"Tiểu Long, cha biết con muốn rời khỏi Hoàng Gia Trang ngay bây giờ là vì chuyện của ông nội. Nhưng dù sao ông ấy cũng là ông nội con, trong lòng con đừng ghi hận ông ấy. Hơn nữa, con vẫn còn quá nhỏ. Hay là đợi thêm hai năm rồi hãy ra ngoài lịch luyện?"
Hoàng Bằng dùng giọng thương lượng để khuyên Hoàng Tiểu Long.
Tuy bên cạnh Hoàng Tiểu Long có cường giả cấp mười đi theo, nhưng cậu vẫn chưa đến chín tuổi. Hoàng Bằng và Tô Yến sao có thể yên tâm để con trai mình ra ngoài lịch luyện vào lúc này?
"Được rồi, cha, mẹ, con đã quyết định rồi. Qua năm mới, con sẽ lên đường."
Hoàng Tiểu Long lắc đầu, ánh mắt vô cùng kiên quyết.
Cậu thừa nhận hiện tại mình muốn rời Hoàng Gia Trang là vì không muốn nhìn thấy ông nội Hoàng Kỳ Đức, đại bá Hoàng Minh cùng con trai ông ấy, thế nhưng việc cậu muốn ra ngoài lịch luyện tuyệt nhiên không phải hoàn toàn vì họ.
Cậu muốn mượn việc lịch luyện để rèn giũa bản thân, giúp mình trở nên mạnh mẽ hơn, đồng thời muốn chứng kiến thế giới rộng lớn bao la cùng đông đảo các cường giả ngoài kia.
Thấy ánh mắt kiên định quyết tuyệt của con trai,, Hoàng Bằng và Tô Yến khẽ thở dài trong lòng. Hai người biết có khuyên thêm cũng vô ích.
Nghĩ đến việc con trai sắp phải rời xa mình, lòng Tô Yến mềm lại. Hai mắt bà ấy đỏ hoe:
"Tiểu Long, vậy lần này con rời đi, bao giờ mới trở về?"
Trong lòng Hoàng Tiểu Long trong lòng trào dâng niềm ấm áp, mỉm cười đáp:
"Mẫu thân cứ yên tâm. Trước đại hội thường niên năm sau, con nhất định sẽ trở về thăm hai người."
"Đại hội thường niên năm sau?"
Tô Yến lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Tiếp đó, bà lại càm ràm dặn dò Hoàng Tiểu Long đủ điều, nào là ra ngoài phải chú ý giữ gìn sức khỏe, phải đề phòng lòng dạ hiểm độc của người ngoài, không được tùy tiện liều mạng giao đấu với người khác…
Hoàng Tiểu Long chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu lia lịa, miệng đáp rằng mình biết rồi.
Hơn hai giờ sau, Hoàng Bằng và Tô Yến mới rời khỏi sân nhỏ.
"Phí Hầu, hai ngày nữa, sau khi đón năm mới xong, tôi sẽ rời đi. Ông xem thử hiện giờ cần chuẩn bị những gì thì chuẩn bị trước đi."
Sau khi cha mẹ rời khỏi, Hoàng Tiểu Long nói với Phí Hầu.
"Vâng, môn chủ!"
Một đêm lặng lẽ trôi qua.
Trên Hàn Ngọc Sàng, Hoàng Tiểu Long ngừng tu luyện Tu La Quyết, ngước nhìn bầu trời đang hửng sáng bên ngoài rồi bước ra khỏi phòng. Sau khi ra đến sân nhỏ, Hoàng Tiểu Long lại tu luyện Địa Ngục Chi Phong một lúc.
"Môn Địa Ngục Chi Phong này đã tu luyện đến đại thành. Sau này, mình chỉ cần nâng cao tu vi đấu khí là được. Tiếp theo sẽ tu luyện chiêu thứ hai của Tu La Kiếm Pháp."
Một giờ sau, Hoàng Tiểu Long ngừng tu luyện Địa Ngục Chi Phong, thầm nghĩ.
Cậu lấy tấm bản vẽ ra, dồn mắt nhìn vào hình vẽ nhỏ ghi chép chiêu thứ hai của Tu La Kiếm Pháp.
Tu La Kiếm Pháp, chiêu thứ hai: Tu La Chi Lệ.
Tu La Chi Lệ?
Tên của chiêu này nghe khá đặc biệt.
Hoàng Tiểu Long xem đi xem lại lộ tuyến vận hành đấu khí trong cơ thể cùng tư thế ra đòn của hình minh họa. Sau khi ghi nhớ hoàn toàn, cậu cất bản vẽ vào Tu La Giới.
Tu La Chi Nhận đã xuất hiện trong hai tay cậu từ lúc nào không hay. Hoàng Tiểu Long tung người bay lên, giữa không trung vung kiếm chém xuống. Từng đạo kiếm mang không ngừng rơi từ trên cao xuống.
không sai, chính là rơi rụng, hệt như những giọt nước mắt từ trên không trung rơi lã chã xuống vậy.
Chiêu đầu tiên của Tu La Kiếm Pháp, Địa Ngục Chi Phong, có thể thi triển ngay cả khi đứng trên mặt đất. Nhưng chiêu thứ hai, Tu La Chi Lệ, lại bắt buộc phải thi triển giữa không trung.
Sau một đòn, thân thể Hoàng Tiểu Long chậm rãi hạ xuống. Cậu đứng yên tại chỗ, hồi tưởng tư thế ra đòn vừa rồi rồi so sánh với tư thế trên bản vẽ.
Nửa giờ sau, cậu lại tung người bay lên, vung kiếm tấn công.
Lần này, kiếm mang trở nên mềm mại hơn nhiều, dường như không có chút sức mạnh nào, tựa một cơn mưa bụi mịn đến cực điểm.
Lại nửa tiếng đồng hồ nữa trôi qua, Hoàng Tiểu Long lại ra tay tiếp.
Cũng giống như khi bắt đầu tu luyện Địa Ngục Chi Phong, sau mỗi lần xuất thủ, lại đứng lặng cảm ngộ nửa tiếng rồi mới tiếp tục ra chiêu tiếp theo.