Vân Mộng đại đế quay đầu lại, chỉ là nhìn Lâm Huyền.
Lâm Huyền cười khẽ một tiếng.
"Ta rốt cuộc nên gọi ngươi là Vân Mộng đại đế không? Hay là nên gọi ngươi là Tà điện chủ đây?"
Nghe những gì hắn nói, Vân Mộng đại đế cảm thấy nhẹ nhõm.
Hắn nhìn Lâm Huyền với vẻ mặt tò mò.
"Tùy ngươi gọi như thế nào cũng được"
"Nhưng ta rất tò mò, làm thế nào mà ngươi lại phát hiện ra?"
"Ta nghĩ rằng ta đã làm điều đó một cách rất hoàn hảo. Có rất nhiều Chí Tôn cũng không phát hiện ra điều đó. Làm thế nào mà ngươi, một võ giả chỉ mới đến Ngự Không cảnh giới thôi mà lại phát hiện ra được?"
Lâm Huyền cười nhẹ.
"Đoán!"
"Ít nhất, ta đoán trước khi ngươi nói điều này"
Hắn nói như thế, trên mặt Vân Mộng đại đế lộ ra vẻ ảo não.
Với tư cách là Tà điện chủ, làm sao hắn có thể không hiểu mưu kế được chứ?
Là một con cáo già chuyên đi giở trò, bây giờ lại bị Lâm Huyền lừa khiến hắn cảm thấy hơi khó chịu.
"Đúng là một Lâm Huyền rất xảo trá, ngươi thật sự rất khác so với những gì với ta tưởng tượng"
Vân Mộng đại đế cười khẽ một tiếng.
"Ngươi thông minh hơn ta nghĩ, nhưng ngươi thông minh cỡ nào thì cũng có ích lợi gì?"
"Cho dù ngươi biết tất cả, thì bây giờ ngươi cũng chẳng thể làm gì?"
Lâm Huyền gật đầu, tình huống hiện tại của hắn quả thật rất nguy hiểm.
Hắn đã từng giao tranh với hình chiếu của Vân Mộng đại đế, cho nên đương nhiên là hắn biết thực lực của Vân Mộng đại đế kinh khủng như thế nào.
Cho dù là chiến đấu cùng cảnh giới, hắn cũng không dám nói mình có cơ hội chiến thắng tuyệt đối, huống chi là đối mặt với cường giả cấp bậc Đại đế?
Nếu Vân Mộng đại đế muốn ra tay, hắn có thể dễ dàng giết chết Lâm Huyền mà không ai phát hiện ra.
Tuy nhiên, trên mặt Lâm Huyền không hề lộ ra một chút hoảng sợ.
“Đón nhận mới thứ khi chúng đến”
"Ngươi có kế hoạch của ngươi, và ta cũng có kế hoạch của ta"
"Với cả, ta khá tự tin vào kế hoạch của mình!"
Khi nói, vẻ mặt của Lâm Huyền tràn đầy tự tin.
"Chỉ cần ngươi vẫn còn muốn hoàn thành kế hoạch của mình, thì tính mạng của ta sẽ được bảo đảm"
Vân Mộng đại đế nhìn hắn, trên mặt lộ ra vẻ tức giận.
Là người nắm quyền lực của Tà Điện, hắn có đủ tự tin vào mưu đồ của mình.
Tuy nhiên, nhưng biểu hiện tự tin trên khuôn mặt của Lâm Huyền đã làm cho hắn cảm thấy rất khó chịu.
Từ trước đến nay chỉ có hắn khống chế người khác, chứ chưa từng bị người khác khống chế bao giờ?
"Ngươi tự tin vậy sao?"
Vân Mộng đại đế lạnh lùng nói.
Lâm Huyền vẻ mặt tự tin, không tí do dự gật đầu.
"Chắc chắn!"
Hai người đối mặt nhau một lúc lâu, sau đó Vân Mộng đại đế mới mở miệng phá vỡ tình huống lúc này.
"Cả hai chúng ta đều rất tin tưởng vào kế hoạch của mình, và cả hai đều có một số nghi ngờ, nếu vậy thì tại sao chúng ta không giải đáp những nghi ngờ của nhau"
Hắn nói như vậy, rõ ràng là đang tìm cho bản thân một bậc thang để bước xuống.
Nhưng mà hắn vừa dứt lời, Lâm Huyền lại lắc đầu.
"Không cần!"
Vân Mộng đại đế ngẩn ra, trên người hắn lập tức nổi lên một luồng khí thế rất kinh khủng.
"Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi?"
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!