Lọc Truyện

Võ Đạo Đại Tông Sư - Lâm Huyền

 "Giết ta đi, rồi tất cả các kế hoạch của ngươi sẽ thất bại!" 

 Khi giọng nói của hắn vừa dứt, khí thế của Vân Mộng đại đế lại càng thêm mãnh liệt. 

 "Rắc rắc!" 

 Xương của Lâm Huyền bị vỡ vụn, dưới khí thế khủng khiếp đó, cơ thể của hắn liên tục sụp đổ. 

 Vân Mộng đại đế xông lên, nắm chặt cổ Lâm Huyền. 

 "Ngươi có biết biểu hiện của ngươi ghê tởm như thế nào không, thứ ta ghét nhất chính là loại người như các ngươi, cứ tự cho mình là thiên tài!" 

 "Bây giờ ta giết ngươi, thì đã sao?" 

 Nói xong, tay hắn bắt đầu dùng sức. 

 Lâm Huyền bị treo trước mặt Đại Đế không có khả năng chống cự, dưới khí thế khủng bố áp bức, máu tươi và nguyên khí của hắn dường như đã ngừng chuyển động. 

 Lúc này trông hắn giống hệt như một cái xác. 

 Tuy nhiên, Lâm Huyền vẫn chế nhạo cười cợt. 

 "Đương nhiên là ngươi có thể giết ta!" 

 "Ngươi không phải lo lắng về sự sống hay cái chết của ta, thế nhưng mà bạngươin phải lo lắng về kế hoạch của mình" 

 "Vậy nên không những không giết được ta, mà ngươi còn phải trị thương cho ta, hơn nữa lại còn phải giúp ta nâng cao thực lực" 

 "Với tư cách là Đại đế, người điều khiển Tà điện, tất cả những gì ngươi có thể làm cũng chỉ là giam lỏng ta lại mà thôi" 

 Những lời này của Lâm Huyền khiến cho sắc mặt Vân Mộng đại đế càng thêm khó nhìn. 

 Một lúc lâu sau, hắn hừ lạnh một tiếng, quật ngã Lâm Huyền xuống đất. 

 "Ồ? Ngươi nói như vậy lại làm ta không muốn giết ngươi nữa" 

 "Bây giờ ngươi đã biết kế hoạch của ta, ta sẽ cho ngươi chống mắt lên nhìn kế hoạch của ta thành công!" 

 Lâm Huyền im lặng, không trả lời. 

 Thật lâu sau, Vân Mộng đại đế rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi. 

 "Rốt cuộc là tại sao mà ngươi lại phát hiện thân phận của ta?" 

 Trên mặt Lâm Huyền vẫn là nụ cười giễu cợt như cũ. 

 Nguyên khí vô cấu vận chuyển, xương cốt vỡ vụn của hắn chậm rãi ghép lại với nhau. 

 Mặc dù vẫn còn lâu mới phục hồi hoàn toàn, nhưng hắn đã có thể miễn cưỡng ngồi dậy. 

 Lâm Huyền lấy ngọc Như Ý đã bị tàn phá ra, ném tới trước mặt hắn. 

 "Khi ta sử dụng cái này" 

 Vân Mộng đại đế nhíu mày, lẳng lặng chờ Lâm Huyền nói tiếp. 

 Lâm Huyền cười khẽ một tiếng. 

 "Đương nhiên, ta chỉ đoán thôi" 

 "Nhưng sau khi ta bước vào Cửu U Chi Địa, ngọc Như Ý đã mất đi hiệu quả, cũng không thể nào xé rách không gian nữa" 

 "Ngươi không cảm thấy ngươi quá nóng vội hay sao?" 

 "Nếu Tà Điện thật sự có thể dễ dàng khống chế hành tung của ta như vậy thì khống chế Chí Tôn điện đường lại càng dễ hơn nữa, cần gì phải giở trò quỷ kế gì chứ?" 

 "Người duy nhất có thể biết chính xác vị trí của ta chỉ có Vân Mộng đại đế mà thôi" 

 Lâm Huyền nói xong, Vân Mộng đại đế lập tức rơi vào trạng thái suy nghĩ. 

 Một lúc lâu sau, hắn mới gật đầu. 

 "Đúng thật là do ta sơ ý" 

 Như Lâm Huyền đã nói, nếu hắn không nóng vội như thế thì đã không bị Lâm Huyền bắt được sơ hở. 

 Chỉ là hắn chưa bao giờ tưởng tượng rằng một quân cờ nhỏ lại có thể dự đoán được hành động của mình. 

 "Vậy kế tiếp thì sao?" 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận