Nhìn qua Tiêu Trần chỉ thấy một thiếu niên mặc y phục đệ tử thân truyền của Dương Thánh Tông đang ngăn cản đường đi của hai người Tần Thủy Nhu, lúc này vẻ mặt hắn ta nịnh nọt nói gì đó với Long Thanh, mà biểu cảm Long Thanh lại tái xanh tức giận nhìn hắn.
Một đệ tử thân truyền, trong mắt Long Thanh chỉ xem như một con kiến bình thường, nhưng con kiến như thế, lại vừa không chút ngượng ngùng mà nói Long Thanh hãy làm nữ nhân của hắn, điều này làm Long Thanh không thể không phẫn nộ.
Đã muốn động thủ, nhưng trước một bước, Tiêu Trần đã đi nhanh đến cạnh Long Thanh, nhìn về phía tên đệ tử Dương Thánh Tông nói:
"Ngươi không phải là đồ ăn của Nhị tỷ, nhanh đi đi."
Tiêu Trần không để Long Thanh ra tay, dù sao thân phận Long tộc của Long Thanh không thể bại lộ, nhưng mà, tên đệ tử thân truyền của Dương Thánh Tông đúng là không biết tốt xấu, nghe Tiêu Trần nói vậy, sắc mặt tên đệ tử trầm xuống, hắn ta gằn giọng quát:
"Tiểu tử, ngươi là ai? Cút cho ta."
Không mặc Thiên Cổ trường bào cho nên tên đệ tử này không nhận ra thân phận của Tiêu Trần, nghe vậy, Tiêu Trần chỉ mỉm cười bất đắc dĩ, cảm giác được tu vi của tên đệ tử này đã đến Đạo Hóa Cảnh, quả nhiên là đã trải qua nội tình truyền thừa của Dương Thánh Tông.
Có lẽ vì tiếp nhận nội tình truyền thừa làm cho thực lực tăng lên rất nhiều, cho nên tên đệ tử này cũng trở nên kiêu ngạo, chẳng qua với tu vi này của hắn, ở trong mắt Tiêu Trần căn bản không đáng là gì.
Cũng lười vô nghĩa, Tiêu Trần trực tiếp xuất chiêu, thấy Tiêu Trần có thể động thủ, trong nháy mắt sắc mặt tên đệ tử âm trầm đến cực hạn, mặc dù lập tức có phản ứng, nâng tay chuẩn bị ngăn cản, nhưng đáng tiếc, lấy thực lực của hắn làm sao có thể đỡ được một kích này của Tiêu Trần.
Phá vỡ phòng ngự của trên đệ tử này, lập tức tát một cái lên mặt hắn, phịch một tiếng, tên đệ tử ngay lập tức bay ra ngoài.
Không để ý tới khúc nhạc đệm này, đối với ba người Tiêu Trần, tên đệ tử thân truyền này của Dương Thánh Tông chỉ là một con ruồi bọ, tùy tay chụp chết cũng được, còn nếu hắn gây phiền toái, Tiêu Trần càng không sợ, tin tưởng Dương Thánh Tông cũng sẽ không vì một đề tử thân truyền mà trách tội chính mình.
Giải quyết xong người này, sau đó Tần Thủy Nhu và Long Thanh lại tiếp tục đi dạo, nhưng có lẽ không còn hứng thú nữa, không quá bao lâu, hai nàng đã dẹp đường hồi phủ.
Thấy sắc trời không còn sớm, đoàn người Tiêu Trần đành phải tìm khách điếm dừng chân, ở lại thành Viêm Dương một đêm.
Một đêm không có gì đặc biệt, sáng sớm hôm sau, đoàn người Tiêu Trần đi tới Thập Vạn Hỏa Vực, nhanh chóng bước vào truyền tống trận mà không có bất kỳ ngăn cản nào.
Nhưng mà sau khi đoàn người Tiêu Trần lên truyền tống trận rời đi, tên đệ tử thân truyền hôm qua bị Tiêu Trần đánh bay cũng ở trong một góc đi ra, nghe một tên thiếu niên bên người báo lại, tên đệ tử này lạnh giọng cười nói:
"Đi Thập Vạn Hỏa Vực sao? Tốt lắm, dám đánh ta, bản thiếu nhất định sẽ khiến ngươi hối hận."
Nói xong, tên đệ tử thân truyền cũng lên truyền tống trận đi đến Thập Vạn Hỏa Vực.
Tên đệ tử thân truyền này quả nhiên ghi hận Tiêu Trần, đồng thời đối với dung mạo của Long Thanh, hắn cũng thèm nhỏ dãi, căn bản không quên được nữ nhân xinh đẹp như vậy.
Chẳng qua, hắn cũng không phải tên ngốc, hôm qua Tiêu Trần một tát đã đánh bay hắn, từ đó hắn đã biết, thực lực Tiêu Trần nhất định cao hơn hắn, cho nên không thể hồ đồ mà ra tay tùy tiện mà phải theo đuôi đám người Tiêu Trần đi tới Thập Vạn Hỏa Vực.
Cũng không biết tên đệ tử thân truyền kia đi theo đám người bọn họ tới Thập Vạn Hoả Vực, đoàn người Tiêu Trần lúc này đã tới thành nhỏ bên ngoài Thập Vạn Hỏa Vực, tên là thành Thiên Hỏa.
Thành Thiên Hỏa này là vì Thập Vạn Hỏa Vực mà xây lên, những võ giả đi lại trong thành hơn nửa số người là đi tới Thập Vạn Hỏa Vực, đại bộ phận đều là đệ tử của thế lực bản địa Dương Thánh Tông, hơn nữa đệ tử của Dương Thánh Tông cũng không phải là ít.
So với thành Viêm Dương, thành Thiên Hỏa này nhỏ hơn rất nhiều, mà cũng không có gì phồn hoa, người đi lại trên đường vẻ mặt cũng đều rất vội vàng.
Thời gian còn sớm, Tiêu Trần dự định sẽ trực tiếp đi tới Thập Vạn Hoả Vực, đối với điều này, Tần Thủy Nhu và Long Thanh cũng không có phản đối, cứ như thế đoàn người nhanh chóng đi tới ngoại thành thành Thiên Hỏa.
Từ thành Thiên Hỏa đến Thập Vạn Hỏa Vực cũng rất gần, chỉ đi mất không tới nửa canh giờ.
Dọc đường thuận lợi mà rời khỏi thành, nửa canh giờ sau, đoàn người Tiêu Trần cũng đã tới bên ngoài Thập Vạn Hỏa Vực.
Nhìn ra xa, Thập Vạn Hỏa Vực thật giống như một biển lửa, biển lửa vô biên, ngọn lửa bao phủ trên mặt đất, mấy ngàn năm chưa từng dập tắt.
Bởi vì sự tồn tại của Thập Vạn Hỏa Vực nên nhiệt độ xung quanh cũng cao hơn mức bình thường, ngay cả Tiêu Trần đẳng cấp tu vi võ giả cũng cảm thấy cực kì nóng.
Giống như Phong Nguyên, muốn đi vào Thập Vạn Hỏa Vực cũng phải mượn sức mạnh của phù triện.
Đối với điều này, đương nhiên Tiêu Trần đã sớm chuẩn bị tốt, lấy ra ba phù triện sau đó chia cho ba người, lúc này mới cất bước đi vào trong Thập Vạn Hỏa Vực.
Phù triện này tên là Viêm Hỏa Thánh Phù, cũng là Thánh Cấp phù triện, có phù triện này là có thể đi lại bên trong Thập Vạn Hỏa Vực mà không gặp bất kì trở ngại nào.
Trực tiếp đi vào bên trong Thập Vạn Hỏa Vực, sau khi vào bên trong Thập Vạn Hỏa Vực, Tiêu Trần giống như đi vào một rừng đổ lửa, nhìn bốn phía những ngọn lửa đang không ngừng bốc cháy hừng hực, Tiêu Trần rất hứng thú với Tứ Đại Tử Địa của Thiên Hà lục địa, rốt cuộc là hình thành như thế nào.
Lúc này đi vào Thập Vận Hỏa Vực, mục đích của Tiêu Trần rất rõ ràng, đó chính là đột phá Bách Luyện Chiến Thể, cho nên hắn không dừng lại ở bên ngoài mà đoàn người ngay lập tức đi vào khu vực trung tâm, Thiên Hỏa kia chính là ở trung tâm của Thập Vạn Hỏa Vực.
Trong khi đám người Tiêu Trần xuất phát đi đến khu vực trung tâm của Thập Vạn Hỏa Vực, bên trong thành Thiên Hỏa, tên đệ tử thân truyền đuổi theo Tiêu Trần kia cũng biết được chuyện đoàn người đi vào Thập Vạn Hỏa Vực.
Trên mặt cười nhạt, tên đệ tử thân truyền hung dữ nói: