Lọc Truyện

Võ Đạo Đại Tông Sư - Lâm Huyền Chương 1154 Trong thời gian

 

 Đối phương là một lão già tóc bạc, xem ra đã vô cùng suy yếu. Với cái thân thể gầy yếu của hắn, phảng phất như chỉ cần một ngọn gió mát thổi tới là có thể thổi ngã hắn rồi. Thế nhưng khí thế của người này lại khiến cho người ta cảm thấy khiếp sợ, đây chính là một Đại Đế hàng thật giá thật! Nếu so ra thì hơi thở của hắn thậm chí còn mạnh mẽ hơn của Vân Thiên. 

 Lâm Huyền cau mày nhìn Tà Đế trước mặt này, hắn vẫn không dám tùy tiện hành động. Với tình hình hiện tại của mình, lựa chọn tốt nhất hiện giờ dành cho Lâm Huyền là phải nhanh chóng chạy trốn. Tuy rằng thời gian Nhiên Hồn còn lại không nhiều lắm, nhưng nếu như hắn một lòng muốn chạy trốn thì lão Tà Đế trước mắt này muốn đuổi kịp hắn cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. 

 Có điều, Lâm Huyền lại không làm như vậy. Hắn có thể đi nhưng bọn Sở Mộc thì sao đây? Vân Mộng Đại Đế nên làm cái gì bây giờ? Và còn cả những người sống sót nữa. Nếu như Lâm Huyền chạy trốn thì việc bọn họ phải chết là một điều chắc chắn. 

 “Trong thời gian ngắn như vậy, hy vọng chiến thắng là vô cùng xa vời.” Lâm Huyền nghĩ thầm trong lòng. Trầm ngâm một lát, hắn lập tức xông lên. Nếu như đã không có cách này chạy trốn, vậy thì chỉ có thể kiên trì nghênh chiến thôi! 

 “Vù vù!” Chân Long Kiếm bay đến trong tay hắn, không ngừng run rẩy. Dưới sự rót vào của nguyên khí vô cấu, Chân Long Kiếm sáng lên một luồng kiếm quang kinh khủng.  

 Lão Tà Đế nhìn Lâm Huyền một cái, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc: “Chân Long Kiếm… Ngươi là Lâm Huyền sao?” 

 Quan hệ giữa Lâm Huyền và Tà Điện cũng không thể nói là không sâu, từ khi hắn xuất đạo tới nay đã đánh chết không biết bao nhiêu tà võ rồi. Thậm chí ngay cả việc Tà Điện bị diệt, Vân Thiên ngã xuống, tất cả cũng đều có quan hệ mật thiết không thể tách rời với Lâm Huyền. Tuy rằng lão Tà Đế chưa từng thấy qua Lâm Huyền, nhưng khi nhìn thấy thanh trường kiếm với tạo hình kỳ lạ kia thì cũng nhận ra thân phận của Lâm Huyền. 

 Lâm Huyền cũng không hề trả lời, hắn thi triển Thần Đạo Bộ Pháp, bóng hình hắn hóa thành một luồng sáng, vọt về phía lão Tà Đế. Lão Tà Đế híp mắt, đưa tay bắt lấy Chân Long Kiếm. 

 “Keng!” Kiếm quang đáp xuống khiến hắn bị thương, cũng vì vậy mà phát ra âm thanh kim loại va chạm.  

 “Phập!” Chân Long Kiếm hạ xuống, chém ra một lỗ hổng trên tay lão Tà Đế. 

 “Ngươi thế mà lại dám đả thương ta!” Lão Tà Đế giận tím mặt. Trong nhận thức của hắn, Lâm Huyền chỉ là một võ giả vừa đặt chân vào Trường Sinh cảnh mà thôi. Cho dù thiên phú của Lâm Huyền có đáng sợ cỡ nào thì cũng không có khả năng uy hiếp đến mình. Cũng chính vì vậy nên hắn cũng không đặt Lâm Huyền ở trong lòng. Một gã khổng lồ thì sao phải lo lắng liệu con kiến có làm tổn thương mình hay không chứ? Đây rõ ràng là một mối quan tâm đầy dư thừa! 

 Nhưng hiện tại, con kiến hôi nhỏ yếu này lại cắn nát bàn tay của mình, đối với lão Tà Đế mà nói thì đây chính là một chuyện vô cùng mất mặt. Đồng thời, trong lòng hắn cũng vô cùng khiếp sợ. Tốc độ tu luyện của Lâm Huyền không phải có chút quỷ dị rồi đó chứ? Ban đầu, khi Lâm Huyền xuất hiện trong tầm mắt Tà Điện thì chẳng qua cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé vừa mới bước lên võ đạo mà thôi. Thời gian mới trôi qua bao lâu? Tên này thế mà lại đạt được đế vị rồi? Hay chẳng lẽ Lâm Huyền vốn dĩ là một Đại Đế? Nhưng mà, cho dù là một vị Đại Đế đỉnh phong tán công trùng tu đi nữa thì cũng hoàn toàn không có khả năng đạt được Đế vị trong thời gian ngắn như vậy. 

 Lâm Huyền không có bất kỳ lời dư thừa nào, hắn dùng tất cả thời gian vào phương diện tiến công. Linh khí thiên địa xung quanh tiến vào trong cơ thể Lâm Huyền với tốc độ khủng bố, sau khi bị nguyên khí vô cấu đồng hóa thì lại rót vào bên trong Chân Long Kiếm. 

 Thế công khủng bố kia khiến cho lão Tà Đế khiếp sợ. Trong lòng lão Tà Đế vô cùng nghẹn khuất, hắn tung hoành vạn năm rồi nhưng chưa bao giờ hắn gặp phải tình huống nghẹn khuất như lúc này? Tốc độ tu luyện của tà võ nhanh hơn người bình thường rất nhiều, nhưng mà so với Lâm Huyền thì cái gọi là tốc độ của bọn họ thật đúng là chuyện cười. Đã có ai từng thấy cường giả khủng khiếp nào có thể đạt được Đế vị trong vòng vài năm đâu chứ?  

 Thần Đạo Kiếm Pháp được thi triển, lão Tà Đế dường như không có bất kỳ thủ đoạn phản kháng nào. “Nhất định phải đánh chết tên tiểu bối này!” Lão Tà Đế nghĩ thầm trong lòng. 

 Tốc độ trưởng thành của Lâm Huyền đã vượt xa tưởng tượng của hắn, nếu như không đánh chết Lâm Huyền ngay lúc này thì thật sự hắn không có cách nào tưởng tượng được vài năm sau, Lâm Huyền sẽ còn đáng sợ đến nhường nào nữa. Đại Đế đỉnh phong? Hay là… Chí Tôn? Lão Tà Đế không dám nghĩ tiếp nữa, hắn lập tức rống giận một tiếng rồi nhào về phía Lâm Huyền.  

 Đây mới là trận chiến chân chính giữa Đại Đế! Tại hai hòn đảo Phù Không, mọi người đã nhìn đến ngây người. 

 “Đây là thực lực của Lâm Huyền sao?” Trong lòng Đồ Nhất Minh vừa hưng phấn vừa chua xót. Hưng phấn là bởi vì Lâm Huyền xuất hiện, giải quyết vấn đề cấp bách của bọn họ. Chua xót là vì hắn đã không có cách nào đuổi kịp được bước chân của Lâm Huyền nữa. 

 Mọi người nhìn trận chiến trên không trung mà nhao nhao lo lắng. Kết quả của trận chiến này sẽ như thế nào đây? Liệu Lâm Huyền có thể giành được thắng lợi cuối cùng không? 

 Hiện giờ, lão Tà Đế càng đánh lại càng cảm thấy kinh hãi, thực lực của Lâm Huyền thật sự quá khủng bố rồi! Tục ngữ có câu trống lần một hăng hái, trống lần nữa suy giảm, trống lần ba kiệt sức. Thế nhưng cường độ chiến đấu như thế, Lâm Huyền lại đánh trong thời gian dài như vậy rồi mà vẫn không lộ ra vẻ mệt mỏi gì. Không chỉ thế mà ngay cả tổng lượng nguyên khí trong cơ thể hắn dường như cũng không hề giảm bớt chút nào. Quá kinh khủng! 

 “Nguyên khí của ngươi nhiều như thế, vậy ta sẽ hấp thụ nguyên khí của ngươi!” Trên mặt lão Tà Đế lộ ra một tia tàn nhẫn, hắn tìm cơ hội, nhanh chóng tiếp cận Lâm Huyền. 

 “Hấp Công Đại Pháp!” Lão Tà Đế nổi giận gầm lên một tiếng, một tay hắn nắm lấy cổ tay Lâm Huyền. Lòng bàn tay của hắn truyền đến một sự hấp dẫn vô cùng lớn. 

Nhấn Mở Bình Luận