Ánh nắng ban mai xuyên qua những ô cửa sổ chạm trổ tinh xảo của Kim Loan Điện, rải những vệt vàng lấp lánh lên nền gạch bóng loáng, nhưng không thể xua tan đi không khí căng thẳng đến ngạt thở đang bao trùm khắp đại điện. Hôm nay là đại triều mừng Thái hậu bình phục, một sự kiện đáng lẽ phải tràn ngập hân hoan, nhưng trong ánh mắt của các quan viên, từ văn đến võ, đều ẩn chứa sự bất an và chờ đợi. Gió sắp nổi, bão sắp tới, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được điều đó.
Hoằng Nguyên Đế ngự trên long ỷ, sắc mặt có chút mệt mỏi, ánh mắt phức tạp nhìn xuống phía dưới. Bên dưới, Tể tướng Vân Thanh đứng đầu hàng quan văn, vẻ mặt vẫn kiêu ngạo như thường lệ, trong đôi mắt lão luyện ẩn giấu một tia đắc ý, dường như mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của lão. Đối diện lão, Ly Vương Sở Minh Khiêm một thân vương bào màu mực, khí chất lạnh lùng mà uy nghiêm, đứng sóng vai cùng Vân Cẩm Nguyệt. Nàng mặc một bộ cung trang màu thiên thanh nhã nhặn, gương mặt xinh đẹp không chút biểu cảm, nhưng đôi mắt trong veo lại sắc bén như dao, lặng lẽ quan sát tất cả.
Trong một góc không quá nổi bật, Tấn Vương và Tô Thường Tiếu cũng có mặt, đôi mắt họ không ngừng liếc qua liếc lại giữa phe của Vân Thanh và Sở Minh Khiêm, như những con thú săn mồi đang chờ đợi thời cơ để lao vào xâu xé con mồi.
"Thái hậu giá đáo!"
Giọng của thái giám tổng quản vang lên lanh lảnh, cắt đứt sự im lặng nặng nề. Mọi người đồng loạt quỳ xuống nghênh giá. Thái hậu, trong bộ phượng bào trang trọng, được hai cung nữ dìu vào. Sắc mặt bà vẫn còn chút nhợt nhạt sau cơn bạo bệnh, nhưng đôi mắt phượng lại sáng ngời, uy nghi không giảm. Bà không ngồi vào vị trí dành cho mình mà đi thẳng đến trước long ỷ.
"Bình thân." Giọng nói của bà tuy không lớn nhưng lại mang một sức nặng khiến cả triều đình phải nín thở. Bà nhìn một lượt các quan viên, cuối cùng dừng lại trên người Vân Cẩm Nguyệt.
"Ly Vương phi, lần này ai gia có thể qua khỏi kiếp nạn, giữ lại được cái mạng già này, tất cả là nhờ có con. Con không chỉ y thuật cao siêu, mà tấm lòng nhân hậu, không màng hiểm nguy đã cứu sống ai gia. Ai gia nợ con một mạng."
Lời nói của Thái hậu như một tiếng sét đánh vào tai những kẻ từng vu cáo, hãm hại Vân Cẩm Nguyệt. Đây là sự công nhận cao nhất, là sự bảo chứng vững chắc nhất. Vân Cẩm Nguyệt khiêm tốn cúi đầu: "Thái hậu quá lời, đây là bổn phận của thần nữ."
Sắc mặt Vân Thanh hơi biến đổi, nhưng lão nhanh chóng che giấu đi. Thái hậu không nhìn lão, bà quay sang Hoằng Nguyên Đế, rồi lại nhìn xuống Sở Minh Khiêm, trong mắt ánh lên nỗi đau thương và sự quyết đoán.
"Hoàng thượng, hôm nay trước mặt bá quan văn võ, ai gia có vài lời muốn nói. Tiên đế ra đi đột ngột, để lại bao tiếc nuối. Nhiều năm qua, ai gia luôn cảm thấy có lỗi với ngài ấy. Minh Khiêm là đứa con mà tiên đế yêu thương và đặt nhiều kỳ vọng nhất. Nó không chỉ có tài thao lược, mà còn có một trái tim nhân hậu, biết yêu thương dân chúng, giống hệt như cha nó." Bà dừng lại một chút, giọng nói trở nên đanh thép, "Ai gia ủng hộ Ly Vương. Ngôi vị này, năm đó vốn dĩ đã có những uẩn khúc. Hôm nay, đã đến lúc phải trả lại sự trong sạch cho người đã khuất, trả lại công bằng cho người còn sống!"
Cả triều đình chấn động! Lời của Thái hậu không khác gì một lời tuyên bố chính trị, công khai nghi ngờ tính chính danh của Hoằng Nguyên Đế và ủng hộ Sở Minh Khiêm. Hoằng Nguyên Đế trên ngai vàng mặt trắng bệch, lảo đảo như sắp ngã.
Ngay lúc đó, Sở Minh Khiêm bước ra, quỳ một gối xuống giữa điện. "Phụ hoàng tại thượng, mẫu hậu tại thượng. Nhi thần hôm nay muốn vạch tội một kẻ gian thần đã lừa gạt quân vương, mưu hại tiên đế, âm mưu khuynh đảo xã tắc!"
Anh ngẩng đầu, ánh mắt sắc như kiếm phóng thẳng về phía Vân Thanh. "Kẻ đó chính là đương kim Tể tướng, Vân Thanh!"
"Ly Vương! Ngươi đừng có ngậm máu phun người!" Vân Thanh gầm lên, nhưng trong giọng nói đã có một tia hoảng loạn.
Sở Minh Khiêm không để ý đến lão, anh lấy từ trong tay áo ra một cuộn giấy đã ố vàng và một chiếc hộp gấm nhỏ. "Đây là thư tuyệt mệnh của lão thái y Trương viện phán. Trong thư, ông ấy đã thú nhận toàn bộ sự thật về cái chết của phụ hoàng. Chính Vân Thanh đã uy hiếp cả gia đình ông, ép ông phải bỏ một loại độc mãn tính không màu không vị vào thuốc của phụ hoàng, khiến phụ hoàng suy kiệt dần mà chết, trông như là bạo bệnh qua đời!"
Anh mở chiếc hộp gấm, bên trong là một bình sứ nhỏ vô cùng tinh xảo. "Còn đây là vật chứng. Loại độc này được chứa trong một loại bình đặc chế, chính là thứ mà Trương thái y đã giữ lại. Vân Thanh, ngươi có nhận ra nó không?"
Lúc này, Vân Cẩm Nguyệt cũng bước lên, giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng vang vọng khắp đại điện. "Bẩm báo Thái hậu, Hoàng thượng. Loại độc này có tên là 'Thất Nhật Tán Hồn', là một loại độc cổ thất truyền. Người trúng độc ban đầu sẽ không có triệu chứng gì, nhưng nó sẽ từ từ phá hủy lục phủ ngũ tạng, khiến cơ thể suy nhược đến chết. Cách thức gây án này giống hệt với độc mà Thái hậu đã trúng phải. Kẻ thủ ác rõ ràng muốn dùng lại chiêu cũ, nhưng không ngờ rằng y thuật ngày nay đã có thể phát hiện ra nó."
Lời nói của nàng như một nhát búa cuối cùng, đập tan mọi sự chối cãi của Vân Thanh. Hai vụ án, một quá khứ, một hiện tại, được xâu chuỗi lại với nhau một cách hoàn hảo. Bằng chứng thép đã bày ra trước mắt.
Cả triều đình náo loạn. Các quan viên xì xào bàn tán, ánh mắt nhìn Vân Thanh đầy kinh hãi và phẫn nộ. Lừa vua giết cha, tội ác tày trời!
Sắc mặt Vân Thanh từ trắng bệch chuyển sang xám ngoét, rồi cuối cùng là một vẻ điên cuồng, dữ tợn. Lão biết, mình đã thua. Nhưng một con thú khi bị dồn vào đường cùng sẽ cắn trả một cách điên loạn nhất.
"Ha ha ha..." Lão đột nhiên cười lớn, tiếng cười chói tai, đầy vẻ cay độc. "Sở Minh Khiêm, ngươi giỏi lắm! Vân Cẩm Nguyệt, con nha đầu phản phúc! Các ngươi đã tính toán kỹ như vậy, xem ra lão phu không thể không ra tay rồi!"
Nói rồi, lão đột nhiên vỗ tay ba cái. "Bốp! Bốp! Bốp!"
Ngay lập tức, bên ngoài đại điện vang lên tiếng la hét và tiếng binh khí va chạm. Cửa chính của Kim Loan Điện bị một lực mạnh phá tung. Một đội binh lính mặc giáp đen, mặt đằng đằng sát khí, ồ ạt xông vào, bao vây toàn bộ đại điện. Đây chính là đội quân tư nhân mà Vân Thanh đã bí mật gây dựng trong nhiều năm!
"Hoàng thượng bị gian thần khống chế, thần trí không minh! Người đâu, bắt hết lũ phản tặc Sở Minh Khiêm và Vân Cẩm Nguyệt lại cho ta! Ai dám chống cự, giết không tha!" Vân Thanh chỉ tay vào Sở Minh Khiêm, gầm lên như một con thú bị thương. Lão ta định làm một cuộc binh biến ngay tại đây!
Hoằng Nguyên Đế trên long ỷ sợ hãi đến mức không nói nên lời. Các quan viên co rúm lại, tìm chỗ trốn.
Giữa cảnh hỗn loạn đó, chỉ có Sở Minh Khiêm và Vân Cẩm Nguyệt vẫn bình tĩnh lạ thường. Sở Minh Khiêm nhếch mép cười khẩy.
"Vân Thanh, ngươi nghĩ chỉ có mình ngươi có chuẩn bị sao?" Anh nói, giọng không lớn nhưng lại át đi mọi âm thanh hỗn loạn.
Anh đưa tay lên, một tiếng huýt sáo vang lên. Ngay sau đó, từ bốn phía của đại điện, trên các hành lang và mái nhà, vô số cung thủ và binh lính tinh nhuệ mặc ngân giáp đột nhiên xuất hiện. Dẫn đầu bọn họ chính là Thẩm phó tướng, gương mặt cương nghị, ánh mắt sắc bén. Quân của họ còn đông hơn, khí thế còn mạnh hơn, nhanh chóng tạo thành một vòng vây thứ hai, bao vây ngược lại đám tư binh của Vân Thanh.
"Bảo vệ Thái hậu và Hoàng thượng! Dẹp loạn!" Thẩm phó tướng rút kiếm ra, hô lớn.
Một cuộc chém giết đẫm máu diễn ra ngay tại Kim Loan Điện. Nhưng đó là một cuộc chiến không cân sức. Tư binh của Vân Thanh tuy hung hãn nhưng sao có thể so bì với đội quân tinh nhuệ, trung thành với tiên đế mà Sở Minh Khiêm đã bí mật tập hợp. Chỉ trong chốc lát, đám phản loạn đã bị tiêu diệt và khống chế. Vân Thanh đứng chết trân giữa điện, nhìn cơ nghiệp cả đời mình tan thành mây khói, ánh mắt tràn ngập sự tuyệt vọng và không thể tin nổi.
Trong lúc hỗn loạn, Tấn Vương và Tô Thường Tiếu liếc nhìn nhau. Họ cho rằng đây là cơ hội ngàn năm có một. Tấn Vương định hô hào những kẻ còn dao động, mưu đồ "ngư ông đắc lợi".
"Các vị đại nhân, Hoàng thượng nhu nhược, Ly Vương tàn bạo, chỉ có bản..."
Nhưng hắn còn chưa nói hết câu, một đội cấm vệ quân khác đã nhanh như chớp ập đến từ phía sau, lưỡi đao lạnh buốt kề vào cổ hắn và Tô Thường Tiếu.
"Tấn Vương và Tấn Vương phi âm mưu tạo phản, bắt lại!"
Sở Minh Khiêm đã sớm lường trước được dã tâm của bọn họ. Tô Thường Tiếu hét lên một tiếng chói tai, gương mặt xinh đẹp giờ đây méo mó vì sợ hãi và thất bại. Giấc mộng phượng hoàng của ả đã vỡ tan tành.
Chẳng mấy chốc, cuộc binh biến đã bị dẹp yên hoàn toàn. Vân Thanh, Tấn Vương, Tô Thường Tiếu và những kẻ đồng lõa đều bị bắt giữ. Kim Loan Điện, nơi tượng trưng cho quyền lực tối cao, giờ đây loang lổ vết máu, không khí nồng nặc mùi chết chóc.
Sự im lặng bao trùm trở lại. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía long ỷ. Hoằng Nguyên Đế ngồi bất động ở đó, như một pho tượng không hồn. Bằng chứng, sự phản bội, cuộc binh biến... tất cả đã giáng một đòn chí mạng vào tinh thần của ông ta. Ông ta cuối cùng cũng hiểu ra, bao nhiêu năm qua, mình chỉ là một con rối trong tay Vân Thanh, một kẻ ngu ngốc bị lòng đố kỵ và sự bất an che mờ lý trí, để rồi hại chết cha mình, đẩy em trai mình vào chỗ chết.
Nỗi ân hận, sự hổ thẹn và cảm giác thất bại tột cùng bao trùm lấy ông ta. Gương mặt ông ta trong phút chốc như già đi cả chục tuổi.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!