Tính cách m Nguyệt Cổ Thánh bướng bỉnh vặn vẹo, chuyện này Tiêu Trần đã sớm biết, không chỉ là Tiêu Thánh, mà đám người Băng Liên Cổ Thánh cũng biết rất rõ tính tình của nàng.
Mặc dù vẻ ngoài của nàng vũ mị mê người, nhưng tính tình thì đúng là không ai dám mở miệng khen tặng, năm đó m Nguyệt Cổ Thánh và Băng Liên Cổ Thánh đều thích Tiêu Thánh, đồng thời hai người cũng đã cùng nhau ra ngoài rèn luyện rất nhiều lần.
Chẳng qua trong lần rèn luyện cuối cùng, bởi vì m Nguyệt Cổ Thánh vừa ý một món bảo vật, nên đã không ngần ngại sát hại đồng bạn của mình, chuyện này cuối cùng cũng bị phát hiện.
Mọi người rất phẫn nộ, đều cảm thấy nhất định không thể buông tha m Nguyệt Cổ Thánh, chẳng qua, Tiêu Thánh mềm lòng, tha mạng cho m Nguyệt Cổ Thánh, đương nhiên bởi vì chuyện này nên Tiêu Thánh đã trực tiếp từ chối tình cảm của m Nguyệt Cổ Thánh, nói rằng bản thân hắn tuyệt đối không thể chấp nhận kẻ sát nhân như nàng.
Bị Tiêu Thánh cự tuyệt, m Nguyệt Cổ Thánh vẫn luôn ghi hận trong lòng, đồng thời, cùng với thời gian dần trôi qua, cỗ hận ý này chẳng những không nhạt bớt mà còn ngày càng sâu thêm, vặn vẹo điên cuồng.
Đến cuối cùng, m Nguyệt Cổ Thánh cho rằng sở dĩ Tiêu Thánh cự tuyệt nàng đều là do đám người Băng Liên Cổ Thánh gây ra, cho nên, nàng nảy sinh ý định hủy diệt cả Thiên Hà lục địa, bắt đầu bằng việc xây dựng Huyết Môn, mượn trợ lực của Ma tộc.
Chuyện cũ năm đó không ngừng hiện lên trong tâm trí, nhưng bên ngoài, Băng Liên Cổ Thánh vẫn cười nói:
"Sao nào? Có hối hận vì năm đó đã không nghe lời khuyên của bọn ta hay không?"
Năm đó nếu hắn nghe theo các nàng, trực tiếp giết chết m Nguyệt Cổ Thánh kia, thì sẽ không có chuyện rắc rối như ngày hôm nay, nghe vậy Tiêu Thánh chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ một tiếng:
“Không thể nói là hối hận, năm đó quả thật là do ta không nỡ xuống tay, cho dù ra sao, m Nguyệt cũng vì ta mà trả giá quá nhiều, muốn để ta trơ mắt nhìn các ngươi giết chết nàng ấy, ta thật sự không làm được."
Hối hận không? Đáp án là không, đừng nói Tiêu Thánh do dự không quyết đoán, cho dù có cho hắn lựa chọn lại lần nữa, Tiêu Thánh cũng không cách nào hạ thủ được, tính tình của m Nguyệt Cổ Thánh tuy bướng bỉnh vặn vẹo, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, tình cảm mà nàng dành cho Tiêu Thánh là thật, sự trả giá của nàng cũng là thật.
Nói như thế, tình yêu và sự hi sinh của m Nguyệt Cổ Thánh dành cho Tiêu Thánh cũng không kém hơn so với Băng Liên Cổ Thánh. Hơn nữa, nhiều năm như vậy, m Nguyệt Cổ Thánh vẫn chưa quên được Tiêu Thánh, nếu không nàng ấy cũng không đi xây dựng Huyết Môn làm gì.
Đối với một nữ nhân yêu mình đến chết đi sống lại, cho dù nàng đã phạm phải sai lầm tày trời, thì bản thân Tiêu Thánh cũng không hạ thủ được.
Có lẽ tất cả những chuyện này đều là định mệnh, Thiên Hà lục địa nhất định phải chịu đựng kiếp nạn lần này, Thiên Hà và Bắc Ma, hai đại lục đã hòa hảo nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đến lúc phải đối đầu trực diện rồi.
“Tất cả mọi chuyện đều tuân theo thiên mệnh thôi, Ma tộc tuy rất mạnh, nhưng Thiên Hà lục địa của chúng ta cũng đâu phải là yếu."
Cuối cùng, Tiêu Thánh chậm rãi nói.
Bây giờ nói gì thì cũng đã muộn rồi, cho dù hiện tại giết chết m Nguyệt Cổ Thánh, nhưng Huyết Môn vẫn còn sừng sững ở đó, thông đạo không gian vẫn sẽ mở ra, cho nên, chuyện mà Thiên Hà lục địa cần làm lúc này là tập trung chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới, dùng hết toàn lực đánh đuổi Ma tộc xâm lăng.
Tiêu Thánh cũng đã nói như thế, Băng Liên Cổ Thánh cũng không nhiều lời nữa, sau đó hai người lại nói đến chuyện Tiêu Thánh khởi tử hoàn sinh.
Đã có Thiên Linh ôn trì hỗ trợ, hơn nữa hiện tại lại có thêm sự giúp sức của Băng Linh Cổ Thánh, hy vọng sống lại của Tiêu Thánh rất lớn, chẳng qua cần một khoảng thời gian khá dài mà thôi, cũng không biết có thể thành công trước khi Ma tộc chính thức xâm lấn hay không.
Mấy ngàn năm không gặp, Tiêu Thánh và Băng Liên Cổ Thánh chắc chắn có rất nhiều chuyện muốn tâm sự với nhau, đáng tiếc, hiện tại Tiêu Thánh chỉ còn lại một mảnh tàn hồn, cứ cho là hắn cùng Băng Liên Cổ Thánh trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, thì cũng không làm ăn được gì cả.
Tiêu Thánh thì không thể làm ăn được gì, nhưng Tiêu Trần bên kia thì lại khác, lúc này hắn đang thoái mái vui vẻ cùng Tần Thủy Nhu chàng chàng thiếp thiếp.
Sau khi Tiêu Thánh rời đi không bao lâu, Tần Thủy Nhu đã tìm tới Tiêu Trần, sau đó đưa hắn về chỗ ở của mình.
Thân là đệ tử của Băng Liên Cổ Thánh, đương nhiên Tần Thủy Nhu cũng có tiểu viện của riêng mình.
Hai người ở trong phòng quấn quýt bên nhau, cùng mảnh tàn hồn vô dụng không thể làm ăn được gì như Tiêu Thánh quả là khác biệt một trời một vực. Tiêu Trần còn là một nam tử khí huyết phương cương, đương nhiên là hành sự càng thêm không kiêng nể gì.
Huống chi hắn và Tần Thủy Nhu đã xa cách nhiều năm như thế, cái này chính là tiểu biệt thắng tân hôn đó, hiện tại cơ hội đã tới, hai người này tự nhiên sẽ củi khô bén lửa, khó có thể kiềm chế.
Sau một trận phiên vân phúc vũ, Tần Thủy Nhu dựa vào lồng ngực của Tiêu Trần, gương mặt xinh đẹp treo lên một nụ cười ngọt ngào.
Người của Thiên Thánh Tông đều nổi tiếng là băng sơn mỹ nhân, nhưng mà lúc này nàng ấy lại cười đến quá mức ôn nhu ngọt ngào như thế, nếu để cho người khác nhìn thấy, chỉ sợ tất cả đều phải kinh ngạc rớt hàm luôn cho coi.
Phải biết rằng mấy năm nay ở Thiên Thánh Tông, bất luận là nam hay nữ, Tần Thủy Nhu đều đối xử lãnh đạm lạnh lùng, lúc nào cũng mang bộ dáng xa cách ngàn dặm, giống như không một ai có thể đến gần nàng vậy.
Bản chất của m linh thể chính là như vậy, cho dù Tần Thủy Nhu không cố ý bày ra vẻ mặt lạnh băng, thì người ngoài nhìn vào nàng ấy đều cảm thấy nàng ấy trời sinh lạnh bạc khó gần.
Có lẽ cũng chỉ có thời điểm đối mặt với Tiêu Trần, Tần Thủy Nhu mới lộ ra dáng vẻ nũng nịu dịu dàng của tiểu nữ nhân.
Đương nhiên, không thể phủ nhận rằng bộ dáng tiểu nữ nhân nhỏ bé thướt tha này của Tần Thủy Nhu cũng vô cùng xinh đẹp, quả thật là đẹp đến mức khiến người ta thất hồn lạc phách.
Tiêu Trần cũng cảm thấy vô cùng mỹ mãn, giống như có một dòng nước ấm chảy qua trái tim hắn, nhìn thấy Tần Thủy Nhu thì tảng đá luôn đè nặng lòng hắn đã nhẹ đi được một phần, tiếp theo chỉ còn Bách Hoa Tiên Tử, Tiêu Kình cùng với Cố Linh Dao.
“Đúng rồi Thủy Nhu, Thiên Thánh Tông các nàng có phải đã bắt đầu mở nội tình truyền thừa hay không?"
Đột nhiên nhớ đến việc nội tình truyền thừa, Tiêu Trần nhìn về phía Tần Thủy Nhu hỏi.
Nghe vậy, Tần Thuỷ Nhu cũng không có giấu giếm, đúng sự thật trả lời:
“Đúng vậy, bảy ngày sau sẽ bắt đầu.”
Thời gian bắt đầu giống với Cổ Thánh Tông, nghe nàng ấy nói thế, trong lòng Tiêu Trần hơi hơi nghi hoặc, Thiên Thánh Tông cũng mở nội tình truyền thừa, hơn nữa, nghe nói Dương Thánh Tông cũng vậy.