Lọc Truyện

Sủng Phi Ngạo Mạn Cửa Vương Gia - Ly Vương

 

 Bầu trời kinh thành u ám, mây đen vần vũ như sắp có một trận cuồng phong bão tố ập đến. Không khí trong Ly Vương phủ cũng ngưng đọng và nặng nề y như vậy. Vực thẳm của thù hận gia tộc đã hiện ra, lạnh lẽo và tàn khốc, chia cắt Vân Cẩm Nguyệt và Sở Minh Khiêm. 

 Nhưng Vân Cẩm Nguyệt không phải là người sẽ chìm đắm trong đau khổ và tuyệt vọng. Nàng biết rõ, trốn tránh không giải quyết được vấn đề, chỉ có đối mặt với sự thật mới có thể tìm ra lối thoát. Nàng cần một câu trả lời, không phải từ miệng Sở Minh Khiêm, cũng không phải từ những chứng cứ lạnh lẽo kia, mà là từ chính người cha mà nàng từng kính trọng nhất – Thừa tướng Vân Thanh. 

 Khoác lên mình bộ y phục đơn giản, Vân Cẩm Nguyệt không mang theo Phượng Nhi, một mình rời khỏi vương phủ. Bước chân của nàng vững vàng, ánh mắt kiên định, che giấu đi cơn sóng dữ đang cuộn trào trong lòng. Nàng đi thẳng đến Thừa tướng phủ, nơi nàng đã lớn lên, nhưng giờ đây lại cảm thấy xa lạ đến đáng sợ. 

 Thư phòng của Vân Thanh vẫn tĩnh lặng như mọi khi, mùi mực và gỗ đàn hương thoang thoảng trong không khí. Vân Thanh đang ngồi sau bàn sách, ung dung luyện chữ, dáng vẻ của một vị quan văn nho nhã, một người cha hiền từ. Nhìn thấy Vân Cẩm Nguyệt bước vào, ông mỉm cười, nụ cười vẫn ấm áp như trước. 

 "Nguyệt Nhi, sao con lại đến đây một mình? Sắc mặt trông không tốt lắm, có chuyện gì sao?" Giọng nói của ông vẫn đầy vẻ quan tâm. 

 Vân Cẩm Nguyệt không đáp lời, nàng chỉ im lặng bước tới, đặt một chiếc hộp gấm nhỏ lên bàn. Nàng mở nắp hộp, bên trong là một ít bột thuốc màu nâu sẫm, cùng với một tờ giấy ghi chép chi tiết về các triệu chứng của tiên đế trước khi băng hà, và những lời nói mê của Thái hậu. 

 "Cha, con chỉ muốn hỏi cha một chuyện." Giọng nàng lạnh như băng, không một chút cảm xúc. "Loại độc này, có tên là ‘Thất Nhật Đoạn Hồn Tán’, không màu không vị, phát tác chậm, khiến người trúng độc suy kiệt dần mà chết, trông giống như bạo bệnh. Có phải là kiệt tác của cha không?" 

 Nụ cười trên môi Vân Thanh cứng lại. Ông ta chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt không còn vẻ hiền từ, mà trở nên sâu thẳm, khó dò. Ông ta nhìn vào đôi mắt của con gái mình, một đôi mắt đã không còn sự ngây thơ và tin tưởng, chỉ còn lại sự chất vấn sắc bén và nỗi đau đớn tột cùng. 

 "Con biết được từ đâu?" Vân Thanh bình thản hỏi, dường như không hề ngạc nhiên. 

 "Cha không cần biết con biết từ đâu. Con chỉ cần một câu trả lời, có hoặc không?" Vân Cẩm Nguyệt siết chặt nắm tay, móng tay đâm sâu vào da thịt. 

 Không khí trong thư phòng như đông cứng lại. Một lúc lâu sau, Vân Thanh đột nhiên bật cười. Tiếng cười của ông ta trầm thấp, nhưng lại khiến người ta sởn gai ốc. Nụ cười đó xé toạc hoàn toàn chiếc mặt nạ hiền từ mà ông ta đã đeo suốt bao nhiêu năm. 

 "Đúng vậy." Ông ta thản nhiên thừa nhận, giọng điệu bình thản như đang nói về một chuyện không hề liên quan đến mình. "Là ta làm. Vị tiên đế nhu nhược đó không xứng đáng ngồi trên ngai vàng. Ông ta chỉ biết chìm đắm trong tửu sắc, bỏ bê triều chính, khiến cho quốc gia suy yếu. Ta chỉ là đang làm chuyện đúng đắn, thay trời hành đạo mà thôi." 

 Trái tim Vân Cẩm Nguyệt như bị một nhát dao đâm xuyên qua. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe chính miệng cha mình thừa nhận tội ác tày trời đó một cách nhẹ nhàng như vậy, nàng vẫn cảm thấy toàn thân lạnh buốt, hô hấp khó khăn. 

 "Vậy nên cha đã giúp đỡ Hoằng Nguyên Đế lên ngôi? Cha trung thành với ông ta?" 

 Vân Thanh lại cười, lần này trong tiếng cười mang theo sự khinh miệt và chế giễu. "Trung thành? Nguyệt Nhi, con quá ngây thơ rồi. Hoằng Nguyên Đế chẳng qua chỉ là một con rối dễ điều khiển hơn mà thôi. Hắn ta đa nghi, nóng nảy, dễ bị kích động. Chỉ cần một chút khích bác, hắn ta sẽ tự mình loại bỏ những kẻ ngáng đường. Ta cần một vị hoàng đế như vậy để dọn đường cho kế hoạch lớn của ta." 

 "Kế hoạch lớn?" Vân Cẩm Nguyệt lẩm bẩm, cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. 

 "Đúng vậy." Ánh mắt Vân Thanh bùng lên một ngọn lửa tham vọng điên cuồng. "Mục tiêu của ta chưa bao giờ là làm một Thừa tướng dưới một người trên vạn người. Ta muốn Vân gia chúng ta trở thành chủ nhân thực sự của cả giang sơn nước Sở này! Hoàng tộc họ Sở đã đến lúc phải thoái vị rồi." 

 Những lời này như sấm sét đánh thẳng vào tâm trí Vân Cẩm Nguyệt. Nàng lùi lại một bước, kinh hoàng nhìn người đàn ông trước mặt. Đây không phải là cha của nàng. Đây là một kẻ điên, một con quỷ bị tham vọng quyền lực nuốt chửng hoàn toàn. 

 "Vậy... chuyện Mạch Trúc trúng độc..." Nàng run rẩy hỏi, một tia hy vọng cuối cùng le lói. 

 "Cũng là ta làm." Vân Thanh không chút do dự. "Ta biết con và Sở Minh Khiêm đang dần có tình cảm. Điều đó không có lợi cho kế hoạch của ta. Ta cần chia rẽ các con, để Ly Vương phủ và Thừa tướng phủ trở thành kẻ thù không đội trời chung. Chỉ khi đó, Sở Minh Khiêm mới không còn là trở ngại lớn nhất của ta nữa. Chỉ tiếc là, con gái của ta quá thông minh, đã phá hỏng kế hoạch nhỏ đó." 

 Hy vọng cuối cùng đã vỡ tan thành từng mảnh. Nước mắt không thể kìm nén được nữa, lăn dài trên gò má Vân Cẩm Nguyệt. Đó không phải là nước mắt của sự yếu đuối, mà là nước mắt của sự tuyệt vọng và đoạn tuyệt. 

 "Tại sao? Tại sao cha lại trở thành như vậy?" Nàng gào lên, giọng nói khản đặc. 

 "Trở thành như vậy? Ta vẫn luôn là như vậy." Vân Thanh đứng dậy, bước đến gần nàng, ánh mắt lạnh lùng. "Con là con gái của ta, mang dòng máu của Vân gia. Lẽ ra con phải hiểu và ủng hộ ta. Quyền lực là thứ tuyệt vời nhất trên đời này. Khi ta nắm trong tay cả thiên hạ, con sẽ là công chúa cao quý nhất." 

 "Con không cần!" Vân Cẩm Nguyệt hét lên, gạt phắt bàn tay ông ta đang định chạm vào mình. "Thứ cha muốn là quyền lực được xây dựng trên xương máu và sự lừa dối. Con kinh tởm nó! Từ hôm nay, Vân Thanh ông không còn là cha của con nữa! Mọi tội ác của ông, con nhất định sẽ vạch trần trước toàn thiên hạ!" 

 Nói xong, nàng quay người, kiên quyết rời đi, không một lần ngoảnh lại. Nàng không muốn nhìn thấy bộ mặt đáng sợ của người đàn ông đó thêm một giây phút nào nữa. Mối quan hệ cha con giữa họ, từ giờ phút này, đã hoàn toàn chấm dứt. 

 Vân Thanh đứng đó, nhìn theo bóng lưng con gái khuất dần sau cánh cửa. Vẻ mặt ông ta không có chút tức giận hay hối hận, chỉ có sự lạnh lẽo và toan tính. Ông ta lẩm bẩm một mình: "Nguyệt Nhi, con vẫn còn quá non nớt. Con sẽ sớm hiểu rằng, con không thể chống lại ta đâu." 

 ...  

 Cùng lúc đó, tại một góc sân hẻo lánh trong Ly Vương phủ, nơi Nam Cung Nhu bị cấm túc, một âm mưu cuối cùng đang được thực hiện. 

 Bị giam lỏng trong chính viện của mình, mọi quyền lực và ân sủng đều tan thành mây khói, Nam Cung Nhu đã hoàn toàn phát điên. Nàng ta biết mình không còn đường sống. Sự căm hận đối với Vân Cẩm Nguyệt đã ăn sâu vào tận xương tủy, biến thành một nỗi ám ảnh độc địa. Nếu phải chết, nàng ta cũng phải kéo theo Vân Cẩm Nguyệt cùng xuống địa ngục. 

 Nam Cung Nhu lấy ra toàn bộ trang sức quý giá còn lại, mua chuộc một nha hoàn mới được điều đến làm việc vặt. Nàng ta đưa cho nha hoàn một gói thuốc độc cực mạnh, ra lệnh bỏ vào bữa tối của Vân Cẩm Nguyệt. 

 "Chỉ cần ngươi làm được, số vàng này sẽ là của ngươi. Ta sẽ sắp xếp cho ngươi rời khỏi kinh thành, sống một cuộc sống giàu sang phú quý." Nam Cung Nhu dụ dỗ, đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu. 

 Nha hoàn kia vốn tham lam, thấy số vàng bạc trước mắt liền mờ mắt, gật đầu đồng ý. 

 Tuy nhiên, các nàng đã đánh giá quá thấp sự cẩn trọng của người trong Tĩnh Nguyệt Hiên. Kể từ sau vụ Mạch Trúc trúng độc, Phượng Nhi đã cảnh giác cao độ với tất cả mọi thứ được đưa vào viện. Khi nha hoàn lạ mặt kia mang khay thức ăn đến, Phượng Nhi đã cảm thấy có điều bất thường. 

 "Khoan đã." Phượng Nhi chặn nha hoàn lại. "Ngươi là người mới à? Sao lại là ngươi mang đồ ăn tới?" 

 Nha hoàn kia có chút hoảng sợ, lắp bắp: "Bẩm... bẩm Phượng Nhi cô nương, tỷ tỷ phụ trách nhà bếp hôm nay bị đau bụng, nên nô tỳ mang giúp ạ." 

 Phượng Nhi nheo mắt, cầm lấy cây trâm bạc trên tóc, nhẹ nhàng thử vào từng món ăn. Cây trâm bạc lập tức chuyển sang màu đen kịt khi chạm vào bát canh. 

 Sắc mặt Phượng Nhi lập tức biến đổi. Nàng rút kiếm ra, kề vào cổ nha hoàn kia, quát lớn: "Nói! Ai sai ngươi làm việc này?" 

 Nha hoàn sợ đến hồn bay phách lạc, lập tức quỳ rạp xuống đất, dập đầu lia lịa, khai ra toàn bộ âm mưu của Nam Cung Nhu. 

 Sự việc nhanh chóng được báo lên cho Sở Minh Khiêm, đúng lúc Vân Cẩm Nguyệt vừa từ Thừa tướng phủ trở về, mang theo một thân mệt mỏi và trái tim tan nát. 

 Sở Minh Khiêm nhìn thấy vẻ mặt của nàng, trong lòng đau xót, nhưng chuyện của Nam Cung Nhu cần phải giải quyết ngay lập tức. Hắn nắm lấy tay nàng, giọng nói trầm ổn: "Đi với ta. Có một số việc, cần phải kết thúc triệt để." 

 Hai người cùng nhau đi đến viện của Nam Cung Nhu. Khi họ bước vào, Nam Cung Nhu đang ngồi trước gương, trang điểm lộng lẫy, như thể đang chuẩn bị cho một buổi yến tiệc long trọng. Nhìn thấy họ, nàng ta không hề sợ hãi, ngược lại còn cười một cách quỷ dị. 

 "Sao nào? Thất bại rồi à? Ta biết mà. Vân Cẩm Nguyệt ngươi, mạng thật lớn." Nàng ta nói, giọng điệu đầy mỉa mai. 

 Sở Minh Khiêm ra hiệu, thị vệ lập tức áp giải nha hoàn kia vào. Đối mặt với bằng chứng không thể chối cãi, Nam Cung Nhu biết rằng mọi chuyện đã kết thúc. Nàng ta đột nhiên cười phá lên, tiếng cười điên dại và ai oán vang vọng khắp sân viện. 

 "Đúng! Là ta làm! Ta hận không thể tự tay bóp chết nó!" Nàng ta chỉ thẳng vào Vân Cẩm Nguyệt, gào thét. "Các người có biết không? Để có được sự chú ý của Vương gia, ta đã phải khổ sở bắt chước Tô Thường Tiếu đến mức nào không? Từ dáng đi, giọng nói, đến từng sở thích nhỏ nhặt! Ta đã vứt bỏ chính bản thân mình để trở thành cái bóng của một người khác! Nhưng kết quả thì sao? Hắn ta vẫn chưa bao giờ thực sự nhìn đến ta!" 

 "Tất cả là tại ngươi, Vân Cẩm Nguyệt! Từ khi ngươi xuất hiện, mọi thứ đều thay đổi! Ngươi cướp đi sự chú ý của Vương gia, cướp đi vị trí của ta! Ta vu oan cho ngươi hạ độc, ta giả vờ sảy thai, ta làm tất cả mọi chuyện... chỉ để đuổi ngươi đi! Tại sao ngươi không chết đi cho rồi?!" 

 Nam Cung Nhu trút ra tất cả những tội ác và sự uất hận mà nàng ta đã chôn giấu bấy lâu. Lời thú tội của nàng ta không phải vì hối hận, mà là một sự hả hê cuối cùng, muốn dùng sự thật xấu xí này để làm tổn thương tất cả mọi người. 

 Sở Minh Khiêm lắng nghe trong im lặng, khuôn mặt lạnh như băng. Hắn không có một chút thương hại nào cho người phụ nữ này. Sự nhẫn nhịn và lòng thương hại ít ỏi của hắn đã bị nàng ta bào mònจน hết sạch từ lâu. 

 Khi Nam Cung Nhu đã gào thét đến kiệt sức, Sở Minh Khiêm mới lạnh lùng lên tiếng, giọng nói không một chút hơi ấm: "Người đâu, ban cho Nhu phi một ly rượu độc. Để nàng ta đi được toàn thây." 

 Đó là phán quyết cuối cùng, một sự kết thúc gọn gàng và tàn nhẫn. Nam Cung Nhu không hề van xin, nàng ta chỉ nhìn chằm chằm vào Vân Cẩm Nguyệt bằng ánh mắt độc địa nhất, như thể muốn khắc sâu hình ảnh của nàng vào linh hồn mình, dù có thành quỷ cũng không buông tha. 

 Thị vệ mang đến một chén rượu độc. Nam Cung Nhu đón lấy, không chút do dự, uống một hơi cạn sạch. Nàng ta ngã xuống đất, máu đen trào ra từ khóe miệng, nhưng đôi mắt vẫn mở trừng trừng, chứa đầy sự không cam lòng và thù hận. 

 Cái chết của Nam Cung Nhu đã loại bỏ một khối u ác tính đã tồn tại quá lâu trong Ly Vương phủ. Bầu không khí dường như cũng trở nên trong lành hơn một chút. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận