Lọc Truyện

Kiếm Chủ Bát Hoang - Tiêu Trần (FULL) Chương 841 Nguyện vọng

 

 Cuối cùng cũng được đoàn tụ với Bạch Như Nguyệt tất nhiên trong lòng Tiêu Kình vui sướng vô cùng. Thật ra trong lòng Tiêu Kình và Bạch Như Nguyệt không có mong ước cao xa gì, họ không muốn trở thành cường giả chấn nhiếp một phương gì kia. 

 Cuộc sống mà hai người họ muốn là bình yên không sóng gió, thế đã đủ. Nếu nhất định phải nói ra một nguyện vọng thì hai người cũng chỉ mong có thể sống lâu thêm chút nữa, như thế hai người họ mới có thể làm bạn bên Tiêu Trần lâu hơn. 

 Nguyện vọng này rất giản đơn, nên sau khi nhìn thấy Bạch Như Nguyệt, Tiêu Kình đã vô cùng thỏa mãn. 

 Không chỉ có mình Tiêu Trần trở về mà đến cả Tiêu Kình cũng được Tiêu Trần tìm về, hôm nay đương nhiên thành ngày lành tháng tốt. Bạch Như Nguyệt sai người chuẩn bị rượu thịt, mọi người cùng nhau ngồi xuống ăn uống một bữa. 

 Trong lúc mọi người đang vui vẻ trò chuyện với nhau thì một võ giả Thiên Thần lục địa vội vã tiến vào hậu viện, bước đến bên Tiêu Trần, nói nhỏ bên tai hắn: 

 “Yêu Kiếm Kiêu Vương, Hoàng đế bệ hạ đến.” 

 Hoàng đế bệ hạ mà người này nhắc đến dĩ nhiên chính là Sở Vô Minh. Nghe thế Tiêu Trần gật đầu cười, sau đó nhìn về phía Tiêu Kình và Bạch Như Nguyệt, nói: “Phụ thân, mẫu thân, Sở Vô Minh đến, con ra ngoài gặp hắn một chút.” 

 “Ừm, đi đi, mau quay lại đấy.” Nghe Tiêu Trần nói vậy, Bạch Như Nguyệt gật đầu đáp, nhưng bà ấy vẫn không quên dặn dò Tiêu Trần mau chóng trở lại. Cả nhà hiếm khi đoàn tụ đông đủ, tất nhiên bà ấy muốn mọi người cùng nhau ngồi ăn bữa cơm. 

 Tiêu Trần gật đầu đáp lại, sau đó nhìn về phía ba người Trần Lăng, nói: “Đại ca đi cùng ta đi, còn Thủy Nhu và nhị tỷ ở lại với phụ thân, mẫu thân.” 

 Để hai người họ ở lại cùng Tiêu Kình và Bạch Như Nguyệt, còn hai người Tiêu Trần và Trần Lăng bước nhanh rời đi. 

 Hai người họ tiến thẳng đến sảnh chính, Tiêu Trần nhìn thấy Sở Vô Minh đã ở bên trong. So với trước đây, hiện giờ Sở Vô Minh đã trở nên uy nghiêm hơn nhiều. Dù sao hắn ta cũng là bậc quân vương một nước, trong tay nắm giữ quyền sinh sát. 

 Có điều, khí thế uy nghiêm của Sở Vô Minh hoàn toàn vô dụng với Tiêu Trần. Chỉ là Hoàng đế của một quốc gia nhỏ bé, sao Tiêu Trần có thể để hắn ta vào mắt. 

 Trông thấy Tiêu Trần và Trần Lăng tiến vào, Sở Vô Minh nhanh nhạy, không còn thể hiện khí thế của một Hoàng đế nữa mà chủ động ra nghênh đón, thái độ vô cùng cung kính, hành lễ: “Bái kiến Chuẩn Thánh Tử.” 

 Vật đổi sao dời, bất kể là Tiêu Trần hay Sở Vô Minh, thân phận của hai người họ đã thay đổi đến nghiêng trời lệch đất. Vì thế Sở Vô Minh cũng không dám nói chuyện với Tiêu Trần như trước, trở nên cung kính thận trọng từng chút trái ngược hoàn toàn trước đây. 

 Đối mặt với hành động này của Sở Vô Minh, Tiêu Trần tự mình bước đến đỡ hắn ta, nở nụ cười, nói: “Sở huynh, ta thích chúng ta vẫn như trước đây hơn.” 

 Tiêu Trần và Sở Vô Minh cũng được tính là bằng hữu, hơn nữa mấy năm nay Sở Vô Minh đã thực hiện được hứa hẹn trước kia, không chỉ dốc sức ủng hộ sự phát triển của Thiên Thần Cư mà còn đối đãi không tệ với những võ giả Thiên Thần lục địa, nhất là với Bạch Như Nguyệt lại càng săn sóc cẩn thận. 

 Thậm chí Sở Vô Minh còn phong Bạch Như Nguyệt là Nguyệt Thái hậu, ngang hàng với mẹ ruột Sở Vô Minh. Đương nhiên hắn ta làm thế là vì muốn lấy lòng Tiêu Trần. 

 Nhưng không thể phủ nhận được rằng Sở Vô Minh đã rất tận tâm, Tiêu Trần vô cùng hài lòng với điều này. Chí ít là võ giả Thiên Thần lục địa ở Vô Nguyệt đế quốc, hay thậm chí là toàn bộ quận Đan Dương đều không cần phải lo lắng về vấn đề an toàn của bản thân. 

 Nghe Tiêu Trần nói vậy, đầu tiên Sở Vô Minh sững người, chẳng qua sau đó liền vui mừng vô cùng. Tuy hắn ta vui mừng nhưng ngoài mặt vẫn lộ vẻ thấp thỏm lo âu: “Vậy, Tiêu huynh, ta cung kính không bằng tuân mệnh.” 

 “Ha ha, huynh thật là. Được rồi, chúng ta còn cần nói những lời thế này sao? Trước đây thế nào thì bây giờ vẫn vậy. Đúng rồi, đây là đại ca của ta - Trần Lăng, đây là Sở Vô Minh - Hoàng đế Vô Nguyệt đế quốc.” 

 Tất nhiên Tiêu Trần nhìn ra được trong lòng Sở Vô Minh đang suy nghĩ điều gì, đơn giản là muốn ôm chặt đùi mình. Chẳng qua Tiêu Trần không phản đối chuyện này, thậm chí còn không ngại giúp đỡ Sở Vô Minh một tay. Dù sao thì Vô Nguyệt đế quốc thực hiện hứa hẹn ban đầu cũng là một chuyện tốt với đông đảo võ giả Thiên Thần lục địa. Cho dù bây giờ Tiêu Trần hoàn toàn không cần phải dựa vào Vô Nguyệt đế quốc đi nữa nhưng chuyện này cũng không gây ảnh hưởng to lớn gì. 

 Tiêu Trần giới thiệu hai người với nhau, sau đó Sở Vô Minh cũng cung kính gọi Trần Lăng một tiếng đại ca. Chẳng qua Trần Lăng chỉ gật đầu đáp lại, biểu hiện vô cùng lãnh đạm. 

 Không còn cách nào khác, những người bên cạnh Tiêu Trần, người này càng kiêu ngạo hơn người kia. Hai nữ tử là Tần Thủy Nhu và Long Thanh vốn đã kiêu ngạo, Trần Lăng càng kiêu ngạo hơn. Nói trắng ra là trong mắt đại năng chuyển thế như Trần Lăng chỉ sợ đến cả nhân vật cấp bậc lão tổ như Nhiên Đăng Cổ Thánh cũng không thèm để vào mắt. 

 Có điều, đối mặt với thái độ lãnh đạm của Trần Lăng, Sở Vô Minh cũng không dám biểu lộ sự bất mãn. Ba người nhanh chóng tiến vào đại sảnh cùng nhau, Tiêu Trần hợp lý hợp tình ngồi vào ghế chủ vị, còn Trần Lăng và Sở Vô Minh thì chia nhau ngồi vào hai ghế bên trái bên phải Tiêu Trần. 

 Thật ra hôm nay Sở Vô Minh đến cũng không vì lý do gì đặc biệt, chỉ đơn giản đến gặp mặt tán gẫu, nói chuyện phiếm đôi ba câu. Tiêu Trần nghe theo lời Bạch Như Nguyệt dặn dò thúc giục mình mau quay lại nên cũng không giữ Sở Vô Minh lại lâu, khéo léo tiễn hắn ta đi. 

 Có điều lúc cáo từ Tiêu Trần vẫn nói với Sở Vô Minh đến khi hắn rời đi sẽ đến hoàng cung tìm hắn ta, đến lúc đó hai người không say không về. 

 Tiêu Trần đã nói thế, Sở Vô Minh tất nhiên cũng mở miệng đồng ý. Có thể không say không về với Tiêu Trần, Sở Vô Minh sao có thể từ chối cho được. 

 Đôi bên hứa hẹn xong xuôi, sau đó Sở Vô Minh rời đi, còn Tiêu Trần cũng đưa Trần Lăng cùng nhau quay về hậu viện. Chỉ là trên đường quay về, Trần Lăng thấy khó hiểu nên hỏi: 

 “Tam đệ, hạng giun dế thế này đệ không cần phải khách sáo với hắn ta thế đâu.”