Lọc Truyện

Kiếm Chủ Bát Hoang - Tiêu Trần (FULL) Chương 799 Cùng lúc đó

 

 Một đạo huyết môn tưởng chừng như chẳng có gì đặc biệt lại có thể ngăn lại triệt để đòn công kích của hai vị lão tổ, ngay lập tức điều này khiến Nhiên Đăng Cổ Thánh và Thiên Dương Cổ Thánh không khỏi nhíu mày. 

 Cùng lúc đó, chính tại một thoáng chốc xuất hiện tầng huyết sắc ánh sáng này, toàn bộ cung điện đều sụp đổ trong nháy mắt, hơn nữa, phía trên huyết môn lại xuất hiện một đôi mắt màu huyết giống như mặt trời đang mọc. 

 Cung điện khổng lồ ầm ầm đổ sụp, hiển nhiên một màn này đã thu hút ánh mắt của không ít đệ tử của  m Thánh Tông, toà cung điện này đã tồn tại ở  m Thánh Tông biết bao nhiêu năm trời, chỉ là từ lúc hình Thanh Đếu chưa từng bị mở ra. 

 Cho nên tới tận bây giờ, đệ tử của  m Thánh Tông vẫn luôn tò mò về toà cung điện này, đồng thời cũng có nhiều đồn đoán về nó. 

 Mà nay toà cung điện lại sụp đổ trong nháy mắt, đương nhiên các đệ tử của  m Thánh Tông rất muốn tận mắt chứng kiến xem rốt cuộc bên trong toà cung điện trước giờ chưa từng được khai phá đang cất giấu thứ gì. 

 Dưới vô số cặp mắt đang hướng về, cuối cùng huyết môn ở giữa toà cung điện kia cũng dần lộ diện, cùng lúc đó, cặp mắt màu huyết vừa mới xuất hiện giống như mặt trời mọc kia, cũng treo trên huyết môn. 

 “Đây là…” Trước giờ chưa từng thấy cánh cửa nào to lớn như thế, đồng thời cùng lúc cặp mắt huyết kia xuất hiện liền có một luồng huyết khí tanh nồng xộc ra, rất nhiều đệ tử bị doạ cho đứng ngốc tại chỗ, không hề nhúc nhích. 

 Cũng tại lúc các đệ tử đang vô cùng kinh sợ, cặp mắt huyết treo trên huyết môn kia bất ngờ bắn ra một tia ánh sáng đỏ như máu, tia ánh sáng đó lập tức nhắm về phía Nhiên Đăng Cổ Thánh và Thiên Dương Cổ Thánh. 

 Đối mặt với sự công kích của tia ánh sáng màu huyết này, Nhiên Đăng Cổ Thánh và Thiên Dương Cổ Thánh không dám khinh suất, bọn họ biết rất rõ sức mạnh của tia ánh sáng này, nói không phải quá, nhưng kể cả là Thánh giả cũng e là không trụ được bao lâu dưới đòn công kích của tia ánh sáng này, nó đủ sức huỷ diệt sức mạnh của Thánh giả. 

 Từng người đều thi triển ra phép thần thông riêng biệt, quanh người Nhiên Đăng Cổ Thánh lập tức hình thành từng đạo kinh văn, những kinh văn này phiêu phù quanh thân Nhiên Đăng Cổ Thánh, cùng lúc đó, quanh thân Thiên Dương Cổ Thánh cũng có hoả diễm màu tím bộc phát, hoả diễm ngập trời, đồng thời bảo vệ vững vàng cho  m Thánh Tông. 

 Hai người đều phòng ngự chặt chẽ không chút sơ suất, đúng lúc này, một đạo ánh sáng màu huyết cũng bổ nhào về phía hai người họ, không hề có bất kỳ một âm thanh nào vang lên, có điều dưới sự va chạm của cả hai, Hộ Tông đại trận của  m Thánh Tông lặng lẽ bị hổng ra một lỗ thủng cực lớn. 

 Một kích này đủ để phá vỡ Hộ Tông đại trận của  m Thánh Tông, loại sức mạnh này, đừng nói là đệ tử thông thường, ngay cả mấy vị trưởng lão của  m Thánh Tông cũng bị kinh sợ đến trợn mắt há mồm. 

 Giằng co qua lại trong vòng hơn trăm nhịp thở, sau đó tia sáng màu huyết kia mới dần tiêu tán, tiếp theo, Nhiên Đăng Cổ Thánh và Thiên Dương Cổ Thánh mới từ từ hiện thân ở giữa không trung một lần nữa. 

 Nhìn biểu hiện liền biết bọn họ không bị thương gì, có điều chỉ hai người bọn họ mới hiểu được chính mình đã bị tiêu hao một lượng sức mạnh tương đối lớn để chống lại đòn công kích của tia sáng màu huyết kia, loại công kích như vậy, cho dù là hai người Nhiên Đăng Cổ Thánh cũng khó mà ngăn lại được. 

 Thần sắc trở nên ảm đạm hẳn xuống, Nhiên Đăng Cổ Thánh ủ rũ thở dài một tiếng: “Vẫn là chậm hơn một bước sao…” 

 Rõ ràng Nhiên Đăng Cổ Thánh biết rõ huyết môn và huyết nhãn kia muốn thể hiện điều gì, lúc huyết nhãn xuất hiện đã làm cho Nhiên Đăng Cổ Thánh có chút bất đắc dĩ, vẫn là muộn một bước rồi, nếu huyết nhãn đã xuất hiện, vậy thì nếu muốn huỷ diệt huyết môn kia e là không có khả năng, cứ cho là ba người lão tổ bọn họ liên thủ lại cũng rất khó để thành công, vả lại  m Nguyệt Cổ Thánh vẫn đang ở đây. 

 Nhiên Đăng Cổ Thánh vừa mới dứt lời thì giọng nói của  m Nguyệt Cổ Thánh cũng vang lên phía dưới huyết mâu, mà Băng Liên Cổ Thánh cũng xuất hiện bên cạnh Nhiên Đăng Cổ Thánh và Thiên Dương Cổ Thánh, nhìn thấy huyết nhãn phía trước, ngay lập tức sắc mặt Băng Liên Cổ Thánh càng trở nên lạnh lùng. 

 “Tiện nhân, ngươi thật sự phát điên rồi.” Băng Liên Cổ Thánh nhìn  m Nguyệt Cổ Thánh, lạnh lùng nói. 

 Nghe nàng ta nói vậy, trên gương mặt  m Nguyệt Cổ Thánh lập tức hiện ra một nụ cười điên cuồng: “Điên rồi? Năm đó ta đã từng nói, sẽ khiến các ngươi phải hối hận.” 

 Hai bên cũng không động thủ nữa, sau khi huyết nhãn xuất hiện thì ba người Nhiên Đăng Cổ Thánh tạm thời không nghĩ ra được kế sách gì, bởi lẽ lúc này có thể nói rằng huyết môn gần như đã được hình thành, muốn huỷ diệt nó, đã không còn có quá nhiều khả năng có thể thực hiện được. 

 Thấy  m Nguyệt Cổ Thánh, cuối cùng Nhiên Đăng Cổ Thánh cũng lạnh nhạt nói: “ m Nguyệt, ngươi có từng nghĩ, nếu hắn biết những chuyện ngươi làm này, thì hắn sẽ như thế nào?” 

 “Hắn” mà Nhiên Đăng Cổ Thánh nói đến chính là Thánh Ca mà  m Nguyệt Cổ Thánh lẫn Băng Liên Cổ Thánh nhắc tới, nghe xong,  m Nguyệt Cổ Thánh rơi vào trầm mặc trong giây lát, ánh mắt nàng ta chợt hiện lên một tia mờ mịt, nhưng rất nhanh lại bị hận ý bao phủ lấy, nàng ta cắn răng, căm hận đáp. 

 “Hắn? Năm đó hắn đã đưa ra lựa chọn, biết thì sao? Là hắn phụ ta trước, ta phải khiến hắn hối hận về quyết định năm đó.”