Lọc Truyện

Kiếm Chủ Bát Hoang - Tiêu Trần (FULL) Chương 809 Ngươi đúng

 

 Tiêu Trần trực tiếp giũ sạch quan hệ, bày tỏ mọi việc không liên quan đến mình, nghe vậy, Tiêu Thánh tức đến khó thở, không nhịn được mắng: 

 "Ngươi đúng là cái đồ tiểu tử không có lương tâm, lão tử giúp ngươi nhiều như vậy, thế mà bây giờ ngươi đáp lại thế này đây, đừng quên ta còn là lão tổ của ngươi đấy." 

 "Ngài đúng là lão tổ của ta, nhưng chuyện này ta có thể làm gì chứ? Ở trong mắt Băng Liên Cổ Thánh, chỉ sợ ta chính là nghiệt chủng mà ngài lưu lại, nếu ta mà đi, làm không tốt có khi bị nàng một chưởng đập chết mất."  

 Nghe Tiêu Thánh tức giận mắng, Tiêu Trần cũng không cam lòng yếu thế trả lời. 

 Hắn tuyệt đối không thể nhúng tay vào chuyện này, Tiêu Trần đã quyết định rồi, nghe vậy, Tiêu Thánh cũng rơi vào trầm mặc. 

 Quả thật, ở trong mắt Băng Liên Cổ Thánh, chỉ sợ nàng đối với Tiêu Trần không có bao nhiêu hảo cảm, dù sao Tiêu Trần cũng là hậu bối của hắn. 

 Rơi vào trầm mặc, sau nửa ngày, Tiêu Trần chủ động nói với Tiêu Thánh vẫn mang vẻ mặt đau khổ ở một bên: 

 "Lão tổ, không cần suy nghĩ nữa, chuyện này chính là ngài sai, mau ra cửa mà quỳ đi." 

 Băng Liên Cổ Thánh sinh khí ăn dấm không phải là không có đạo lý, đổi lại là người khác có lẽ đều sẽ như thế thôi. 

 Lão nương cay đắng khổ sở chờ ngươi mấy ngàn năm, ngươi mẹ nó thế mà lại ở nơi khác kết hôn sinh con, chuyện này đặt vào vị trí của ai mà không phát điên chứ, cho nên Tiêu Trần cũng không thiên vị chút nào, trực tiếp thuyết phục Tiêu Thánh đi quỳ trước cửa Băng Liên Cổ Thánh. 

 Chỉ có điều, mặc dù những gì Tiêu Trần nói là sự thật, nhưng nghe vậy, Tiêu Thánh vẫn bày ra bộ dáng vịt chết còn mạnh miệng nói: 

 "Hừ, ta quỳ? Tiểu tử, ngươi vẫn còn non lắm, chỉ là một cô nương nhỏ mà thôi, sao ta phải đi quỳ, tiểu tử, học tập cho tốt, hôm nay lão tổ cho ngươi mở mang tầm mắt, để ngươi biết cái gì gọi là đạo làm phu quân." 

 Nói xong, Tiêu Thánh mặt mày ngạo nghễ trở về nơi ở của Băng Liên Cổ Thánh, đối với việc này, Tiêu Trần nhếch miệng, cũng không đi theo, hắn vẫn là chờ đến khi Băng Liên Cổ Thánh nguôi giận rồi nói sau đi. 

 Một thân một mình trở về, nói thật, Tiêu Thánh trong lòng vẫn có chút thấp thỏm, dù sao cũng là hắn làm sai trước, hơn nữa, bây giờ Tiêu Thánh lại chỉ là một mảnh tàn hồn, hoàn toàn không phải là đối thủ của Băng Liên Cổ Thánh, một khi nàng tức giận phát điên lên, vậy Tiêu Thánh cũng chỉ có thể phó mặc cho nàng trút giận, không có chút sức lực phản kháng nào. 

 Không dám đi đối mặt với Băng Liên Cổ Thánh, có điều thời gian của Tiêu Trần cũng rất eo hẹp, hắn phải quay trở về tham gia nội tình truyền thừa của Cổ Thánh Tông, ở chỗ này dây dưa cũng không được gì. 

 Không còn cách nào, Tiêu Thánh cắn răng lần nữa đi vào nơi ở của Băng Liên Cổ Thánh, nhẹ nhàng gõ gõ cửa sân, nhưng đợi một lúc lâu bên trong cũng không có người đáp lại, chờ nửa ngày, cuối cùng Tiêu Thánh mới thận trọng đẩy cửa ra, rón rén đi vào. 

 Nhưng mà, vừa mới đi vào cửa, Tiêu Thánh đã nhìn thấy Băng Liên Cổ Thánh ngồi ngay ngắn ở trong viện, sắc mặt vẫn băng hàn như cũ, đôi mắt đẹp lúc này vẫn tràn đầy oán giận gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Thánh, ngữ khí băng lãnh đến cực điểm nói: 

 "Ngươi còn dám trở về?" 

