Lọc Truyện

Sủng Phi Ngạo Mạn Cửa Vương Gia - Ly Vương

 

 Mấy tháng sau, khói lửa chiến tranh đã hoàn toàn tan biến, kinh thành vốn đã trải qua một trận gió tanh mưa máu nay đã khôi phục lại vẻ phồn hoa và yên bình vốn có. Dưới sự trị vì của tân hoàng Sở Minh Khiêm, cả vương triều Sở quốc như được khoác lên mình một tấm áo mới, tràn đầy sinh khí và hy vọng. 

 Đại điện uy nghiêm, ánh nắng ban mai xuyên qua những khung cửa sổ chạm trổ tinh xảo, rọi lên long bào màu vàng son của Sở Minh Khiêm, khiến cho vẻ uy nghiêm của bậc đế vương càng thêm rạng rỡ. Hắn ngồi trên ngai vàng, ánh mắt sâu thẳm mà kiên định lướt qua các bá quan văn võ đang cúi đầu cung kính. 

 Việc đầu tiên Sở Minh Khiêm làm sau khi đăng cơ không phải là luận công ban thưởng hay thanh trừng phe phái cũ, mà là ban một thánh chỉ khiến cả triều đình chấn động. 

 Giọng của thái giám tuyên chỉ vang vọng khắp Kim Loan điện, từng chữ rõ ràng, đanh thép: 

 "Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Thừa tướng Vân Thanh mưu nghịch soán vị, tội ác tày trời, đã phải đền tội. Tội của Vân Thanh chỉ giới hạn ở bản thân, không liên lụy gia tộc. Vân gia nhiều đời trung lương, không thể vì một kẻ bất trung mà xóa bỏ công lao. Nay đặc biệt tuyên cáo thiên hạ, Vân gia vô tội, giải trừ mọi hiềm nghi. Khâm thử!" 

 Thánh chỉ vừa dứt, cả triều đình lặng ngắt như tờ. Các đại thần hai mặt nhìn nhau, trong lòng dâng lên những con sóng kinh ngạc. Mối thù giết cha giữa tân hoàng và Vân gia là chuyện ai cũng biết, ai cũng ngỡ rằng sau khi đăng cơ, hắn sẽ lập tức ra tay với Vân gia để trả thù. Không ngờ, thánh chỉ đầu tiên lại là minh oan cho họ. 

 Hành động này của Sở Minh Khiêm không chỉ thể hiện sự khoan dung độ lượng của một vị minh quân, mà quan trọng hơn, nó là một lời tuyên bố với cả thiên hạ, và với một người duy nhất trong lòng hắn: mối thù giữa hai nhà bọn họ, từ nay về sau, đã hoàn toàn được xóa bỏ. 

 Vân Cẩm Nguyệt đứng ở một góc điện, khoác trên mình bộ phượng bào lộng lẫy, nghe rõ từng chữ trong thánh chỉ. Lòng nàng rung động mạnh mẽ. Nàng biết, hắn làm vậy là vì nàng. Hắn dùng quyền lực tối cao của bậc đế vương để chặt đứt sợi xích thù hận đã trói buộc hai người họ bấy lâu nay. Vực thẳm máu tươi ngăn cách giữa họ, cuối cùng đã được lấp đầy bằng sự bao dung và tình yêu sâu đậm của hắn. 

 Nàng ngước mắt nhìn lên bóng lưng uy nghiêm trên ngai vàng. Hắn cũng đang nhìn nàng, ánh mắt vượt qua khoảng cách, mang theo sự dịu dàng và một lời hứa hẹn không lời. Mọi đau khổ, mọi dằn vặt trong quá khứ, vào giây phút này, đều đã tan thành mây khói. 

 Không lâu sau, đại điển sắc phong hoàng hậu được tổ chức long trọng. Vân Cẩm Nguyệt chính thức trở thành mẫu nghi thiên hạ, sánh vai cùng Sở Minh Khiêm. Nhưng nàng không phải là một vị hoàng hậu chỉ biết an phận trong hậu cung. Với sự ủng hộ tuyệt đối của Sở Minh Khiêm, nàng đã lập ra Thái Y Viện dành riêng cho nữ giới, đích thân truyền dạy y thuật hiện đại, đào tạo ra một thế hệ nữ y quan đầu tiên cho Sở quốc. Nàng còn cho xây dựng các y quán từ thiện, phổ cập kiến thức vệ sinh phòng bệnh, cứu giúp vô số dân lành. Cái tên Hoàng hậu Vân Cẩm Nguyệt không chỉ là biểu tượng của quyền uy, mà còn là biểu tượng của lòng nhân ái và y đức, được dân chúng khắp nơi ca tụng, kính yêu. 

 Còn về những kẻ đã gây ra sóng gió, tất cả đều đã nhận lấy kết cục thích đáng. Vân Thanh bị xử tội tru di tam tộc vì tội danh mưu phản, nhưng nhờ thánh chỉ của Sở Minh Khiêm, chỉ có những kẻ đồng lõa trực tiếp bị trừng trị, còn lại người của Vân gia đều được tha bổng. Tô Thường Tiếu sau khi bị vạch trần bộ mặt thật, đã hóa điên trong lãnh cung, chết một cách thê thảm trong nỗi cô độc và oán hận. Nam Cung Nhu cũng không thoát khỏi sự trừng phạt, bị ban rượu độc, kết thúc một đời tranh đấu trong vô vọng. Hoằng Nguyên Đế sau khi thoái vị đã tự nguyện đến hoàng lăng để canh giữ cho liệt tổ liệt tông, sống những ngày cuối đời trong sự sám hối muộn màng. 

 Mọi ân oán đã được giải quyết, những bóng ma của quá khứ đã lùi xa, nhường chỗ cho một tương lai tươi sáng. 

 Trong một buổi chiều nắng đẹp, tại tẩm cung của Trưởng công chúa Sở Khiết Vũ, không khí có phần căng thẳng. Sở Khiết Vũ ngồi ngay ngắn trên giường, hai mắt được quấn một dải lụa trắng dày. Đôi tay nàng nắm chặt lấy ga giường, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Nàng đã sống trong bóng tối quá nhiều năm, đến mức gần như đã quên mất cảm giác của ánh sáng. Hôm nay, Vân Cẩm Nguyệt sẽ tiến hành tháo băng cho nàng sau ca phẫu thuật mắt phức tạp cách đây mười ngày. 

 Ca phẫu thuật đó là một kỳ tích. Vân Cẩm Nguyệt đã dùng những dụng cụ y tế do chính nàng thiết kế, thực hiện một kỹ thuật mà người thời đó không thể nào tưởng tượng nổi. Nàng đã hứa sẽ trả lại ánh sáng cho Sở Khiết Vũ, và đó cũng là cách để nàng hóa giải hoàn toàn khúc mắc cuối cùng giữa hai người. 

 Sở Minh Khiêm cũng có mặt, đứng bên cạnh, ánh mắt vừa lo lắng vừa tràn đầy hy vọng nhìn Vân Cẩm Nguyệt. Hắn tin tưởng nàng, nhưng vẫn không khỏi hồi hộp thay cho hoàng tỷ của mình. 

 "Hoàng tẩu, liệu... liệu có thật sự được không?" Giọng Sở Khiết Vũ run rẩy, mang theo cả sự khao khát và nỗi sợ hãi thất vọng. 

 "Công chúa, hãy tin ta." Vân Cẩm Nguyệt nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng, giọng nói vững vàng và trấn an. "Hãy hít thở thật sâu. Ta sẽ bắt đầu tháo băng. Có thể ban đầu mắt sẽ hơi khó chịu, đó là phản ứng bình thường." 

 Nói rồi, Vân Cẩm Nguyệt cẩn thận bắt đầu gỡ từng lớp băng lụa. Động tác của nàng vô cùng nhẹ nhàng, tỉ mỉ. Mỗi một vòng băng được gỡ ra, trái tim của Sở Khiết Vũ lại đập nhanh hơn một nhịp. 

 Khi lớp băng cuối cùng được gỡ xuống, một tia sáng yếu ớt lọt vào mắt Sở Khiết Vũ. Nàng theo phản xạ nhắm chặt mắt lại, khẽ kêu lên một tiếng. Bóng tối quen thuộc bỗng nhiên bị xua tan khiến nàng có chút không quen. 

 "Đừng sợ, từ từ mở mắt ra." Vân Cẩm Nguyệt dịu dàng nói. 

 Sở Khiết Vũ run rẩy làm theo. Hàng mi dài khẽ động, rồi từ từ hé mở. Mọi thứ trước mắt nàng ban đầu là một mảng mờ ảo, nhòe nhoẹt. Nàng chớp mắt vài lần, cố gắng tập trung. Dần dần, những hình ảnh mơ hồ ấy trở nên rõ nét hơn. 

 Đầu tiên, nàng nhìn thấy một bóng người mặc phượng bào màu đỏ thẫm. Gương mặt thanh tú, đôi mắt trong veo như nước hồ thu, đang mỉm cười dịu dàng với nàng. Đó là Vân Cẩm Nguyệt. 

 Bên cạnh, là một bóng người cao lớn trong bộ long bào màu vàng rực. Gương mặt tuấn tú, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm và vui mừng. Đó là hoàng đệ của nàng, Sở Minh Khiêm. 

 Nàng nhìn thấy những đường nét hoa văn trên y phục của họ, thấy ánh sáng lấp lánh từ những món trang sức, thấy cả những hạt bụi nhỏ đang nhảy múa trong luồng nắng chiếu vào phòng. 

 Nước mắt bỗng nhiên trào ra, không thể nào kìm nén được. Nhưng đây không phải là nước mắt của sự đau khổ, mà là của hạnh phúc và sự tái sinh. 

 "Hoàng đệ... Hoàng tẩu..." Giọng nàng nghẹn ngào. "Ta... ta nhìn thấy rồi! Ta thật sự nhìn thấy rồi!" 

 Sở Minh Khiêm xúc động bước tới, nắm lấy tay hoàng tỷ của mình. "Tốt quá rồi, hoàng tỷ, cuối cùng tỷ cũng nhìn thấy lại được rồi." 

 Sở Khiết Vũ quay sang nhìn Vân Cẩm Nguyệt, đôi mắt đẫm lệ nhưng ánh lên sự biết ơn vô hạn. Nàng vươn tay, nắm chặt lấy tay Vân Cẩm Nguyệt. Mọi sự đố kỵ, mọi sự hiểu lầm trong quá khứ, giờ đây đều tan biến như chưa từng tồn tại. 

 "Hoàng tẩu... Cảm ơn muội... Cảm ơn muội đã không chỉ trả lại ánh sáng cho ta, mà còn cho ta một cuộc đời mới." Nàng nghẹn ngào nói. "Trước đây là ta có mắt như mù, đã đối xử không tốt với muội. Xin muội hãy tha thứ cho ta." 

 Vân Cẩm Nguyệt mỉm cười, lắc đầu. "Những chuyện đã qua, hãy để nó qua đi. Từ nay về sau, chúng ta là người một nhà. Tỷ khỏe lại, chính là niềm vui lớn nhất của ta và bệ hạ." 

 Hai người phụ nữ nhìn nhau, một người là Trưởng công chúa cao quý, một người là Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Giữa họ không còn khoảng cách, chỉ còn lại tình thân ấm áp. Mối quan hệ cô em chồng khó tính và chị dâu tài giỏi cuối cùng cũng đã có một cái kết viên mãn, họ đã thật sự trở thành những người chị em thân thiết. 

 Buổi tối, trong Ngự hoa viên, trăm hoa đua nở, hương thơm thoang thoảng trong không khí. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, Sở Minh Khiêm và Vân Cẩm Nguyệt sóng vai đi dạo trên con đường lát sỏi. 

 Sở Minh Khiêm đột nhiên dừng bước, nắm lấy tay nàng, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng đầy tình cảm. 

 "Nguyệt nhi, nàng có biết không, từ khi gặp nàng, cuộc đời của ta đã hoàn toàn thay đổi." Hắn chậm rãi nói, giọng trầm ấm mà chân thành. "Nàng giống như một ngôi sao sáng, chiếu rọi vào cuộc đời tăm tối của ta, sưởi ấm trái tim đã đóng băng vì thù hận của ta." 

 Hắn siết chặt tay nàng hơn. "Nàng đã cùng ta vượt qua sinh tử, giúp ta đoạt lại giang sơn, chữa lành vết thương cho hoàng tỷ ta. Nhưng điều ta biết ơn nàng nhất, chính là nàng đã chữa lành cho trái tim ta. Nàng đã dạy cho ta biết thế nào là tin tưởng, thế nào là yêu thương." 

 Vân Cẩm Nguyệt lặng yên lắng nghe, trong lòng dâng lên một cảm xúc ngọt ngào. Nàng nhìn vào mắt hắn, thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong đó. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận