Lọc Truyện

Võ Đạo Đại Tông Sư - Lâm Huyền Chương 1108 Không tệ

Hơn nữa ma chủ luôn vui giận thất thường, đến bây giờ Lâm Huyền cũng không hiểu rõ rốt cuộc hắn muốn làm gì. 

 Có một cái địch nhân quỷ dị như vậy, khiến cho Lâm Huyền có cảm giác như lưng bị kim chích. 

 “Mạnh hơn một chút là có thể đánh chết hắn à?” 

 Lâm Huyền nhìn đoàn sương đen kia, sắc mặt dần trở nên lạnh lẽo. 

 “Nếu đã như vậy, vậy thì trở nên mạnh hơn một chút là được!” 

 Sau khi đánh lui Dư Hải một lần nữa, ý niệm Lâm Huyền vừa động, đi vào bên trong Thần Sơn. 

 Sau khi trợ giúp Phệ hồn thú cắn nuốt hồn lực, lẽ ra Lâm Huyền đã đột phá từ lâu. 

 Nhưng mà hắn vẫn luôn áp chế tu vi của mình, chỉ để không ngừng vượt qua giới hạn của bản thân. 

 Trải qua khoảng thời gian rèn luyện này, cảnh giới của hắn đã không thể áp chế được nữa. 

 Bước lên ba ngàn sáu trăm bậc thang, Lâm Huyền đi tới diễn võ trường. 

 Di La Đại Đế đang nhìn hắn, khóe miệng lộ ra một nụ cười thưởng thức. 

 Lâm huyền đi đến bên trong diễn võ trường, phóng thích của mình ra hết. 

 Hồn lực cuồn cuộn bao trùm toàn bộ diễn võ trường, bài vị đại đế xung quanh nhao nhao lóe lên. 

 Trên người Lâm Huyền hiện lên một đạo kim quang, kim quang vờn quanh người hắn một lát rồi bay lên trời, bay về phía bài vị đại đế ở phía xa. 

 “Chí Chân Đại Đế!” 

 “Chân Vũ Đại Đế!” 

 Hai cái bài vị được thắp sáng lên. 

 Sau khi nhìn thấy hai cái tên này, Lâm Huyền không khỏi cười khổ một tiếng. 

 “Xem ra, lại có một hồi ác chiến rồi!” 

 Hai vị này khác với Di La Đại Dế, cũng không có sinh ra trong thời kỳ hắc ám. 

 Tuy nhiên, điều đó cũng không có nghĩa bọn họ là kẻ yếu. 

 Cuộc đời của Chí Chân Đại Đế tuy là không truyền kỳ như Di La Đại Đế, nhưng nó có thể so sánh với đương kim Vân Mộng Đại Đế. 

 Đó là một thời đại võ đạo hưng thịnh, cường giả cấp bậc đại đế nhiều đến đếm không xuể. 

 Nhưng mà ở chính thời đại như vậy, rất nhiều đại đế bị Chí Chân Đại Đế đánh cho im lặng. 

 Hắn cũng giống như Vân Mộng Đại Đế, trong những người cùng thời, ngoài Chí Tôn ra thì không còn ai là đối thủ của bọn họ nữa. 

 Lâm Huyền không nghĩ tới lần này người mà mình đánh thức lại là vị đại đế này. 

 Về phần Chân Vũ Đại Đế, trong Thần Sơn cũng không có ghi chép nhiều về hắn ta, hơn nữa còn không đồng nhất. 

 Có sử sách nói, Chân Vũ Đại Đế là một vị thuần thú sư mạnh mẽ. 

 Ông ta còn thuần phục yêu thú đại đế cấp hai làm tọa kỵ! 

 Cũng có người nói, Chân Vũ Đại Đế đã chạm đến cánh cửa Chí Tôn. 

 Còn rốt cuộc sự thật như thế nào, không lâu sau Lâm Huyền sẽ biết. 

 Lâm Huyền cúi đầu thật sâu với bài vị của hai vị đại đế. 

 “Đệ tử Lâm huyền, khẩn cầu hai vị đại đế hiện thân, giúp ta hoàn thiện Thần Đạo công pháp.” 

 Nói xong hắn cung kính bái lạy một cái. 

 Vừa dứt lời, bài vị của Chí Chân Đại Đế hiện lên một tia ánh sáng chói mắt. 

 “Ha ha ha, đúng là một tiểu bối thú vị!” 

 Nương theo một trận tiếng cười điên cuồng, Chí Chân Đại Đế đi ra từ trong ánh sáng. 

 Nhìn qua hắn chỉ mới hai mươi tuổi, trên mặt tràn ngập vẻ kiêu ngạo. Mặc dù đã hiện thân nhưng hào quang trên người hắn vẫn không biến mất. 

 Chí Chân Đại Đế đi tới bên cạnh Lâm Huyền, nhìn Lâm Huyền rồi gật gật đầu. 

 “Không tệ, không tệ.” 

Nhấn Mở Bình Luận