 Trong lời nói tràn đầy oán giận, nghe vậy, Tiêu Thánh trong lòng không ngừng mặc niệm, đạo làm phu quân đạo làm phu quân, như là để động viên chính bản thân mình, thận trọng đi đến trước mặt Băng Liên Cổ Thánh, sau đó, vô cùng nước chảy mây trôi, Tiêu Thánh hai đầu gối khẽ cong, quỳ xuống trước mặt Băng Liên Cổ Thánh. 

 Nếu như lúc này Tiêu Trần ở đây, nhất định sẽ nói: 

 "Ô, lão tổ, cái này chính là đạo làm phu quân của ngài đi, rất có chí khí." 

 Không chút do dự, Tiêu Thánh đã quỳ gối trước mặt Băng Liên Cổ Thánh, trên mặt là nụ cười lấy lòng nói: 

 "Băng Liên, nàng đừng tức giận nữa được không, ta thừa nhận chuyện này là ta làm sai, nhưng hoàn cảnh lúc ấy không cho phép ta lựa chọn, hơn nữa đã nhiều năm như vậy nhưng ta vẫn chưa từng quên nàng.” 

 Tiêu Thánh thái độ thành khẩn, vừa nhận sai vừa lấy lòng, cuối cùng, cỗ oán khí trong lòng Băng Liên Cổ Thánh cũng dần dần tiêu tán. 

 Dù sao mấy ngàn năm không gặp, mặc dù trong lòng oán giận, nhưng nỗi nhớ mong cũng vô cùng mãnh liệt, dưới sự đan xen của các loại cảm xúc lẫn lộn, Băng Liên Cổ Thánh cũng dần dần tha thứ  cho Tiêu Thánh, đương nhiên, trong toàn bộ quá trình, Tiêu Thánh cũng chịu không ít đau khổ, để giảm bớt đau khổ, Tiêu Thánh hầu như đã nói hết các loại lời nịnh nọt, lúc này mới khiến cho cỗ oán khí của Băng Liên Cổ Thánh giảm dần. 

 Xem như tha thứ cho Tiêu Thánh, sau đó, không có cái bóng đèn Tiêu Trần, hai người liền ở trong sân dính vào nhau hàn huyên tâm sự, đương nhiên, phần nhiều thời gian là Tiêu Thánh dùng để an ủi Băng Liên Cổ Thánh. 

 Bầu không khí dần dần dịu lại, sau khi thổ lộ tâm tình trong lòng với nhau, hai người cũng nói đến việc tam đại Thánh Tông mở ra nội tình truyền thừa. 

 "Băng Liên, tam đại Thánh Tông các nàng sao lại đồng thời mở ra nội tình truyền thừa, xảy ra chuyện gì rồi sao?"  

 Nhìn về phía Băng Liên Cổ Thánh, Tiêu Thánh mở miệng hỏi. 

 Nghe vậy, Băng Liên Cổ Thánh lườm hắn một cái, tức giận nói: 

 "Tất cả còn không phải là do chàng à." 

 "Ta?"  

 Tam đại Thánh Tông đồng thời mở ra nội tình truyền thừa là bởi vì hắn ư? Nghe vậy, Tiêu Thánh phiền muộn, mắc mớ gì mà liên quan đến hắn chứ? 

 Nhưng ngay sau đó, Băng Liên Cổ Thánh đã mở miệng giải thích: 

 "Ngươi có biết lão tổ của  m Thánh Tông bây giờ là ai không?" 

 "Ai? Không phải là  m Nguyệt sao?"  

 Tiêu Thánh suy đoán nói. 

 Đúng là không phải nói, vì Tiêu Thánh đoán rất chính xác, lão tổ của  m Thánh Tông chính là  m Nguyệt Cổ Thánh, trong lời nói còn hàm chứa một chút ý vị ghen tuông, Băng Liên Cổ Thánh mở miệng đáp: 

 "Không sai, lão tổ của  m Thánh Tông hiện tại chính là  m Nguyệt, năm đó ngươi cự tuyệt nàng như vậy,  m Nguyệt vẫn luôn ôm mối hận trong lòng, hơn nữa, nàng còn nhớ kỹ phương pháp tạo dựng Huyết Môn, hiện tại đã sắp thành công rồi, một khi Huyết Môn thành hình, ngươi cũng biết sẽ xảy ra chuyện gì rồi chứ." 

 Năm đó bản ghi chép phương pháp tạo dựng Huyết Môn kia là do đám người Tiêu Thánh cùng nhau tìm thấy, cho nên Tiêu Thánh đương nhiên cũng biết Huyết Môn chính là không gian thông đạo nối liền với Bắc Ma lục địa. 

 Nghe vậy, trong mắt Tiêu Thánh cũng lóe lên một tia ngưng trọng, Ma tộc xâm lấn, khó trách tam đại Thánh Tông phải lựa chọn mở ra nội tình truyền thừa, chuyện này quả thực là không còn cách nào.