  m Thánh Tông và Thiên Thánh Tông, biện pháp duy nhất mà Tiêu Trần nghĩ tới chính là đến tìm Dương Thánh Tông. 

 Nghĩ đến Thánh Tử Viêm Hùng của Dương Thánh Tông chắc cũng không hy vọng thấy  m Thánh Tông và Thiên Thánh Tông liên thủ, dù sao hai phe đó liên hiệp lại với nhau, mặc dù mục tiêu đầu tiên chắc chắn sẽ là Cổ Thánh Tông thế nhưng sau khi diệt Cổ Thánh Tông thì sẽ thế nào? Dương Thánh Tông có thể đỡ nổi sự liên thủ của họ sao. Như câu nói máu chảy ruột mềm, tin chắc rằng Viêm Hùng sẽ hiểu đạo lý này. 

 Một đường chạy thẳng tới chỗ của Dương Thánh Tông, dọc đường đi, mặc dù Thanh Đế cũng đã đoán được Tiêu Trần nghĩ gì, thế nhưng hắn cũng không nói gì. Dù sao thì theo Thanh Đế, mình chỉ phù trách Thánh Tử, Thánh Nữ, những chuyện khác đều không liên quan tới mình. 

 Nhanh chóng rút lui khỏi địa bàn của Thiên Thánh Tông, trở lại chỗ ban đầu. Mà linh trì khu vực này cũng đã sớm bị mấy người Tiêu Trần thu vào tay, xung quanh có thể thấy được toàn bộ chùm tia sáng linh khí đều phát ra màu xanh. 

 Đi ngang qua khu vực này, Tiêu Trần đưa người tới chỗ ở của Dương Thánh Tông, kinh trì trong khu vực này cũng đã bị Dương Thánh Tông thu phục từ lâu, toàn bộ chùm tia sáng linh khí cũng biến thành màu đỏ thẫm. 

 Đối với việc liên thủ với Dương Thánh Tông, nói thật Tiêu Trần cũng không chắc chắn, thế nhưng cũng không còn cách nào khác, bây giờ cũng chỉ có cách này, đồng thời đối kháng với hai đại thánh tông, Tiêu Trần vẫn chưa ngạo mạn tới mức này. 

 Đang suy nghĩ nên khơi thông Thánh Tử Viêm Hùng của Dương Thánh Tông thế nào, thế nhưng ngay lúc này, một tiếng cười lạnh lùng truyền tới: "Ha ha, Thanh Đế, không ngờ người đầu tiên gặp lại là ngươi, tới đánh một trận đi." 

 Tiếng nói này rất ngông cuồng, nghe thấy thế, Tiêu Trần không nhìn cũng biết người đến là ai, đúng là Viêm Hùng, thủ lĩnh đệ tử Dương Thánh Tông. 

 Tiếng nói vừa sứt, Viêm Hùng với thân hình khôi ngôi xuất hiện ở trước mặt Tiêu Trần,  ở bên trái và phải hắn ta còn có bốn đệ tử của Dương Thánh Tông. 

 Thế nhưng, khi Viên Hùng nhìn thấy Tần Thủy Nhu đứng bên cạnh Tiêu Trần thì khẽ cau mày, không ngời người của Thiên Thánh Tông lại đi cùng với Cổ Thánh Tông, có sự gia nhập của Tần Thủy Nhu, số người bên phía Tiêu Trần lại nhiều hơn phía Dương Thánh Tông một người. 

 Thế nhưng dù sao Viêm Hùng cũng không phải Hàn Mãng, người này chính là một kẻ điên cuồng chiến đấu. Lúc trước đã thể hiện ý muốn đánh một trận với Thanh Đế, thế nên sau khi nhìn thấy Tần Thủy Nhu, Viêm Hùng cũng không quá biến sắc, thậm chí có thể nói là chẳng hề để ý đến, lại tiếp tục chú ý vào Thanh Đế, cười vang lên tiếng. 

 "Thanh Đế, tới đánh một trận đi." 

 Vẫn là phải chiến, nghe thấy thế, Thanh Đế không để ý tới hắn ta, quay đầu nhìn về phía Tiêu Trần, thản nhiên nói: "Người này không giống Hàn Mãng, hoàn toàn không quan tâm tới linh trì. Nếu ngươi muốn hắn gật đầu thì e rằng trận chiến này là khó tránh khỏi." 

 Nói xong, cũng không đợi Tiêu Trần trả lời, Thanh Đế liền chủ động tiến lên, Thấy thế, Viêm Hùng cũng đuổi theo không chút do dự, ngay sao đó hai người liền chiến đấu trên bầu trời. 

 Viêm Hùng căn bản không quản bốn tên đệ tử Dương Thánh Tông, trong mắt hắn ta, chỉ có đánh một trận với Thanh Đế, đi đôi với việc Thánh Tử hai phe nổ chiến đấu kịch liệt. Khi bốn tên đệ tử của Dương Thánh Tông đối mặt với năm người phía Tiêu Trần, sắc mặt từng người cũng có chút khó coi, thế nhưng nam nhẫn dẫn đầu cũng không biết làm sao cười khổ. 

 "Ta biết, mỗi lần Viêm Hùng sư huynh tới thì y như rằng có chuyện không tốt." 

 Vừa nói, tên đệ tử này chủ động tiến lên một bước, nhìn về phía Tiêu Trần mặc trường bào thiên cổ, nói: "Vị sư huynh này, ta là Triệu Hòa Phong, Chuẩn Thánh Tử của Dương Thánh Tông." 

 Chủ động nói tên, thấy thế, Tiêu Trần cũng đáp lễ lại, nói: "Tiêu Trần, Cổ Thánh Tông." 

 Vốn muốn nói chuyện hợp tác với Dương Thánh Tông, thế nên Tiêu Trần cũng không có ý xích mích với bọn họ. Nếu Triệu Hòa Phong này khách sáo như thế, đương nhiên Tiêu Trần cũng không rãnh để đắc tội với anh ta. 

 Đã có hai phe đại địch là Thiên Thánh Tông và  m Thánh Tông, nếu như lại đắc tội với Dương Thánh Tông thế thì lần này e rằng Cổ Thánh Tông cũng không cần suy nghĩ, tự mình đầu hàng. 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot .vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận