Lọc Truyện

Võ Đạo Đại Tông Sư - Lâm Huyền

 Sau khi Tổ Thập Tam cúi đầu hành lễ, hắn lập tức xoay người rời đi. 

 Vân Mộng đại đế đi vào trong phòng, kiểm tra Lâm Huyền một lần. 

 "Vân Mộng đại đế?" 

 Trên mặt Lâm Huyền lộ ra một chút kinh ngạc. 

 Sự ngạc nhiên này không phải là giả vờ, hắn hoàn toàn thực sự chưa nghĩ là sẽ thế. 

 Chí Tôn, Đại Đế, đây là cường giả mà có khi cả đời của võ giả bình thường cũng không thể tiếp xúc cùng. 

 Mặc dù kế hoạch của Lâm Huyền là sẽ thu hút sự chú ý của Chí Tôn, nhưng hắn không ngờ rằng có Đại Đế đích thân tới biệt viện của hắn. 

 Dù kế hoạch của hắn rất hoàn hảo nhưng hắn chỉ có thể đánh lừa được những võ giả dưới quyền của Đại đế mà thôi. 

 Mặc dù các dấu vết chiến đấu được ngụy trang bởi thân ngoại hóa thân giả trang rất thật, nhưng Đại đế vẫn thấy có sự khác biệt rõ ràng. 

 "Nghe nói ngươi bị Tà Võ tập kích, cho nên ta đã lập tức trở về" 

 Vân Mộng đại đế cười khẽ một tiếng. 

 "Nhưng mà bây giờ có vẻ như ngươi đang ở trong tình trạng tốt hơn nhiều so với ta nghĩ" 

 Mặc dù chấn thương của Lâm Huyền rất nghiêm trọng, nhưng sau khoảng thời gian hồi phục này, hắn đã hồi phục được bảy, tám phần. 

 "Khiến cho Đại đế nhọc lòng rồi" 

 Lâm Huyền vừa nói vừa đứng dậy hành lễ. 

 Nhưng Mà Vân Mộng đại đế lại đưa tay đè vai hắn lại. 

 "Vết thương chưa lành, không nên tự tiện hành động hấp tấp" 

 "Lần này ta tới đây, không chỉ là để giúp ngươi chữa thương, mà còn là để bảo đảm an toàn cho ngươi" 

 "Bây giờ có vẻ như chữa bệnh thì không cần thiết lắm, thế thì ngươi hãy cùng ta đi đến cung điện của ta đi" 

 Lâm Huyền khẽ nhíu mày, im lặng không lên tiếng. 

 Tìm kiếm sự bảo vệ của Vân Mộng Đại Đế, riêng vậy thì điều này thật sự sẽ làm cho hắn an toàn. 

 Nhưng kết quả là hắn sẽ không thể tham gia vào kế hoạch của Tà điện được nữa. 

 Tà Điện ẩn núp kĩ như vậy, nếu để cho bọn họ tiếp tục phát triển, vậy e rằng toàn bộ Chí Tôn điện đường sẽ gặp nguy hiểm. 

 Nếu Lâm Huyền không biết thì thôi, nếu đã biết, vậy hắn tuyệt đối không có tư tưởng định ngồi yên mặc kệ cho mọi việc xảy ra. 

 "Đại đế, tạm thời bây giờ ta vẫn chưa thể cùng ngài rời đi" 

 Lâm Huyền suy nghĩ một lúc trước khi nói. 

 "Mục tiêu của Tà Điện là ta, nếu ngài bảo vệ ta, vậy rất có thể bọn họ sẽ trực tiếp từ bỏ kế hoạch" 

 Vân Mộng đại đế ghe xong chỉ cười chứ không nói gì nữa. 

 Lâm Huyền nheo mắt ngồi xếp bằng trên mặt đất, chờ đợi câu trả lời của Vân Mộng đại đế. 

 "Không cần lo lắng, Tà Điện chắc chắn sẽ bị trừng phạt" 

 Vân Mộng đại đế nhẹ giọng nói. 

 "Tất cả những gì ngươi cần làm là hồi phục chấn thương, và việc còn lại hãy giao cho ta" 

 Nói xong, hắn bước tới và nắm lấy cổ tay Lâm Huyền, đưa Lâm Huyền ra khỏi đảo Phù Không. 

 Các đệ tử bên dưới ngước mắt nhìn lên trời với vẻ ghen tị trên mặt. 

 So sánh người với người chỉ tổ tức chết người! 

 Người bình thường có lẽ cả đời cũng không gặp được cường giả cấp bậc Đại Đế, cho dù là đệ tử thân truyền của Đại Đế, thì cũng phải mất ba đến năm năm mới có thể gặp mặt Đại Đế. 

 Nhưng mà ngược lại, cứ nhìn Lâm Huyền xem, có thể nói là Vân Mộng đại đế cho hắn mặt mũi. 

 Tuy rằng không nhận Lâm Huyền làm đồ đệ, nhưng sau khi thi đấu nội môn, hắn đã giúp Lâm Huyền rất nhiều điều. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận