Vừa đến trước cái xác của con Đại Hoa Mãng, Thực Linh Tử Hầu đã nhảy phắt lên đỉnh đầu nó, đôi trảo cào rách một vết máu lớn, moi ra một viên châu nhỏ xíu màu vàng đất.
Nhìn thấy viên châu màu vàng đất này, Hoàng Tiểu Long trợn tròn mắt.
Yêu đan?!
Thông thường, yêu thú cấp trung chỉ có xác suất ngưng kết yêu đan là một phần vạn. Chỉ những yêu thú cấp cao từ cấp bảy trở lên mới chắc chắn ngưng kết yêu đan. Vậy mà trong cơ thể Đại Hoa Mãng cấp bốn này lại có
Một viên yêu đan cấp bốn, nếu đem ra thị trường bán, ít nhất cũng đáng giá hai, ba trăm đồng vàng.
Lúc này, Thực Linh Tử Hầu đã chạy đến phần bụng Đại Hoa Mãng, đôi trảo rạch một đường, tiếp tục khoét ra hai vật to bằng ngón cái có màu xanh ngắt trông đến là ghê người.
Mật rắn!
Hai mắt Hoàng Tiểu Long sáng lên. Mật rắn của yêu thú cấp bốn như Đại Hoa Mãng là thứ đại bổ. Sau khi uống vào rồi tu luyện, không những có thể nâng cao đấu khí mà còn giúp thân thể cường tráng hơn!
Thực Linh Tử Hầu moi mật rắn ra, đưa cho Hoàng Tiểu Long. Sau đó nó cười khì một tiếng, há miệng nuốt luôn viên yêu đan cấp bốn.
"Ăn... ăn luôn rồi?!"
Hoàng Tiểu Long sửng sốt.
Yêu đan của yêu thú chứa yêu nguyên lực của chúng. Thế nhưng yêu nguyên lực ấy không tinh thuần, phải phối hợp với những linh dược khác để luyện chế thành đan mới có thể dùng được. Nếu người tu luyện cứ thế nuốt thẳng vào, yêu nguyên lực cuồng bạo sẽ khiến cơ thể nổ tung mà chết.
Vậy mà tiểu gia hỏa Thực Linh Tử Hầu này lại có thể trực tiếp nuốt yêu đan một cách bình an vô sự!
Hoàng Tiểu Long có chút câm nín.
Một lát sau, cậu ngoảnh đầu nhìn cái xác của Đại Hoa Mãng trên mặt đất. Xác con yêu thú nặng đến vài trăm cân, suy nghĩ một hồi rồi dứt khoát mặc kệ, dắt theo Thực Linh Tử Hầu trở về Hoàng Gia Trang.
Về đến Hoàng Gia Trang, Hoàng Tiểu Long bảo thị vệ trong trang mua ít rượu về, sau đó rạch mật rắn ra, trộn đều với rượu rồi uống cạn.
Vừa nuốt xuống, ban đầu thì mát lạnh, tiếp đó một luồng dòng chảy ấm áp liên tục dâng trào.
Hoàng Tiểu Long vội vận chuyển Tu La Quyết, luyện hóa dược lực của mật rắn.
Một đêm lặng lẽ trôi qua.
Hoàng Tiểu Long tỉnh lại, hai mắt ánh lên vẻ vui mừng. Trải qua một đêm tu luyện,
修炼tu luyện, đấu khí của của cậu lại tăng tiến thêm không ít. Một cái mật rắn vậy mà tương đương với nửa tháng khổ tu.
Cậu dấy lên một linh cảm: đột phá cấp bốn đã ở ngay trước mắt, chỉ trong vài ngày tới mà thôi!
Rào cản cấp bốn ngày càng mỏng, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá.
Hoàng Tiểu Long bước xuống khỏi Hàn Ngọc Sàng. Cậu vừa thu Hàn Ngọc Sàng vào Tu La Giới thì đã nghe thấy giọng cô em gái Hoàng Mẫn vang lên bên ngoài tiểu viện:
"Đại ca, đại ca!"
Hoàng Tiểu Long hơi ngạc nhiên. Trời chỉ vừa hửng sáng, không biết con bé tìm mình có chuyện gì. Hắn bước ra khỏi phòng.
"Đại ca, cha và mẹ bảo huynh đến Chính Điện một chuyến." Hoàng Mẫn đi vào rồi nói.
"Đến Chính Điện?"
Trong lòng Hoàng Tiểu Long đầy nghi hoặc. Chỉ khi gia tộc bàn chuyện trọng đại, mọi người mới triệu tập tại Chính Điện.
Bước ra khỏi viện tiểu viện, đi đến Chính Điện thì thấy cha mẹ đã có mặt từ trước. Ngoài hai người còn có đại bá Hoàng Minh, Hoàng Vĩ cùng toàn bộ trưởng lão trong gia tộc.
Hoàng Tiểu Long vừa xuất hiện, , đám đông trong đại điện đều dồn mắt nhìn sang với những sắc thái biểu cảm khác nhau. Riêng Hoàng Vĩ nhìn cậu bằng ánh mắt đong đầy sự thù hận, căm độc.
"Cha, mẹ."
Hoàng Tiểu Long đi đến bên cạnh Hoàng Bằng và Tô Yến rồi ngồi xuống.
