Lọc Truyện

Kiếm Chủ Bát Hoang - Tiêu Trần (FULL) Chương 830  Cũng không biết

 

 Người thanh niên đó tên là Lý Trường Nhạc, là đệ nhất Chuẩn Thánh Tử của Dương Thánh Tông, nghe được lời hắn ta nói, đệ tử thân truyền của Dương Thánh Tông ở bên cạnh vui vẻ tuân lệnh, sau đó cung kính lui ra khỏi tiểu viện. 

 Cũng không biết đệ tử thân truyền của Dương Thánh Tông đã tìm đến Lý Trường Nhạc, ngay sau khi đệ tử thân truyền rời đi, một nam tử trung niên ăn mặc lôi thôi, trên mặt có vết bầm thận trọng bước vào nội viện, chắp tay nói với Lý Trường Nhạc. 

 “Công tử, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.” 

 Nghe nam tử trung niên nói, Lý Trường Nhạc không trả lời, thay vào đó hắn ta đứng dậy đi thẳng ra ngoài sân, nhưng khi đi ngang qua nam tử trung niên, Lý Trường Nhạc lại dừng bước, không nói gì, hắn ta thẳng tay tát nam tử trung niên một cái, nói với giọng điệu vô cùng lãnh đạm: 

 “Sau này nếu ngay cả một chuyện đơn giản như vậy ngươi cũng không xử lý được, nếu còn có một lần nữa, vậy ngươi tự sát đi.” 

 Nói xong, cũng không đợi nam tử trung niên đáp lại, Lý Trường Nhạc trực tiếp rời khỏi tiểu viện. 

 Lý Trường Nhạc rời đi, trong mắt nam tử trung niên thoáng qua một chút không cam lòng và cố chấp, nhưng lại nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một bộ dạng âm u đầy tử khí, như thể cả người đã trở thành một cái xác không hồn. 

 Nếu Tiêu Trần ở đây, nhất định sẽ rất tức giận, bởi vì nam tử trung niên này không phải ai khác, mà đó là Tiêu Kình cha hắn. 

 Không biết tại sao Tiêu Kình lại trở thành nô bộc của Lý Trường Nhạc, nhưng từ cảnh tượng ngắn ngủi vừa rồi, không khó để thấy cuộc sống của Tiêu Kình không hề thoải mái, dưới tay của Lý Trường Nhạc, Tiêu Kình không giống như một nô bộc bình thường mà giống một nô lệ hơn. 

 Đương nhiên lúc này Tiêu Trần không biết tất cả những chuyện này, lúc này Tiêu Trần đã cùng với hai người Tần Thuỷ Nhu và Long Thanh thâm nhập vào Thập Vạn Hoả Vực rồi. 

 Không chút lưu luyến gì khu vực bên ngoài, nhóm người đã tiến thẳng vào vùng trung tâm của Thập Vạn Hoả Vực. 

 Xét về diện tích, Thập Vạn Hoả Vực này không lớn bằng Phong Nguyên, nên chỉ cần một ngày thì đám người Tiêu Trần đã tiến vào khu vực trung tâm của Thập Vạn Hoả Vực, cộng thêm vị trí của đám cháy ngày hôm đó nên cũng không khó để tìm ra, cho nên không cần tốn nhiều công sức thì mấy người Tiêu Trần đã tìm đến vị trí của Thiên Hoả. 

 Một quả cầu lửa hình tròn dài khoảng trăm mét lơ lửng trên không, xung quanh cũng có những đám cháy dữ dội cao đến vài thước. 

 Đây là căn nguyên Thiên Hỏa, mà nhiệt độ ở đây cũng cao hơn nhiều so với bất kỳ nơi nào trong Thập Vạn Hoả Vực. 

 Nhìn Thiên Hoả trước mặt, bóng dáng của Tiêu Thánh cũng bay ra khỏi cơ thể Tiêu Trần, bình tĩnh nói: 

 “Tiểu tử này, dùng Thiên Hoả luyện thân rất nguy hiểm, ngươi phải cẩn thận.” 

 Để đột phá cảnh giới Ngọc Tang thứ hai của Bách Luyện Chiến Thể, phải luyện thân bằng Thiên Hỏa, nhưng nếu dùng Thiên Hỏa luyện thân thì rất nguy hiểm, chỉ sơ ý một chút thôi sẽ bị Thiên Hoả thiêu rụi thành tro. 

 Nghe Tiêu Thánh nói, Tiêu Trần cũng nghiêm túc gật đầu, biết luyện thân bằng Thiên Hoả thì không thể bất cẩn. 

 Tiêu Trần phải tiến vào Thiên Hoả, còn Long Thanh và Tần Thủy Nhu thì ở bên ngoài, hai người không có công pháp luyện thân cường đại của Tiêu Trần, đương nhiên, hai người cũng không cần dùng Thiên Hoả luyện thân, không cần tiến vào, chỉ cần ở bên ngoài chờ là được. 

 Đương nhiên nếu muốn dùng Thiên Hoả rèn luyện cho cơ thể cũng chẳng sao cả, dù sao thì cũng trăm lợi vô hại. 

 Chuẩn bị xong, Tiêu Trần dự định tiến vào trong Thiên Hoả, nhưng vào lúc này, trong Thiên Hoả lơ lửng trên bầu trời chậm rãi xuất hiện một bóng người, nhìn thấy bóng dáng này, lông mày của đám người Tiêu Trần cũng hơi nhăn lại. 

 Trong Thiên Hoả có người? 

 Hoàn toàn không nghĩ đến khả năng này, nhưng bởi vì cũng chỉ là một bóng dáng mờ nhạt, nên mấy người bọn họ không biết người này là ai, nhưng không mất bao lâu, bóng dáng này từ trong Thiên Hoả đi ra, chậm rãi xuất hiện trước mặt mấy người Tiêu Trần. 

 Vì không biết thân phận của người đến, lúc đầu Tiêu Trần còn đầy kiêng kị, nhưng khi nhìn thấy hình dáng thật của người đến, Tiêu Trần lập tức sững sờ. 

 “Đại ca?”  

 Im lặng một lúc, Tiêu Trần mới kêu lên với vẻ không chắc chắn. 

 Cùng với giọng nói của Tiêu Trần, thanh niên bước ra khỏi Thiên Hoả cũng bình tĩnh lại, trên mặt mang theo nụ cười, sau đó trực tiếp vọt tới chỗ Tiêu Trần kích động nói: 

 “Tam đệ, với cả nhị muội? Sao hai người lại đến đây?” 

 Người bước ra khỏi Thiên Hoả chính là Trần Lăng, không ngờ lại gặp được Trần Lăng ở đây, sau cú sốc ban đầu, cả ba người cũng vui vẻ ôm nhau. 

 Sau cái ôm, Tiêu Trần hỏi Trần Lăng: 

 “Đại ca, sao huynh lại ở đây?” 

 “Ồ, huynh đến đây từ nửa năm trước, huynh dùng Thiên Hoả ở đây tu luyện, hiện tại đang định rời đi, không ngờ các đệ lại tới.” 

 Trần Lăng ở đây cũng là vì dùng Thiên Hoả tu luyện, nhưng không phải dùng Thiên Hoả rèn luyện thân thể mà là để khôi phục tu vi, phương pháp tu luyện của Trần Lăng rất đặc biệt, Tiêu Trần cũng biết điểm này, cho nên Tiêu Trần không tiếp tục chất vấn lời nói của hắn ta. 

 Tán gẫu một lúc, Tiêu Trần mới chú ý tới tu vi của Trần Lăng, hắn ta cũng đạt tới cập độ nhập môn Đạo Tôn Cảnh, cũng giống như mình và Long Thanh. 

 Tiêu Trần có cơ duyên, Long Thanh có huyết mạch long tộc, nhưng Trần Lăng tu luyện không chậm hơn hai người, mà đối với chuyện này, Tiêu Trần và Long Thanh cũng không kinh ngạc, dù sao thì cả hai đều biết Trần Lăng là đại năng chuyển thế, tốc độ tu luyện rất nghịch thiên, nói cách khác, Trần Lăng hoàn toàn không phải tu luyện, mà là khôi phục, Tiêu Trần có thể bắt kịp tốc độ hồi phục của Trần Lăng, đây mới là chuyện còn khó tin hơn. 

 Cho nên sau khi nhận ra tu vi của Tiêu Trần cũng đã đạt tới nhập môn Đạo Tôn Cảnh, Trần Lăng đã rất ngạc nhiên: 

 “Tam đệ, xem ra bao năm qua đệ có rất nhiều cơ duyên, đã bắt đầu đạt tu vi nhập môn Đạo Tôn Cảnh rồi.”  

 Nhìn Tiêu Trần, Trần Lăng cười nói. 

 Tốc độ tu luyện của Tiêu Trần khiến Trần Lăng rất kinh ngạc, Tiêu Trần cũng chỉ mỉm cười nói ngắn gọn về kinh nghiệm của bản thân trong nhiều năm qua. 

Nhấn Mở Bình Luận