Là phụ nữ, Trương Đan Đan đương nhiên cũng khó tránh khỏi tính tò mò.
Cô ấy dè dặt hỏi: “Anh Sở, anh và tổng giám đốc Hạ là người yêu của nhau phải không?”
Sở Phong gật đầu: “Ừ, đúng vậy.”
Thực ra nói một cách nghiêm túc thì hiện giờ hai người đã có hôn ước, đáng lẽ phải xem là vị hôn phu vị hôn thê mới đúng.
Trương Đan Đan không khỏi trợn tròn mắt.
Ban đầu cô ấy còn nghĩ có lẽ Sở Phong cũng sống ở khu biệt thự Long Phượng Sơn, chỉ là hàng xóm của Hạ Vãn Tình mà thôi! Bây giờ xem ra, hai người e rằng đã sống chung rồi!
Trương Đan Đan nhớ rõ mới mấy ngày trước, Hạ Vãn Tình còn nói nếu không gặp được người đàn ông phù hợp thì sẽ sống độc thân cả đời.
Mới mấy ngày thôi mà đã sống chung rồi!
Hai người nhanh chóng đến Tập đoàn Hạ Thị.
“Văn phòng của Vãn Tình đúng là rộng rãi, sáng sủa!”
Sở Phong quan sát một lượt rồi gật đầu, Trương Đan Đan dẫn Sở Phong đến văn phòng của Hạ Vãn Tình.
Hạ Vãn Tình cũng đã bắt đầu làm việc từ sớm.
Thấy Sở Phong đến, cô nói: “Sở Phong, hôm qua ở một mình nghỉ ngơi có quen không?”
Sở Phong gật đầu: “Cũng được.”
Vốn dĩ Sở Phong định nói mình ngủ ở biệt thự số một, nhưng nghĩ lại, có lẽ nói ra Hạ Vãn Tình cũng không tin. Thôi thì không cần nói nhiều.
Trương Đan Đan lại hiểu lầm rằng Hạ Vãn Tình đang nói lời tình tứ với Sở Phong. Đáng lẽ hai người phải ôm nhau ngủ, nhưng Hạ Vãn Tình không về, nên mới hỏi Sở Phong một mình ngủ có ngon không…
Sở Phong nói: “Vãn Tình, cô đã sắp xếp chức vụ cho tôi chưa?”
Hạ Vãn Tình gật đầu: “Sắp xếp xong rồi. Anh làm phó tổng giám đốc thì phụ trách hai bộ phận là kinh doanh và an ninh nhé! Công việc của hai bộ phận này tương đối độc lập, về cơ bản không cần anh phải bận tâm. Thời gian làm việc của anh cũng khá tự do. Bình thường họ vẫn sẽ báo cáo công việc cho anh, nhưng anh có thể không cần xử lý, dù sao họ cũng sẽ báo cáo cho tôi một bản.”
“Anh thấy thế có được không?”
Nghe những lời này, Trương Đan Đan cũng có chút ngơ ngác. Sao cô ấy nghe thế nào cũng giống như tổng giám đốc Hạ đang nuôi Sở Phong để anh ăn không ngồi rồi vậy…
Sở Phong cười, gật đầu: “Hoàn toàn được.”
Hạ Vãn Tình nói: “Nhưng tôi cũng có một yêu cầu nhỏ, đó là anh dùng một văn phòng riêng. Ngay bên cạnh văn phòng tôi, anh thấy thế nào?”
Vốn dĩ ông cụ Hạ nói muốn để hai người dùng chung một văn phòng, sớm tối ở bên nhau!
Nhưng nếu vậy, chẳng phải sẽ bất tiện cho việc triển khai công việc sao!
Nghe vậy, Sở Phong cũng gật đầu: “Đương nhiên được! Tôi cũng đang có ý này!”
Lúc không có việc, anh có thể nhắm mắt ngồi thiền! Nếu ở chung văn phòng với Hạ Vãn Tình, cấp dưới cứ liên tục đến báo cáo công việc này nọ, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến anh.
Quan trọng là những người này đều là người bình thường, ít va chạm, luôn cho rằng rất nhiều thứ đều là giả, không tồn tại.
Ví dụ như võ giả! Bọn họ cho rằng chỉ có trong phim truyền hình và tiểu thuyết mới có!
Nếu nhìn thấy Sở Phong ngồi thiền luyện công, có khi còn tưởng anh bị thần kinh!
Hạ Vãn Tình thầm nghĩ, Sở Phong cũng dễ nói chuyện thật! Lại nhớ đến cảnh hôm qua Sở Phong đứng chắn trước mặt mình, ngăn cản Mitsui và Huệ Nhiên, Hạ Vãn Tình thậm chí cảm thấy ở bên cạnh Sở Phong một thời gian cũng không tệ…