Long Hổ La Hán không thể tin vào mắt mình. Hắn ta nghĩ ngay đến một khả năng.
“Chết tiệt là Huyết Sát Các các ngươi làm!”
Phần Thiên cười không nói lời nào.
Hồn phách của Long Hổ La Hán cũng đã đến cực hạn, tiêu tan hoàn toàn, biến mất khỏi thế giới này.
“Ra tay.”0
Phần Thiên vẫy tay phải.
Vô số sát thủ Huyết Sát Các xuất hiện sau lưng, lộ ra thân hình.
Sau đó tấn công về phía Thánh địa Già Lặc. Bên trong Thánh địa.
Trước đó vị sư đã truyền tin cho Già Lạc Thánh Phật đã gục xuống một góc. Máu chảy thành dòng.
Hắn ta đang cười, nhìn mắt trận bản thân đã đóng lại.
Xung quanh hắn ta được bao quanh bởi vô số tu sĩ của Thiên Trúc Tịch Tự.
“Lạc Hư, ngươi thật to gan, dám tự ý đóng mắt trận, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không?”
Một vị kim cang tức giận chỉ vào Lạc Hư Nói.
Lạc Hư phun ra một ngụm máu.
Gương mặt xám xịt, nặn ra nụ cười lạnh,
“Làm cái gì? Đương nhiên, là để làm cho tất cả các ngươi những kẻ luôn ra vẻ đạo mạo toàn bộ xuống địa ngục.”4
“Đồ súc sinh này! Chết đi!”
Nghiêm Đà Kim Cương tay phải tạo thành chưởng,một chưởng ở trước mắt mọi người, đập lên đầu Lạc Hư!
“Vù!”
Máu đỏ của máu tươi ánh vào mắt mọi người.5
“...”
Nghiêm Đà Kim Cương gào lên trước mặt mọi người.
Chỉ thấy cánh tay phải hắn ta duỗi ra đã bị cắt đứt.
Máu tươi bắn ra.
Nghiêm Đà Kim Cương vội vàng dùng tay trái chặn vết thương trên tay phải. Mặt hắn ta không còn chút máu,
“Ai?!”
“Nghiêm Đà trưởng lão, cẩn thận sau lưng!”
Hắn ta nghe thấy quay đầu lại.
Một sát thủ Huyết Sát Các trên người mặc đồ đen cầm một lợi kiếm còn luu lại vết máu trên tay phải. Một kiếm này chém về phía sau lưng của hắn ta.
“Phật Liên ngự pháp!”
Nghiêm Đà Kim Cương vội vàng hét lên.
Từng đóa Phật Liên màu vàng xuất hiện, nở rộ xung quanh Nghiêm Đà kim cương.
“Chỉ bằng vào ngươi, một tên chỉ Nhập Đạo Cảnh hậu kỳ, ngươi nghĩ chính mình có thể ngăn cản một kiếm này sao?”
Đối phương dứt lời.