Từ xưa đến nay ôn nhu hương luôn là nấm mộ chôn anh hùng, mấy ngày nay, Tiêu Trần đã triệt để hiểu rõ ý nghĩa câu nói này, mặc dù Tiêu Trần cũng cho rằng bản thân không được tính là anh hùng gì cho cam, cũng chưa nghĩ đến bản thân sẽ trở thành anh hùng, nhưng mà có Tần Thủy Nhu làm bạn bên người, liên tiếp ba ngày nay Tiêu Trần đã bỏ bê việc tu luyện, cũng hoàn toàn không nhớ tới việc tu luyện.
Mỗi ngày chỉ muốn cùng Tần Thuỷ Nhu ở bên nhau, cho dù là an tĩnh ngồi cạnh nhau ngắm sao đêm, hay nhàm chán tản bộ trên nền tuyết, Tiêu Trần cũng vô cùng thỏa mãn.
Những ngày yên bình ấm áp như thế trôi qua rất mau, tới ngày thứ tư, vào lúc chính ngọ, Tiêu Thánh và Băng Liên Cổ Thánh tay trong tay đi đến, hình như họ đã sớm đoán được Tiêu Trần và Tần Thủy Nhu đang ở cùng nhau.
Đối với việc này, Băng Liên Cổ Thánh cũng không nói thêm điều gì, cũng không có ý định làm gậy đánh uyên ương, đồng thời, có lẽ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Tiêu Thánh trong mấy ngày qua đã làm Băng Liên Cổ Thánh hoàn toàn nguôi giận, ánh mắt nhìn Tiêu Trần đã không còn mang theo địch ý sâu đậm như lúc trước nữa, ngược lại đều là ý tứ quan tâm thêm chút yêu thương nhàn nhạt của trưởng bối dành cho vãn bối của mình.
Có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi, rốt cuộc bản thân Tiêu Trần là hậu bối của Tiêu Thánh, mặc kệ nói như thế nào đi nữa, chỉ cần Băng Liên Cổ Thánh không gây chuyện với hắn, hơn nữa cũng không ngăn cản chuyện của hắn và Tần Thủy Nhu, như thế thì Tiêu Trần có thể an tâm được rồi.
“Sư phụ.”
Nhìn thấy Băng Liên Cổ Thánh đi đến, Tần Thủy Nhu cung kính hành lễ, có thể nhìn ra được, đối với Băng Liên Cổ Thánh, Tần Thủy Nhu vẫn vô cùng tôn trọng.
Mà so sánh tình cảnh sư từ đồ hiếu của Tần Thủy Nhu bên này, thì không khí giữa hai người Tiêu Thánh và Tiêu Trần lại cho người ta cảm giác rất khác biệt, chỉ thấy Tiêu Thánh đi đến trước mặt Tiêu Trần, không chút dấu hiệu mà tức giận đến mức giơ chân, trong miệng lại liên tục mắng chửi:
“Ngươi là đồ vô lương tâm, có tức phụ là quên béng lão tổ là ta sao? Ba ngày này tiểu tử ngươi tại sao không đến thỉnh an lão tổ, ngươi không lo lão già ta sẽ xảy ra vấn đề gì hả? Đừng quên, hiện tại ta chỉ còn lại một mảnh tàn hồn, nhãi ranh vô lương tâm!"
Vẻ mặt hắn ta khó ở, lớn tiếng quát mắng, Tiêu Trần cũng tức giận đáp trả:
"Ta đi thỉnh an người á? Người có thời gian nhìn tới ta sao? Còn nói ta nữa, lão tổ người không phải cũng có tức phụ rồi bỏ rơi hậu bối là ta sao?"
Hai người có thể nói là kẻ tám lạng người nửa cân, mấy ngày nay Tiêu Trần đắm chìm trong hạnh phúc với Tần Thủy Nhu, Tiêu Thánh cũng thế, cho nên thân làm con lươn thì đừng chê con lịch*.
*Lươn đừng chê lịch: câu gốc là đại ca đừng chê nhị ca: nghĩa là bản chất giống nhau cả thôi, không có tư cách chê cười đối phương. Mình dùng "lươn đừng chê lịch" cho gần gũi với người Việt.
Quả nhiên, nghe mấy lời này của Tiêu Trần, Tiêu Thánh thông minh nhanh chóng dời đề tài sang chuyện khác, sửa sang biểu tình trên mặt đầu tiên là nhìn Tần Thủy Nhu đánh giá một lúc, sau đó lộ ra nụ cười hài lòng, gật gù nói:
“ m linh thể, không tồi không tồi, tiểu cô nương ngươi có thể cùng nhãi ranh không nên thân nhà ta ở bên nhau, ta thực vừa lòng."
Đối với Tần Thuỷ Nhu đương nhiên là không có chỗ nào không hài lòng, sau khi nói xong, Tiêu Thánh lại quay đầu nhìn về phía Tiêu Trần, sắc mặt lập tức xụ xuống, nói:
"Nhãi ranh, ngươi sắp phải trở về Cổ Thánh Tông có phải hay không? Tiểu cô nương này phải tiếp thu nội tình truyền thừa của Thiên Thánh Tông, ngươi cũng thế, đừng làm chậm trễ đại sự của lão tử."
Nội tình truyền thừa rất quan trọng, Tiêu Trần tuyệt đối không thể bỏ lỡ, cho nên hôm nay Tiêu Thánh mới đặc biệt đến đây thúc giục hắn trở về tông môn, còn những chuyện khác, đợi sau khi tiếp nhận truyền thừa xong lại nói tiếp.
Nghe vậy, Tiêu Trần gật đầu đáp ứng, chuyện quan trọng này Tiêu Trần đương nhiên sẽ không tùy hứng, bỏ lỡ truyền thừa, chỉ sợ hắn sẽ phải hối hận cả đời.
Ý thức được chuyện nào nặng chuyện nào nhẹ như thế rất tốt, thấy Tiêu Trần gật đầu xong, Tiêu Thánh đã nhận lấy một tấm lệnh bài từ tay Băng Liên Cổ Thánh sau đó tùy tay ném cho Tiêu Trần:
"Hôm nay lập tức lên đường đi, ngươi cầm tấm lệnh bài này, sau này muốn đến Thiên Thánh Tông sẽ không ai dám ngăn cản ngươi, chuẩn bị chút đi sau đó mau mau cút về Cổ Thánh Tông cho ta."
Tấm lệnh bài này chính là do đích thân Băng Liên Cổ Thánh ban tặng, chính giữa lệnh bài có khắc một đóa băng liên sống động như thật, cầm lệnh bài trong tay, đừng nói là đi lại tự do ở Thiên Thánh Tông, ngay cả khi hắn muốn gặp mặt Thánh Tử của Thiên Thánh Tông, cũng không kẻ nào dám ra mặt chỉ trích Tiêu Trần.
Vô cùng tự giác thu lấy lệnh bài treo trên đai lưng, chuyện tốt như thế Tiêu Trần đương nhiên sẽ không cự tuyệt, có tấm lệnh bài này, cứ cho là sau này Tần Thủy Nhu luôn ở Thiên Thánh Tông, Tiêu Trần vẫn có thể tùy thời đến gặp.
Chẳng qua, sau khi nhận lấy lệnh bài, Tiêu Trần cảm thấy hơi hơi nghi hoặc, nhìn Tiêu Thánh dò hỏi:
"Lão tổ, ta trở về Cổ Thánh Tông? Còn người thì sao? Không về cùng ta à?"
Nghe giọng điệu kia của Tiêu Thánh, giống như hoàn toàn không muốn cùng Tiêu Trần trở về Cổ Thánh Tông, Tiêu Thánh nghe hắn hỏi cũng cực kỳ nghiêm túc trả lời:
“Tạm thời không đi, ta muốn ở lại Thiên Thánh Tông một thời gian, dung hợp món bảo vật mà lúc trước ta đã nói với ngươi, nhanh nhất ba tháng, lâu nhất là một năm, trong thời gian này ta đều sẽ ở lại Thiên Thánh Tông, không có ta bên cạnh, tiểu tử ngươi phải tự mình cẩn thận một chút, còn nữa, ta biết ngươi định đến Vạn Hỏa vực, việc này chờ lão tử về lại nói sau, không cho ngươi tự ý hành động, biết không?"
Bởi vì dung hợp món bảo vật kia cần phải nhờ đến sự hỗ trợ của Băng Liên Cổ Thánh, cho nên Tiêu Thánh không thể cùng Tiêu Trần trở về Cổ Thánh Tông, nên Tiêu Thánh vô cùng lo lắng cho an nguy của Tiêu Trần.
Cảm giác được sự quan tâm của Tiêu Thánh dành cho mình, Tiêu Trần cũng cung kính gật đầu đáp ứng, ngay sau đó cũng không thèm chuẩn bị rườm rà, Tiêu Trần lập tức rời khỏi địa phận của Thiên Thánh Tông dưới sự đưa tiễn của Tần Thủy Nhu, bước vào truyền tống trận của Thiên Thánh Tông.
Có lẽ là do hai người sắp phải chia ly, nên dọc đường đi Tần Thủy Nhu có chút trầm lặng, đối với việc này Tiêu Trần không thể làm gì khác hơn là nhẹ giọng an ủi dỗ dành nàng ấy:
“Thủy Nhu, cũng không phải là sinh ly tử biệt, chờ sau khi nàng tiếp nhận xong nội tình truyền thừa, ta sẽ đến đây thăm nàng được không, sư phụ nàng đã ban cho ta lệnh bài thông hành, có nó, chúng ta muốn gặp nhau lúc nào mà chẳng được."
Tiêu Trần ôn nhu an ủi, trong sự dụ dỗ dịu dàng kiên nhẫn của Tiêu Trần, cảm xúc của Tần Thủy Nhu đã khá hơn không ít, nhưng mà nghe đến việc Tiêu Trần lại muốn đến Thiên Thánh Tông lần nữa, Tần Thủy Nhu lại mở miệng cự tuyệt, giọng điệu có chút ủ rũ:
“Không được, sau này ta đi tìm chàng, sau khi ta tiếp thu nội tình truyền thừa xong, sẽ đến Cổ Thánh Tông tìm chàng."