Khi Hoàng Kỳ Đức và Hoàng Minh tiến tới bên ngoài viện tử nhỏ, Phí Hầu đứng gác ở đó liền vươn tay cản lại, chặn đứng hai người . Còn Hoàng Bằng lại thản nhiên để ông bước vào.
Nét mặt Hoàng Kỳ Đức và Hoàng Minh vô cùng gượng gạo ngượng sùng. Cả hai dù muốn nổi giận nhưng tuyệt nhiên không ai cả gan phát hỏa.
Hoàng Minh cố nặn ra một nụ cười, cười với Phí Hầu:
"Tiền bối Phí Hầu, ta đến đây không có ác ý, chỉ muốn nói với Tiểu Long vài câu thôi. Chỉ vài câu thôi."
Gương mặt vốn cứng đờ như người chết của hắn miễn cưỡng nặn ra nụ cười, trông còn khó coi hơn cả người chết.
Phí Hầu nhìn bộ mặt gượng cười ấy, hoàn toàn không chút lay động, vẫn đứng chắn ngang lối vào.
Khi ấy, Hoàng Bằng bước lên trước, nói với Hoàng Tiểu Long:
"Tiểu Long, con xem, hay là..."
Hoàng Tiểu Long gật đầu với Phí Hầu. Thấy vậy, ông ấy mới chịu tránh sang một bên.
Hoàng Kỳ Đức và Hoàng Minh thầm thở phào, mỉm cười gật đầu cảm ơn Phí Hầu. Đặc biệt là Hoàng Minh, thái độ của hắn cung kính đến cực điểm. Hai người bước vào tiểu viện, đi đến trước mặt Hoàng Tiểu Long.
"Hai người đến đây làm gì vậy?"
Sắc mặt Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt.
"Con nhớ đây là lần đầu tiên hai người đến tiểu viện này thì phải?"
Từ khi còn nhớ được mọi chuyện, ông nội Hoàng Kỳ Đức và Hoàng Minh chưa từng đặt chân đến tiểu viện này.
Sắc mặt Hoàng Kỳ Đức và Hoàng Minh dấy lên chút thẹn thùng ửng đỏ, thế nhưng may sao lúc này sắc trời đã dần tối sầm lại nên người ngoài khó lòng nhận ra được.
"Tiểu Long, ông nội và đại bá đến đây là muốn mời con sang tham dự yến tiệc cuối năm."
Hoàng Bằng bước lên, lên tiếng giải vây cho Hoàng Kỳ Đức và Hoàng Minh.
Mỗi năm, vào cuối năm, sau khi Hoàng Gia Trang tổ chức đại hội thi đấu luận bàn, tối hôm sau sẽ mở yến tiệc gia tộc. Ngoài các trưởng lão của Hoàng Gia Trang, chỉ những đệ tử đời thứ ba xuất sắc nhất mới có tư cách tham gia.
Theo lý mà nói, năm ngoái Hoàng Tiểu Long đã đánh bại Hoàng Vĩ, lẽ ra phải được tham dự yến tiệc cuối năm năm ấy. Thế nhưng chẳng có ai thông báo cho cậu. Ngược lại, Hoàng Vĩ, kẻ đã bị đáng bại, lại được tham gia. Tình cảnh ấy chẳng khác nào lần Linh Trì mở ra vào năm ngoái, tư cách vào Linh Trì tu luyện cũng rơi vào tay Hoàng Vĩ.
"Đúng vậy, đúng vậy, Tiểu Long. Ta đến đây chính là muốn mời con đến tham dự yến tiệc cuối năm."
Hoàng Bằng vừa dứt lời, Hoàng Minh đã lập tức cười nói tiếp. Thái độ của hắn cứ như Hoàng Tiểu Long mới là đại trang chủ, còn hắn chỉ là một đệ tử của Hoàng Gia Trang đến mời Hoàng Tiểu Long tham dự yến tiệc.
Hoàng Kỳ Đức tuy không lên tiếng, nhưng trên mặt cũng nở nụ cười rạng rỡ.
Lão trang chủ Hoàng Kỳ Đức và đại trang chủ Hoàng Minh lại cùng lúc đích thân mời một người tham dự yến tiệc cuối năm! Hơn bốn mươi năm từ ngày Hoàng Gia Trang được thành lập, người duy nhất có được vinh dự này chỉ có Hoàng Tiểu Long.
Thế nhưng sắc mặt Hoàng Tiểu Long vẫn lạnh tanh:
"Không cần đâu, con còn phải tu luyện."
Nụ cười trên mặt Hoàng Kỳ Đức và Hoàng Minh lập tức cứng đờ.
"Tiểu Long!"
Hoàng Bằng đứng bên cạnh thấy vậy thì sốt ruột, buột miệng kêu lên.
"Được rồi cha, cha thừa biết tính con mà."
Hoàng Tiểu Long lên tiếng.
Hoàng Bằng chẳng biết phải cất lời làm sao nữa, trong lòng tự cười khổ. Đứa con trai này lắm lúc tính khí thật quật cường bướng bỉnh, một khi đã quyết định điều gì thì cho dù là ông hay vợ ông cũng chẳng thể nào làm cậu lay chuyển được.
Khi ấy, Hoàng Kỳ Đức phất tay với Hoàng Bằng, rồi nhìn Hoàng Tiểu Long bằng ánh mắt chân thành:
"Tiểu Long, ông nội biết trước kia đã làm nhiều điều không đúng, là ông nội thiên vị, là lỗi của ông nội. Nhưng ông nội hy vọng con đừng ghi hận ông nội. Sau này, bất kể con có yêu cầu gì, chỉ cần nói ra, ông nội đều sẽ đáp ứng."
Sắc mặt Hoàng Tiểu Long vẫn hờ hững. Cậu biết hôm nay ông nội Hoàng Kỳ Đức đích thân đến mời tham dự yến tiệc cuối năm, hết lần này đến lần khác hạ mình, tươi cười lấy lòng cậu, chẳng qua là vì cậu đã bộc lộ thiên phú kinh người, chẳng qua là vì bên cạnh cậu có một Phí Hầu đạt đến cấp mười hậu kỳ đỉnh phong đi theo.
Nếu không, ông nội Hoàng Kỳ Đức sao có thể đối xử như vậy?
Hoàng Tiểu Long không lên tiếng.
Thấy vậy, Hoàng Kỳ Đức cũng không nổi giận. Ông ấy chỉ thầm thở dài rồi nói: