Lọc Truyện

Kiếm Chủ Bát Hoang - Tiêu Trần (FULL) Chương 844 Thôi mà

 

 Hắn muốn cho Hổ Dao thêm một giọt, Long Thanh nghe xong tức giận nói:  

 “Ta nghĩ đệ nên chém ta một nhát dao để lấy máu, sau đó mang đi trên đường phố Đế Đô rao bán ‘Long tộc tinh huyết đây’. Vậy có thể khiến đệ nhanh chóng phát tài đấy.” 

 Nghe Long Thanh nói vậy, Tiêu Trần cười ngượng ngùng:  

 “Thôi mà, nhị tỷ đừng nóng giận.”  

 “Hừ, người ta hầu hạ mẫu thân nhiều năm như vậy, cho nó một giọt tinh huyết cũng là lẽ thường tình. Đệ lại ở đây giả bộ đáng thương. Được rồi, ta sẽ tự làm. Chân tay vụng về. Xong rồi chúng ta đi đến Hổ Báo Lĩnh.” Đối mặt sự nịnh hót của Tiêu Trần, cơn tức giận của Long Thanh cũng biến mất, sau đó tự mình cầm lấy chiếc lược chải đầu. 

 Chẳng bao lâu sau Long Thanh đã trang điểm xong. Sau đó Tiêu Trần bảo người gọi Hổ Dao tới. Không biết Tiêu Trần kêu đến làm gì, Hổ Dao đi vào trong phòng, cung kính cúi đầu hành lễ với Tiêu Trần và Long Thanh. 

 “Chào tam công tử, chào nhị tiểu thư.” 

 Bởi vì Tiêu Trần, Trần Lăng và Long Thanh đều là con của Tiêu Kình và Bạch Như Nguyệt cho nên hạ nhân cũng gọi Trần Lăng là đại công tử, Long Thanh là tiểu thư. Về phần đồng chí Tiêu Trần của chúng ta, chỉ có thể trở thành tam công tử. Dĩ nhiên Tiêu Trần không hề quan tâm đến điều này. 

 Nhìn thấy Hổ Dao lễ độ cung kính, không đợi cho Tiêu Trần mở miệng, Long Thanh đã nói thẳng: 

 “Mấy năm nay ngươi đã hầu hạ bên cạnh mẫu thân, coi như ngươi cũng đã chịu khổ rồi. Ngươi xứng đáng với giọt tinh huyết này. Hãy nhận lấy.” 

 Nói xong, Long Thanh bấm tay, một giọt máu chỉ to gần bằng móng tay truyền vào trong tay Hổ Dao. Mà Hổ Dao nhìn giọt tinh huyết trên lòng bàn tay thì ngây ngẩn cả người. 

 Từ giọt tinh huyết dịch này, Hổ Dao có thể cảm nhận được một luồng áp lực mạnh mẽ đến cực điểm, hơn nữa còn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng Thanh Long vang vọng. 

 Một thân huyết mạch cũng không chịu khống chế mà bắt đầu rung động. Vẻn vẹn chỉ là một giọt tinh huyết của Long Thanh, Hổ Dao đã quỳ xuống, đồng thời trong mắt hiện lên vẻ khó tin. Long tộc tinh huyết, đây là Long tộc tinh huyết đó. 

 Nhìn thấy Hổ Dao đang quỳ trên mặt đất như đang cúi đầu trước một vị thiên thần, Long Thanh không khỏi kinh ngạc. Đối với yêu thú, Long tộc tinh huyết giống như sự tồn tại của thiên thần. Có thể hòa lẫn Long tộc tinh huyết với chủng tộc yêu thú, nhìn khắp thiên hạ cũng chỉ có mấy kẻ hèn mà thôi. 

 Long Thanh dửng dưng nhìn, tiếp tục nói:  

 “Ngươi xứng đáng nhận được giọt tinh huyết. Hãy nhận lấy đi. Còn có một chuyện nữa, cho ta hỏi ngươi có nguyện ý ở bên cạnh hầu hạ mẫu thân không. Nếu đồng ý thì ta và tiểu đệ sẽ đi Hổ Báo Lĩnh nói giúp ngươi. Từ nay về sau ngươi và là người của Tiêu gia, không còn quan hệ gì với Hổ Báo Lĩnh nữa. Ngươi có bằng lòng không?” 

 Mấy năm nay biểu hiện của Hổ Dao rất tốt, Bạch Như Nguyệt cũng rất hài lòng. Cho nên Long Thanh cũng định để cho nó ở lại lâu dài bên cạnh Bạch Như Nguyệt. Nghe vậy, trong lòng Hổ Dao vui mừng khôn xiết, kích động gật đầu liên tục. 

 “Đa tạ nhị tiểu thư, tiểu nhân nguyện ý hầu hạ cả đời bên cạnh phu nhân.” 

 Cho tới bây giờ, Hổ Dao vẫn không biết tại sao. Vị nhị tiểu thư trước mặt chính là Long tộc tinh huyết mà Tiêu Trần đã từng nhắc đến. Được đi theo hầu hạ một Long tộc tinh huyết chắc chắn là một chuyện vô cùng vinh quang. Hơn nữa đây là điều mà tất cả các yêu thú đều mơ ước. 

 Nghe thấy câu trả lời của Hổ Dao, Long Thanh gật đầu nói:  

 “Được, lui xuống đi.” 

 Sau khi cung kính hành lễ, Hổ Dao rời khỏi phòng. Nàng ta vẫn như đang ở trong mơ,  không bao giờ nghĩ có ngày mình cũng may mắn có được một giọt Long tộc tinh huyết. Với giọt Long tộc tinh huyết này, sức mạnh huyết mạch của Hổ Dao sẽ hoàn thành một bước nhảy vọt về chất. Đến lúc đó, cho dù không so được với Hổ Hoàng bao nhiêu, nàng ta cũng có thể đột phá Thú Hoàng Cảnh. 

 Sau khi giải quyết xong chuyện của Hổ Dao, Long Thanh liếc Tiêu Trần rồi đứng dậy nói:  

 “Đi thôi, trước tiên hãy đi thỉnh an phụ mẫu đã. Sau đó lên đường đến Hổ Báo Lĩnh.” 

 Vừa nói, Long Thanh liền dẫn đường ra khỏi phòng trước, Tiêu Trần theo sát phía sau. 

 Đi thẳng đến đại sảnh, khi Tiểu Trần và Long Thanh bước vào, Tần Thủy Nhu và  Trần Lăng đã ở đó rồi. Cả nhà đang tán gẫu. Nhìn thấy hai người Tiêu Trần đi tới, Tần Thủy Nhu mỉm cười nhìn Tiểu Trần. Cảm giác kia như đang nói rằng:  

 “Thế nào, bị nhỉ tỷ mắng?” 

 Cung kính chắp hai tay thỉnh an, sau đó Tiêu Trần nói:  

 “Phụ thân, mẫu thân. Lát nữa con và nhị tỷ sẽ ra ngoài một chuyến.” 

 “Định đi đâu vậy?” Nghe vậy, Bạch Như Nguyệt cười hỏi. 

 “Đi Hổ Báo Lĩnh. Năm đó, Hổ Hoàng đã cứu con một mạng. Bây giờ con đã về rồi, đương nhiên phải đi thăm và thực hiện lời hứa của mình năm xưa.” Tiêu Trần thành thật trả lời. 

 “Vậy à. Đi đường cẩn thận, đi sớm về sớm.” Bạch Như Nguyệt cũng không từ chối. Chuyện năm đó, Bạch Như Nguyệt cũng là đương sự, cũng biết chuyện đã xảy ra. 

 Được sự đồng ý của Bạch Như Nguyệt, Tiêu Trần và Long Thanh rời đi. Còn Trần Lăng và Tần Thủy Nhu ở nhà. 

 Từ Vô Nguyệt Đế quốc đến Hổ Báo Lĩnh không có truyền tống trận, nhưng với tốc độ của Tiêu Trần và Long Thanh cũng không mất nhiều thời gian. Không đến nửa canh giờ, hai người đã tiến vào bên trong yêu thú lĩnh. 

 Dựa theo trí nhớ trước đây, Tiêu Trần đi thẳng đến bên ngoài thôn làng nơi ở của Hổ Hoàng và Báo Hoàng. Nhìn vào ngôi làng đã hạ cánh trước mặt, đương nhiên sắc mặt của Long Thanh là một luồng khí của Long tộc dày đặc mạnh mẽ từ trong cơ thể của nàng ấy tỏa ra. 

 Luồng sức mạnh Long tộc uy phong đã lập tức bao trùm toàn bộ thôn thôn làng của yêu thú. Ngay sau đó, đám yêu thú trong thôn cũng bị kinh động. Một đám mất kiểm soát quỳ rạp trên mặt đất, còn Hổ Hoàng cùng Báo Hoàng đang ở đại điện trung tâm cũng cả kinh, lắc mình một cái đi tới cổng thôn. 

 Nhìn thấy Tiêu Trần và Long Thanh trước mặt, Hổ Hoàng và Báo Hoàng đều chấn động. Đồng thời Tiêu Trần cười nói. 

 “Nhị vị, ta đến để thực hiện lời hứa năm đó. Đây là nhị tỷ của ta. Ta không cần phải nói ra thân phận của tỷ ấy nữa, đúng không?”