Lọc Truyện

Tuyệt Thế Dược Thần - Diệp Viễn (FULL) Chương 5263  Một kiếm này

 “Đây... Là kiếp cuối cùng rồi? Không phải ta đang nằm mơ chứ?” 

 “Trời ơi, chẳng lẽ Diệp Viễn muốn giết Thiên Đạo thật sao? Từ nay về sau, Diệp Viễn là Chúa Tể vạn giới?” 

 “Thời thế thay đổi! Thời thế sắp thay đổi thật rồi!” 

 ... 

 Dù cho kết quả như thế nào thì trời của Tam thập Tam Thiên này thật sự sắp đổi rồi! 

 Một kẻ nghịch tu, khiêu khích Thiên Đạo! 

 Đáng sợ nhất chính là hắn sắp thành công rồi! 

 Nếu Diệp Viễn thành công thật, Tam Thập Tam Thiên sẽ phát triển theo hướng nào đây? 

 Không ai biết cả! 

 Dần dần lốc xoáy thần hồn biến mất hoàn toàn, Diệp Viễn ngồi khoanh chân, tiêu hóa sức mạnh Đại Đạo từ vạn giới hội tụ lại. 

 Một bàn tay thật lớn từ trong cánh cửa Vĩnh Sinh thò ra, chụp về phía Diệp Viễn! 

 Làm người ta hoảng sợ chính là bàn tay này lại là có khí tức của sinh linh! 

 Đây là vật sống? 

 “Chẳng lẽ phía sau cánh cửa Vĩnh Sinh cũng có sinh linh? Chuyện này không thể nào! Các Thiên vạn giới, Tam Thập Tam Thiên đứng đầu! Huyết Thạch lão tổ khống chế Huyết Đại Đạo cũng không thể phi thăng, sao có thể còn có thế giới cao hơn được nữa?” Di Thiên nhìn thấy bàn tay kia trong lòng tràn ngập chấn động. 

 Cường giả Thiên vị, Chúa Tể vạn giới, đây là định lý tồn tại từ xưa đến nay. 

 Tam thập Tam Thiên chưa bao giờ có ai phi thăng đến thế giới khác. 

 Cũng chưa có ai vượt ra khỏi cánh cửa Vĩnh Sinh! 

 Cho dù là Huyết Thạch lão tổ khống chế một đạo, trở thành vô địch Tam thập Tam Thiên cũng không phi thăng. 

 Điều này đã chứng minh Tam Thập Tam Thiên là thế giới xếp cao nhất! 

 Nhưng bàn tay lớn kia ở đâu ra? 

 Lại là ai đang khống chế thế giới này? 

 Trong lòng mọi người hiện ra vô số câu hỏi. 

 Diệp Viễn nhìn bàn tay lớn kia, trong lòng cũng có rất nhiều nghi vấn. 

 Nhưng mà sức mạnh của một chưởng kia quá khủng khiếp, hắn không có thời gian tự hỏi nhiều như vậy. 

 Một chưởng này, giống như có người từ bên kia cánh cửa Vĩnh Sinh vượt qua thế giới đánh tới! 

 Một chưởng này đủ để diệt thế! 

 Ánh mắt Diệp Viễn tập trung lại, một thanh kiếm nhỏ như ẩn như hiện giữa mày, đúng là Đạo Kiếm của hắn! 

 Tay Diệp Viễn cầm Đạo Kiếm, đứng ngạo nghễ giữa trời cao, giống như một vị thần! 

 Trên thân đạo kiếm tràn ra một chút khí tức khiến Huyết Thạch lão tổ có cảm giác muốn quỳ lạy! 

 Sắc mặt hắn ta không ngừng thay đổi, hoảng sợ nói: “Đây... Sao có thể? Kiếm trong tay hắn vậy mà lại cho ta cảm giác đối mặt với Thiên Đạo!” 

 Lời kia vừa nói ra, sắc mặt đám người Vô Thiên đua nhau thay đổi. 

 Cảm giác nhạy bén của bọn họ kém xa Huyết Thạch lão tổ. 

 Nhưng lời này tuyệt đối không phải giả! 

 “Chẳng trách, chẳng trách hắn có thể vượt qua ba mươi hai trọng kiếp, thì ra là dựa vào thanh kiếm trong tay hắn kia!” Vô Thiên hoảng sợ nói. 

 Lúc này cuối cùng bọn họ cũng đã hiểu vì sao Diệp Viễn lại mạnh đến vậy. 

 Trong lúc này, Đạo Kiếm của Diệp Viễn vẫn chưa trọn vẹn. 

 Mà sau khi dung hợp thần niệm, vạn đạo thần niệm tìm hiểu Đại Đạo, làm cho Đạo Kiếm trở nên hoàn hảo! 

 Có thể nói lúc này trong tay Diệp Viễn đang cầm một thanh Thiên Đạo! 

 Chỉ thấy Diệp Viễn thả người nhảy xuống, chém một kiếm không hề hoa mỹ về phía bàn tay kia! 

 Rầm! 

 Sức mạnh Đại Đạo khủng khiếp long trời lở đất dâng lên, dễ như trở bàn tay nghiền nát bàn tay kia! 

 Nhưng mà như vậy vẫn chưa xong! 

 Một kiếm này lại đánh về phía cánh cửa Vĩnh Sinh!