Trong lúc cận chiến, Long Lân trong tay Diệp Phàm sắc bén mà ngắn, còn thanh kiếm trong tay Lý Thanh Nguyệt lại dài, cho nên gây bất lợi cho cô ta.
Thế nhưng, thấy bộ dạng cười híp mắt của Diệp Phàm, cơn giận trong lòng cô ta liền bốc lên.
Bản thân là người đứng thứ bảy trong bảng Bưu, làm sao lại có thể bị một tên vừa từ đâu chui ra chèn ép được chứ.
Cheng!
Trường kiếm lại lần nữa chặn đứng Diệp Phàm, tay kia của cô ta nhanh chóng xoay vần, giống như đang tạo ra quyết ấn Phật môn, mà tất cả quá trình ấy được thực hiện trong nháy mắt.
“Liên Hoa Ấn!”
Lý Thanh Nguyệt hô lên một tiếng, một luồng năng lượng đặc biệt toát lên từ người cô ta, khí kình từ đầu ngón tay lại hoá thành một đài sen chín tầng phóng về phía Diệp Phàm.
“Ấn pháp Phật môn!”
Diệp Phàm kinh ngạc thốt lên, rồi tung ra một cú đấm hung hãn.
Rầm!
Khí kình bắn ra bốn phía, cú đấm vừa rồi của Diệp Phàm đã đập nát đài sen chín tầng, song bản thân anh cũng vì dư chấn của nó mà phải lùi về sau mấy bước.
Lý Thanh Nguyệt phản ứng rất nhanh, ngay khi Diệp Phàm vừa lùi lại một bước, thanh kiếm sắc bén trong tay cô ta liền chém tới.
Diệp Phàm huy động nội lực toàn thân tung ra một quyền, khí kình bừng bừng giống như quyền kiếm đánh trúng vào thanh kiếm của Lý Thanh Nguyệt.
“Diệp Phàm, rút đao của anh ra, bằng không anh đừng hòng mà thắng được”, Lý Thanh Nguyệt lạnh lùng nói.
Hiển nhiên cách đánh dựa vào kỹ xảo né đòn này, đã khiến Lý Thanh Nguyệt mất hết kiên nhẫn, cô ta muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu.
“Được, vậy sẽ làm như những gì cô muốn!”
Vừa dứt lời, Diệp Phàm liền bứt tốc tránh ra, sau đó thu Long Lân lại, rồi lấy Bá Binh Hoàng Tuyền xuống.
Lưỡi đao vàng óng cùng phù điêu màu máu khiến cho Bá Binh Hoàng Tuyền vừa nhìn vào đã thấy được sự hung ác của nó.
“Hả, đây chính là bính khí của Đao Ma, nghe nói cây đao nào đã từng chém giết cả tông sư!”
“Tông sư? Anh chắc chứ?”
“Không nghe thấy tôi bảo là nghe nói hay sao?”
Người nọ không mấy vui vẻ nói: “Đao Ma cũng đã biến mất cả chục năm rồi, sợ là ngay cả gia chủ cũng còn chưa được nhìn thấy nó bao giờ, nhưng chắc sư phụ của cô chủ có lẽ đã từng được thấy nó”.
Ông lão của Phiêu Miểu Cung nhìn thấy cây đao Hoàng Tuyền trong tay Diệp Phàm, liền rơi vào trầm tư, nghĩ về một thời nhiệt huyết sục sôi.
Ông lão của năm đó chỉ là một đệ tử có chút thiên bẩm của Phiêu Miểu Cung, còn Độc Cô Thiên Đao đã nổi danh trong khắp giới võ đạo.
Hoàng Tuyền xuất trận, đất trời kinh hãi, quỷ thần trông thấy...thậm chí nó còn được lưu truyền thành một bài vè để nói về sức mạnh đáng sợ của Đao Ma.
Chỉ là, sau đó xảy ra một chuyện bí mật, khiến cả Liên minh Võ đạo phải chịu tổn thất vô cùng lớn, còn Đao Ma lại mất tích.
Đao Ma chính là truyền kỳ trong giới võ lâm, tuy đã biến mất cả chục năm nay, thế nhưng trong giới giang hồ vẫn còn truyền thuyết về ông ta.
Bằng không, Diệp Phàm cũng không có cái thân phận là truyền nhân của Đao Ma, khiến khắp nơi truy lùng tìm giết.
Và điểm nổi bất nhất chính là bính khí của Đao Ma, cây đao Hoàng Tuyền có tạo hình kỳ lạ, độc nhất trong thiên hạ!
Lý Thanh Nguyệt có thể nói là đối thủ nữ mạnh nhất mà Diệp Phàm từng gặp, đương nhiên cô ta còn mạnh hơn nhiều so với Linh Hồ Uyển Nhi, đúng là đệ tử cưng có khác.
Cho nên anh phải cận trọng, bằng không sẽ chịu thiệt!
Tay cầm đao Hoàng Tuyền khiến cho khí thế của Diệp Phàm khác hẳn, hung khí toát lên từ trên người anh.
“Diệp Phàm, ba chiêu phân định thắng thua, anh dám chứ?”
Lý Thanh Nguyệt vung trường kiếm chỉ về phía Diệp Phàm nói, cô ta thực sự sợ cách đánh dính sát người của Diệp Phàm, vì cách đánh đó quá hời cho Diệp Phàm.
Diệp Phàm nghiêm túc nói: “Ba chiêu thì ba chiêu!”
Ba chiêu phân định thắng thua, nhìn vào thì chỉ thấy có đúng ba chiêu, thế nhưng mỗi chiêu đều là đòn tấn công mạnh nhất của bọn họ, cho nên trận chiến như vậy càng nguy hiểm hơn.
Lý Thanh Nguyệt ra tay, vung kiếm về phía Diệp Phàm.
Một làn sóng đặc biệt và vô cùng nguy hiểm từ thanh kiếm truyền tới, hướng thẳng về phía Diệp Phàm.
“Kiếm thế, cô chủ lần này đánh nghiêm túc rồi kìa, Diệp Phàm khó mà thoát được!”
“Đúng thế, đây là chiêu thức của tông sư võ lâm, đến cả ngũ trưởng lão của nhà Âu Dương còn chết nữa là Diệp Phàm”.
Mọi người lần lượt tranh luận, một vài người nhìn về phía Linh Hồ Uyển Nhi xinh đẹp hơn người, muốn xem xem cô ta có lộ ra biểu cảm lo lắng sợ hãi gì không.
Thế nhưng đáng tiếc, bọn họ không thể nhìn ra bất kỳ biểu cảm gì của cô ta, mà chỉ thấy nụ cười làm say lòng người của Linh Hồ Uyển Nhi.
Ai nấy cũng thầm than ông trời không có mắt, tại sao một tuyệt sắc giai nhân như vậy lại thuộc về kẻ như Diệp Phàm chứ.
Ngoài ra, ông lão của Phiêu Miểu Cung cũng đã đang chú ý tới Linh Hồ Uyển Nhi, hơn nữa tay ông ta hình như đang bấm tính điều gì.
Kiếm thế!
Sau khi nghe thấy điều này, con ngươi của Diệp Phàm liền thu lại, anh cảm nhận một cách cẩn thận, rung động đặc biệt này anh cũng có!
Diệp Phàm lúc này cũng đã cử động, cây đao Hoàng Tuyền trong tay anh hung hăng vung về phía Lý Thanh Nguyệt.
Đao và kiếm của hai người cùng vung vào không trung, nhưng lại như thành hình mà va vào nhau thật.
Rầm!
Một tiếng động cực lớn vang lên trên võ đãi, kèm theo đó là cả một cơn rung chuyển, giống như một làn sóng không khí lan toả khắp bốn phía.
Ánh mắt mọi người hiện rõ sự kinh ngạc, không ngờ Diệp Phàm lại chặn được một kiếm này.
Phải biết rằng ngay cả ngũ trưởng lão của nhà Âu Dương còn không đỡ được nó.
“Đao thế, anh đúng là không làm tôi thất vọng, rất có khí thế đấy!”, Lý Thanh Nguyệt thấy vậy cũng cảm thấy ngạc nhiên, thế nhưng sau đó liền nói lời mang tính khiêu khích.
“Đao thế, cô chủ lại nói là đao thế, lẽ nào hắn ta cũng đã ngộ ra được thế rồi sao?”
“Không thể ngờ, Diệp Phàm này còn mạnh hơn cả lời đồn, chẳng trách mà hắn ta có thể tiêu diệt được cả võ đường, lại còn giết chết được cả một tiểu tông sư và tay chân của ông ta”.
Mọi người xôn xao bàn tán, mấy trưởng lão của nhà họ Lý đều vô cùng kinh ngạc.
Đột nhiên bọn họ nghĩ tới việc Liên minh Võ lâm nâng cao mức phần thưởng, sẽ có người mạnh của bảng Bưu tới tìm giết Diệp Phàm.
Vốn dĩ trước đó bọn họ có người còn cược rằng Diệp Phàm có thể sống tới bao giờ, nhưng bây giờ xem ra Diệp Phàm còn thọ chán.
Không bởi nguyên nhân gì khác, vì tất cả mọi người đều đoán sai sức mạnh thật sự của Diệp Phàm.
Lúc này đã có một nhóm người, đang đi tới thành phố Cảng.
“Chiêu thứ hai, Thiên Nữ Tán Hoa!”
Lý Thanh Nguyệt lúc này lại hô lên, đánh ra tuyệt kỹ của kiếm pháp Phiêu Miểu.
Thanh kiếm xoay chuyển, động tác của Lý Thanh Nguyệt rất đẹp mắt, chỉ là kiếm ảnh mỗi lúc một nhiều hơn, bủa vây lấy Diệp Phàm.
Truy Hồn Đoạt Mạng!
Diệp Phàm cũng thầm gào lên, đánh ra đao pháp thứ hai trong Thập Tam Đao Phong Ma, thân hình anh chợt biến mất, rồi xông vào Lý Thanh Nguyệt.
Cheng cheng cheng!
Đao kiếm va vào nhau, bóng kiếm rợp trời.
Chiêu thức Thiên Nữ Tán Hoa của Lý Thanh Nguyệt biến hoá khôn lường, có cảm giác giống như nó được đánh ra từ bốn phương tám hướng.
Thế nhưng cây đao Hoàng Tuyền của Diệp Phàm lại càng quỷ dị hơn, từng đòn đánh ra đều rất đáng sợ, nếu bị trúng một dao Lý Thanh Nguyệt sẽ coi như đi luôn.
Mọi người căng thẳng theo dõi, cùng với một tiếng “rầm” vang lên, cả hai người lại tách nhau ra.
Chiêu thứ hai, cả hai người bọn họ vẫn hoà nhau, không phân thắng bại.
“Diệp Phàm, hy vọng anh không giấu dốt, chiêu cuối cùng phân định thắng bại!”, Lý Thanh Nguyệt lớn tiếng nói, ánh mắt vô cùng tập trung.
Tất cả mọi người đều căng thẳng theo, thậm chí có người nín thở, sợ làm ảnh hưởng tới hai người trên võ đài.
Diệp Phàm lúc này cũng tỏ ra vô cùng nghiêm túc, chiêu cuối cùng phân định thắng thua, cho nên anh cảm thấy áp lực rất lớn.
Roẹt!
Hai người cùng ra tay đâm thẳng vào đối phương, kiếm pháp của Phiêu Miểu, cùng đao Hoàng Tuyền hung ác giao chiến cùng nhau.
Rất nhiều người thậm chí còn không nhìn rõ tình hình trên võ đài lúc này, bởi hai người bọn họ xuất chiêu quá nhanh.