Lọc Truyện

Võ Đạo Đại Tông Sư - Lâm Huyền

 

 Một đòn phá vạn pháp! 

 Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, bất kỳ mưu kế nào cũng đều là chuyện tiếu lâm. 

 Đây là nguy cơ lớn nhất mà Lâm Huyền gặp phải, đến nỗi hắn còn không có thủ đoạn tương đương để ứng đối với nguy cơ lần này. 

 "Răng rắc!" 

 Dưới khí thế kinh khủng kia, trong nháy mắt thân thể Lâm Huyền đã không thể chịu đựng nổi nữa. 

 Xương cốt, kinh mạch, vỡ vụn toàn bộ trong nháy mắt. 

 Tuy rằng Lâm Huyền còn ngồi ở chỗ đó, thế nhưng trong nháy mắt hắn đã đánh mất hoàn toàn sức chiến đấu. 

 "Ngươi không sợ chết sao?" 

 Tràn đầy trên khuôn mặt Vân Mộng là vẻ giận dữ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Huyền. 

 Lâm Huyền gật đầu. 

 "Sợ, thế nhưng hiện tại sự sống chết của ta đã không còn ý nghĩa gì rồi." 

 Vân Mộng tiến lên, bóp gãy từng tấc xương cốt một của Lâm Huyền. 

 "Thứ ta không nhìn nổi nhất chính là mặt mũi của đám thiên tài các ngươi." 

 "Dựa vào đâu mà các ngươi có thể nhận được đãi ngộ tốt, dựa vào đâu mà khi các ngươi làm bất cứ chuyện gì cũng có thể không sợ hãi?" 

 Hắn không ngừng gào thét, nhưng từ đầu đến cuối Lâm Huyền đều không trả lời hắn. 

 Vân Mộng càng ngày càng điên cuồng, hắn đưa tay túm lấy đầu Lâm Huyền. 

 Sức mạnh của Đại Đế sao mà kinh khủng đến vậy? Đến mức đã không thể hình dung được qua từ ngữ nữa rồi. 

 Chỉ cần hắn khẩy khẩy ngón tay, thì Lâm Huyền sẽ lập tức toi mạng ngay. 

 Đến lúc đó, dù cho hắn có thủ đoạn gì, cũng đã hết cách xoay chuyển. 

 Nhưng mà, trên mặt Lâm Huyền lại không lộ ra bất kì vẻ sợ hãi nào. 

 Hắn chỉ lẳng lặng nhìn Vân Mộng điên cuồng trước mắt, khóe miệng lộ ra một nụ cười mỉm. 

 "Mời Đại Đế ra tay, giải vây cho đệ tử." 

 Lâm Huyền mở miệng nói. 

 Lời nói của hắn vừa dứt, trong đại điện này lập tức sáng lên một ngọn ánh sáng. 

 Dưới sự chiếu rọi của ánh sáng khủng bố, ngay cả Vân Mộng, cũng không nhịn được bịt hai mắt lại. 

 Đây mới thực sự là uy lực của Đại Đế! 

 Sau khi nhìn thấy tia sáng kia, Lâm Huyền mới thở phào nhẹ nhõm. 

 "Phó thác mạng sống của mình vào trong tay người khác, cảm giác này đúng là không ổn cho lắm." 

 Ánh sáng tản đi, trên đỉnh đầu Lâm Huyền treo lơ lửng một viên Ngọc Như Ý. 

 Ở Cửu U Chi Địa, Ngọc Như Ý này đã cứu Lâm Huyền một mạng. 

 Hiện tại trong lúc nguy cấp, Ngọc Như Ý lại xuất hiện lần nữa, ngăn lại tai hoạ giúp Lâm Huyền . 

 "Ngươi vẫn không chịu tỉnh ngộ sao?" 

 Trong Ngọc Như Ý, truyền ra một giọng nói trầm thấp. 

 Nghe thấy tiếng nói này, Vân Mộng vậy mà lại rùng mình một cái. 

 Trong ánh mắt hắn nhìn Ngọc Như Ý kia tràn đầy sự khiếp sợ, giống như là thấy được chuyện gì đó không thể tưởng tượng nổi vậy. 

 "Không ngờ ngươi vẫn còn sống!" 

 Thân thể Vân Mộng không khống chế được mà lùi lại hai bước. 

 Trong không trung, một bóng hình chậm rãi hiện ra. 

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot..vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận