Lọc Truyện

Võ Đạo Đại Tông Sư - Lâm Huyền

 

 Chí Tôn thời thanh niên! 

 Đây là sự công nhận với thực lực của Lâm Huyền, đồng thời cũng là sự công nhận tài năng thiên phú của hắn. 

 Vài ngày trôi qua, tình trạng hỗn loạn do Lâm Huyền gây ra dần dần lắng xuống. 

 Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là không còn ai chú ý đến Lâm Huyền. 

 Ngược lại, như Lâm Huyền đã dự đoán từ trước, hắn đã lọt vào tầm mắt của Chí Tôn. 

 Ba ngày sau khi hắnđột phá, một người trẻ tuổi tìm đến trước cửa. 

 "Tổ Thập Tam, đệ tử thứ mười ba của Tổ Hoa Chí Tôn, xin đến thăm" 

 Người đến chính là đệ tử thân truyền của Chí Tôn, hắn đứng ở ngoài biệt viện của Lâm Huyền báo cáo tên tuổi của mình. 

 Khi những đệ tử khác nhìn thấy cảnh này, họ vừa ngạc nhiên vừa ghen tị. 

 Đây chính là đệ tử thân truyền của Chí Tôn, tuy rằng còn chưa trở thành Đại Đế, nhưng cũng là cường giả cảnh giới thứ bảy. 

 Hắn đứng chờ đợi bên ngoài cửa, chỉ riêng điều này đã thể hiện ra sự khác biệt của Lâm Huyền. 

 "Cái này... Có hơi khách sáo quá?" 

 Bên cạnh có đệ tử đang nói chuyện. 

 "Dù cho Lâm Huyền có mạnh cỡ nào, cũng chỉ là một võ giả Ngự Không cảnh giới mà thôi" 

 "Với thực lực của sư huynh Tổ Thập Tam, có làm trưởng làm cũng được nữa" 

 "Hắn coi trọng Lâm Huyền như thế, lỡ đâu lại làm cho Lâm Huyền phản lại thì sao" 

 Những lời này cũng là tiếng lòng của rất nhiều đệ tử xung quanh. 

 Tổ Thập Tam là cường giả cảnh giới thứ bảy, hắn sử dùng lễ nghĩa đối đãi với Đại Đế để đối đãi Lâm Huyền, trông ra lại thấy hơi có vấn đề. 

 Tuy nhiên, chỉ một số người nghĩ theo cách này. 

 Cũng có người cho rằng, ngược lại hành động của Tổ Thập Tam đã chứng minh Tổ Hoa Chí Tôn coi trọng đệ tử của mình đến nhường nào. 

 Mặc dù tài năng của Lâm Huyền rất đáng kinh ngạc, nhưng dù sao hắn vẫn chỉ là một đệ tử bình thường, Tổ Hoa Chí Tôn lại đối đãi với hắn rất tôn trọng, khiến nhiều đệ tử cảm thấy được quý trọng. 

 Nhưng mà, từ nãy tới giớ trong biệt viện đã không thấy có tiếng động gì. 

 "Tại sao Lâm Huyền vẫn còn chưa đi ra?" 

 "Chẳng lẽ hắn còn định tỏ ra vẻ đấy à?" 

 Nhiều đệ tử xung quanh rất khó hiểu. 

 Tỏ vẻ lên mặt trước đệ tử thân truyền của Chí Tôn, nếu vậy thì cũng có hơi không biết tôn trọng người khác đấy. 

 Tổ Thập Tam cũng cau mày, hắn đứng ở ngoài cửa suy nghĩ một lát, lập tức tiến lên đẩy cửa. 

 Nhưng mà hắn không đẩy đã tốt, cú đẩy này hóa ra lại trực tiếp đập vỡ cánh cổng làm bằng vàng ròng. 

 "Chuyện gì đang xảy ra ở đây?" 

 Cảnh tượng này khiến nhiều đệ tử sửng sốt. 

 Chẳng lẽ là Tổ Thập Tam cố ý làm cho Lâm Huyền xấu mặt hay sao? Tại sao đệ tử thân truyền của Chí tôn mà lại có thể nhỏ nhen như vậy? 

 "Xảy ra chuyện!" 

 Mặc dù chưa thấy rõ tình huống bên trong biệt viện, nhưng đây là phản ứng đầu tiên của phần lớn đệ tử. 

 Không khí dường như tràn ngập mùi máu, khiến không ít đệ tử lo lắng. 

 Chẳng lẽ Lâm Huyền thật sự gặp nguy hiểm? 

 Tổ Thập Tam ngay lập tức xông vào. 

 Tuy nhiên, ngay lúc vừa bước vào, hắn đã nhìn thấy một bóng người đột nhiên xuất hiện. 

 "Hừ!" 

 Tổ Thập Tam khịt mũi lạnh lùng, và ngay lập tức tấn công người nọ. 

 "Bùm!" 

 Hai người đánh nhau một chưởng, khí thế khủng bố kia, làm cho mọi người ở đây nhao nhao run rẩy. 

 Thực lực đáng sợ! 

 Tất cả mọi người ở đây là những cường giả, nhưng dưới làn sóng xung kích này, họ thậm chí còn không thể đứng vững. 

 Người nọ cũng không có ý định ham chiến, sau khi đánh cùng với Tổ Thập Tam một chưởng, lập tức trở mình chuẩn bị chạy trốn. 

 Nhưng Tổ Thập Tam làm sao có thể để cho hắn dễ dàng rời đi được? 

 Gần như ngay lúc anh ta muốn chạy trốn, Tổ Thập Tam đã lao lên. 

 "Muốn chạy hả? Ngươi cũng chưa hỏi ta xem ta có đồng ý hay không!" 

 Trong tay Tổ Thập Tam xuất hiện một thanh trường kích. 

 Thanh trường kích được đặt tên là Phương Thiên, ngay từ đầu xuất hiện đã làm cho mọi người ở đây cảm nhận được một luồng hơi thở lạnh thấu xương. 

 Đây mới là một kẻ giết người thật sự! 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận