Từ sau khi Tần Thủy Nhu nhìn thấy Tiêu Trần ở bên trong Bách Linh Giới, trong lòng Hàn Mãng giống như là rơi thẳng một mạch xuống vực.
Không chỉ bởi vì hận ý đối với Tiêu Trần, càng là bởi vì từ sau khi nhìn thấy Tiêu Trần, thái độ của Tần Thủy Nhu đối với hắn ta có sự thay đổi.
Vốn dĩ Hàn Mãng rất thích Tần Thủy Nhu, cũng một mực theo đuổi nàng ấy, trước đây tuy rằng thái độ của Tần Thủy Nhu đối với Hàn Mãng vẫn luôn là lạnh như băng, nhưng ít nhiều gì thì vẫn phải chú ý đến một ít mặt mũi của Hàn Mãng.
Thế nhưng từ sau khi Tiêu Trần xuất hiện, thái độ của Tần Thủy Nhu đối với hắn đừng nói là lạnh như băng, quả thực có thể nói là đã tới mức căm hận, ở trong mắt Tần Thủy Nhu, Hàn Mãng hiện tại chỉ sợ đã có thể được xem như địch nhân rồi, thậm chí nói không khoa trương một chút nào, nếu như thực lực của Tần Thủy Nhu vượt qua Hàn Mãng thì chỉ sợ là Hàn Mãng đã sớm bị nàng đánh chết.
Tất cả những thay đổi này đều khiến cho Hàn Mãng chán ghét giống như là đang phải ăn ruồi bọ, cùng với đó là hận ý đối với Tiêu Trần cũng càng ngày càng tăng.
Không những vậy, sau khi vừa nghe nói Tiêu Trần xuất hiện, Hàn Mãng trước tiên lập tức dẫn người tới, mục đích chính là trừng trị Tiêu Trần.
Nghe thấy lời này của Hàn Mãng, Tiêu Trần cũng chậm rãi tiến lên, vỗ nhẹ lên bả vai của Tần Thủy Nhu, ý bảo nàng ấy cứ giao cho mình là được, đối với việc này tuy rằng trong lòng Tần Thủy Nhu căm phẫn, nhưng mà không nói thêm gì, gật gật đầu, sau đó chủ động lui ra phía sau vài bước.
Với Tần Thủy Nhu mà nói, suy nghĩ của nàng rất đơn giản, chỉ cần là lời nói của Tiêu Trần thì nàng đều nghe.
Tần Thủy Nhu nhu thuận lui đến bên cạnh Tiêu Trần mà không biết rằng hành động này của nàng lại càng khiến cho hận ý ở trong lòng Hàn Mãng lần nữa càng thêm nồng đậm.
Nhìn thấy thái độ của Tần Thủy Nhu đối với bản thân mình rồi so sánh một chút với Tiêu Trần, trong lòng Hàn Mãng càng không hiểu được, hắn vốn là Thánh Tử của Thiên Thánh Tông, so ra lại cũng không bằng một chút của Tiêu Trần kia sao? Vì sao Tần Thủy Nhu đối với Tiêu Trần lại nói gì nghe nấy như vậy.
Hận ý tràn trề, Hàn Mãng hung tợn nói:
"Tiêu Trần, hôm nay ta xem ai có thể cứu được ngươi."
Nói xong, Hàn Mãng đã chuẩn bị động thủ, cùng lúc đó trên mặt Tiêu Trần cũng lộ ra một tia khinh thường tươi cười nói:
"Ta sẽ đứng ở đây, nhưng mà ta sợ ngươi không có can đảm để động thủ."
Không có can đảm để động thủ? Nghe thấy lời này của Tiêu Trần, trong lòng Hàn Mãng càng thêm phẫn nộ, nhưng mà cũng ngay tại thời điểm hắn đang trong cơn giận dữ, nạp giới trong tay Tiêu Trần chợt lóe lên, khối lệnh bài mà trước đây Băng Liên Cổ Thánh đưa cho cũng theo đó xuất hiện ở trong tay Tiêu Trần.
Lệnh bài màu trắng như tuyết, mặt ngoài còn khắc một đóa băng liên, nhìn thấy khối lệnh bài này trên tay Tiêu Trần, lúc này sắc mặt của Hàn Mãng đại biến, còn Tiêu Trần lại chẳng quan tâm mà giơ lệnh bài ở trong tay lên cao nói:
"Như thế nào, còn chưa động thủ?"
Tiêu Thánh không ở bên cạnh, tuy nói thực lực hiện giờ của Tiêu Trần đã sớm không thể so sánh với hai năm trước nhưng mà nếu cùng với Hàn Mãng và những Thánh Tử Thánh Nữ kia so ra vẫn có sự chênh lệch nhất định, cho nên Tiêu Trần đương nhiên sẽ không ngốc đến mức trực tiếp đánh một trận cùng Hàn Mãng.
Vẫn là câu nói kia, nếu biết rõ không địch lại mà còn muốn xông lên đánh một trận, như vậy không phải là dũng cảm, mà là ngu ngốc.
Thử nghĩ một chút, nếu Tiêu Trần hiện tại xông lên đánh một trận cùng Hàn Mãng thì kết cục sẽ như thế nào? Không cần nghi ngờ, chỉ có thể là bị Hàn Mãng ngược cho thảm.
Đương nhiên, hiện tại không phải là đối thủ của Hàn Mãng nhưng cũng không có nghĩa về sau không phải, từ khi Tiêu Trần bái nhập Cổ Thánh Tông đến bây giờ, sự chênh lệch của bản thân cùng các đại Thánh Tử Thánh Nữ đang ngày càng thu nhỏ lại, về điểm này tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng, cho nên Tiêu Trần tin chắc rằng nếu sau này gặp lại, người bị ngược sẽ chính là Hàn Mãng.
Ngoài mặt thực lực tuy không bằng Hàn Mãng nhưng Tiêu Trần cũng không nghĩ chỉ như vậy sẽ bỏ qua cho hắn ta, dù sao bản thân mình có lệnh bài của Băng Liên Cổ Thánh đưa cho, Hàn Mãng còn dám ra tay với mình sao?
Có đủ sự tự tin, quả nhiên sau khi nhìn thấy lệnh bài của Băng Liên Cổ Thánh, Hàn Mãng sững sờ tại chỗ, tuy rằng vẻ mặt đầy giận dữ nhưng mà vẫn miễn cưỡng mà ngừng lại xúc động muốn động thủ, chỉ là vẻ mặt phẫn nộ nhìn về phía Tiêu Trần quát:
"Ngươi... Ngươi làm sao có được khối lệnh bài này?"
"Đương nhiên là lão tổ của Thiên Thánh Tông các ngươi đưa cho ta, ta nói ngươi rốt cuộc có động thủ hay không? Không động thủ thì ta phải đi rồi."
Đối mặt với sự rống giận của Hàn Mãng, Tiêu Trần thản nhiên nói.
Hoàn toàn bị làm cho tức chết, đối với Hàn Mãng mà nói, Tiêu Trần chính là một con kiến lúc nào cũng có thể làm nhục rồi giẫm chết, nhưng cố tình con kiến này mỗi một lần đều khiến cho hắn không thể làm gì được, trong lòng có một cỗ lửa giận nhưng lại không thể phát tiết.
Một lần ở Bách Linh Giới cũng như vậy, có Thanh Đế, chính mình cũng không có biện pháp động vào Tiêu Trần, mà trước đây cũng như vậy, vốn đã có thể đánh cho Tiêu Trần một trận tơi bời nhưng khi đó Băng Liên Cổ Thánh lại đột nhiên xuất hiện.
Mà hiện tại lại vẫn như vậy, không biết Tiêu Trần dùng biện pháp gì, thế nhưng được Băng Liên Cổ Thánh ban cho một khối lệnh bài, quả thực là làm cho Hàn Mãng tức giận đến hộc máu.
Một lần lại một lần chịu thiệt ở trong tay Tiêu Trần, nhưng mà cố tình không phải bởi vì nguyên nhân do thực lực của hắn.
Nếu là bởi vì thực lực của Tiêu Trần mạnh hơn so với chính mình, như vậy Hàn Mãng có lẽ còn có thể dễ chịu một chút, nhưng sự thật lại căn bản không phải là như vậy.
Sắc mặt đã đỏ đến mức tím lại, Tiêu Trần có lệnh bài của Băng Liên Cổ Thánh trong tay, đừng nói là Hàn Mãng, cho dù là Thánh giả của Thiên Thánh Tông cũng không dám tùy ý ra tay đối với hắn.
Mắt thấy Hàn Mãng đứng đờ tại chỗ, thân thể cũng vì tức giận mà run rẩy, Tiêu Trần mỉm cười nói:
"Không dám phải không? Nếu như vậy thì ta đây có thể đi rồi, có thời gian thì đến Cổ Thánh Tông chơi nhé."
Có thời gian thì đến Cổ Thánh Tông chơi nhé... Nghe vậy, Hàn Mãng rốt cục nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, trước mắt tối sầm, cả người trực tiếp bị tức đến hôn mê bất tỉnh.
Tiểu nhân đắc chí, tiểu nhân đắc chí, đây là ý nghĩ duy nhất của Hàn Mãng trước khi hôn mê, đường đường là Thiên Thánh Tông Thánh Tử, lúc này đang sống sờ sờ mà bị Tiêu Trần chọc tức đến hôn mê.
Một đám chó săn đi theo Hàn Mãng vội vàng tiến lên đỡ lấy Hàn Mãng, cùng lúc đó, Tiêu Trần cũng thu hồi lệnh bài, xoay người nhìn về phía Tần Thủy Nhu nói:
"Ta đi đây, chính nàng hãy tự chăm sóc mình, ta ở Cổ Thánh Tông chờ nàng."
Nói xong, Tiêu Trần còn nhẹ nhàng hôn một cái ở trên trán của Tần Thủy Nhu, đối với việc này, sắc mặt Tần Thủy Nhu ửng đỏ gật gật đầu, thấy thế Tiêu Trần bước trên truyền tống trận rồi nhanh chóng biến mất.
Bất luận là Tần Thủy Nhu hay là Tiêu Trần đều hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của Hàn Mãng, về phần câu nói cuối cùng kia, Tiêu Trần căn bản là không sợ Hàn Mãng đánh tới Cổ Thánh Tông.