Hoàng Bằng và Tô Yến nhìn con trai, mỉm cười gật đầu, vẻ vui mừng hiện rõ trong mắt.
Đúng lúc ấy, bên ngoài đại điện, Hoàng Kỳ Đức và Lý Mộc cùng bước vào. Bên cạnh Lý Mộc còn có cháu gái Lý Lộ.
Nhìn thấy Lý Mộc và Lý Lộ, Hoàng Tiểu Long đã lờ mờ đoán ra chuyện gì.
Quả nhiên, sau khi lão trang chủ Hoàng Kỳ Đức ngồi xuống, ông ấy quét mắt nhìn khắp đại điện rồi cười nói:
"Hôm nay gọi mọi người tới đây là để thông báo một chuyện: Sau này, Hoàng Gia Trang chúng ta và nhà họ Lý sẽ kết thông gia."
"Kết thông gia?"
Đại điện vang lên một tràng xôn xao nho nhỏ, tuy nhiên mọi người cũng chẳng lấy làm bất ngờ cho lắm vì chuyện này trước đó đã có tin đồn lan ra ngoài.
Hoàng Vĩ đang ngồi đó vừa nghe thấy vậy, trên mặt lập tức hiện lên vẻ mừng rỡ.
Hoàng Kỳ Đức tiếp tục cười nói:
"Không sai, chính là Hoàng Vĩ của Hoàng Gia Trang chúng ta sẽ đính hôn với cô Lý Lộ của nhà họ Lý."
Các trưởng lão trong điện lần lượt đứng dậy:
"Chúc mừng lão trang chủ!"
"Không, con không đồng ý!"
Bất thình lình, một tiếng hét cất lên vô cùng đột ngột, làm tất cả sững sờ quay sang nhìn.Người vừa lên tiếng chính là Lý Lộ đang ngồi bên cạnh Lý Mộc.
"Lộ Nhi, con..." Lý Mộc đang định quát mắng thì Lý Lộ đã lên tiếng trước:
"Không, ông nội, con không thích Hoàng Vĩ !"
Nói đến đó, nàng bất ngờ quay sang, chỉ tay vào Hoàng Tiểu Long:
"Con thích hắn cơ! Nếu có đính hôn, con muốn đính hôn với hắn!"
Cả đại điện đột nhiên chìm vào tĩnh mịch chết chóc.
Sắc mặt của mọi người bỗng trở nên vô cùng phong phú, đa dạng.
Hai cha con Hoàng Minh và Hoàng Vĩ vốn đang mỉm cười rạng rỡ bỗng cứng đờ người, sắc mặt khó coi đến mức chẳng khác nào chưng hửng nuốt phải ruồi. Đặc biệt là Hoàng Vĩ, mặt đỏ gay rồi chuyển sang tím ngắt, trân trân nhìn Hoàng Tiểu Long bằng ánh mắt căm hận chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cậu cho bõ tức.
Hoàng Tiểu Long cũng kinh ngạc nhìn cô bé Lý Lộ đang chỉ vào mình.
"Hồ đồ!"
Sau thoáng sững sờ, Lý Mộc tức giận quát lên.
Lý Lộ bĩu môi, ánh mắt vẫn kiên định:
"Ông nội, con đâu có hồ đồ. Con nói thật mà, con chỉ thích hắn thôi!"
Nàng nhìn Hoàng Tiểu Long, nói tiếp:
"Lúc hắn đánh người trông rất oai!"
Hoàng Tiểu Long và tất cả mọi người nghe xong thì dở khóc dở cười.
Chỉ vì hôm qua tại hội nghị thường niên, lúc Hoàng Tiểu Long đánh Hoàng Vĩ trông khá oai, mà Lý Lộ đã "thích" cậu, thậm chí còn nhất quyết không lấy ai ngoài Hoàng Tiểu Long sao?!
Lý Mộc cũng chẳng biết nên khóc hay nên cười. Thế nhưng mặc cho ông ấy quát mắng thế nào, Lý Lộ vẫn khăng khăng chọn Hoàng Tiểu Long, nhất quyết không chịu gả cho Hoàng Vĩ.
"Kỳ Đức huynh, chuyện này..." Cuối cùng, Lý Mộc đành bất lực nhìn Hoàng Kỳ Đức.
Vốn dĩ chuyện này hai bên đã ngầm định đoạt xong xuôi từ trước, hôm nay thông báo ra ngoài chẳng qua chỉ là để ra mắt mọi người cho phải phép, thế mà thành ra thế này!
Hoàng Kỳ Đức trầm ngâm một lúc rồi cười nói:
"Vậy thì cứ để hai năm nữa rồi tính tiếp vậy."
Lý Mộc gật đầu, lúc này cũng đành phải giải quyết theo cách đó.
Thấy chuyện này bị Hoàng Tiểu Long "phá hỏng", Hoàng Vĩ , nhìn cậu bằng ánh mắt càng lúc càng oán độc.
Còn Hoàng Tiểu Long vẫn điềm nhiên ngồi đó với vẻ mặt thản nhiên. Sự căm hận của Hoàng Vĩ dành cho cậu, dĩ nhiên cậu hiểu rõ mười mươi, nhưng căn bản chẳng thèm bận tâm.
Một lúc sau, mọi người giải tán ra về.