Lọc Truyện

Vô Địch Thiên Hạ - Hoàng Tiểu Long (FULL) Chương 5: Đánh phế cả hai tay ta?

Chiến sĩ cấp hai!

Từ lúc bắt đầu tu luyện đến khi đạt chiến sĩ cấp hai, Hoàng Tiểu Long chỉ mất hơn ba ngày!

Tuy không dám nói là xưa nay chưa từng có ai làm được, nhưng chắc chắn trước đây chưa có người thứ hai!

Thông thường, đệ tử sở hữu vũ hồn cấp mười muốn đột phá lên cấp hai phải mất khoảng một năm. Ngay cả người có vũ hồn siêu cấp, nhanh nhất cũng cần đến nửa năm.

Vậy mà Hoàng Tiểu Long chỉ mất vỏn vẹn ba ngày!

Cậu cố nén kích động trong lòng, vận hành công pháp. Đấu khí trong kinh mạch tầng thứ hai dần lắng xuống, tĩnh lặng chảy trôi rồi từ từ vận hành chậm rãi.

Nếu kinh mạch tầng thứ nhất được ví như một con suối nhỏ, vậy kinh mạch tầng thứ hai chính là một dòng sông rộng lớn hơn, có thể dung nạp nhiều đấu khí hơn.

Một đêm lặng lẽ trôi qua.

Đến khi ánh nắng ấm áp buổi sớm qua khung cửa sổ chiếu lên người Hoàng Tiểu Long, cậu mới ngừng tu luyện và mở mắt. Sau một đêm khổ tu, cậu đã hoàn toàn củng cố vững chắc thực lực chiến sĩ cấp hai.

"Không biết tên Hoàng Vĩ kia tu luyện đến đâu rồi."

Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, sau đó đứng dậy, nhảy xuống giường rồi bước ra khỏi phòng  đón ánh nắng, vươn vai hoạt động tay chân một lúc.

Vừa ra khỏi phòng, ánh mắt Hoàng Tiểu Long đã bắt gặp tảng đá cao nửa mét nằm ở góc sân nhỏ. Mấy ngày trước, tảng đá ấy từng bị cậu đánh bay.

Cậu thong thả bước tới trước tảng đá, giơ tay phải lên. Ánh sáng lóe ra trên lòng bàn tay, đấu khí bùng nổ. Hoàng Tiểu Long bất ngờ giáng mạnh một chưởng xuống.

Ầm!

Tảng đá rung lên dữ dội. Từng mảnh vụn nhỏ bị chấn rơi xuống, văng tung tóe khắp mặt đất.

Hoàng Tiểu Long thu tay phải về. Trên bề mặt tảng đá đã xuất hiện vô số vết nứt nhỏ lan dài.

Nhìn uy lực một chưởng của mình mà gật đầu hài lòng. Đúng như dự đoán, sau khi đột phá đến cấp hai sơ kỳ, sức mạnh công kích của cậu đã có thể sánh với cường giả cấp hai hậu kỳ. Một chưởng đánh ra đã có sức mạnh tương đương hai thạch.

Nếu đặt ở Trái Đất trước kia, một đứa trẻ bảy tuổi có sức mạnh một trăm cân quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng trong thế giới Vũ Hồn, điều đó lại chẳng có gì lạ.

Hoàng Tiểu Long bước ra khỏi tiểu viện, đi về phía Đông Điện Viện.

Nhưng vừa đi chưa được bao xa đã nghe thấy mấy tên thị vệ trong trang đang xì xào bàn tán phía trước.

"Chậc chậc, nghe nói thiếu chủ Hoàng Vĩ chỉ mất ba ngày đã ngưng tụ đấu khí thành công rồi! Hồi đó chúng ta phải mất gần hai tháng mới làm được. Cứ theo đà này, e rằng thiếu chủ Hoàng Vĩ chưa đến bốn tháng đã có thể đột phá lên cấp một!"

"Không biết thiếu chủ Tiểu Long tu luyện thế nào rồi?"

"Thiếu chủ Tiểu Long à? Thiên phú của thiếu chủ Tiểu Long tuy cũng không tệ, nhưng muốn ngưng tụ đấu khí thành công chắc phải mất một tháng, hoàn toàn không thể sánh với thiếu chủ Hoàng Vĩ. Muốn đột phá lên cấp một, ít nhất cũng phải mất một năm!"

"Hoàng Vĩ tên tiểu tử đó đã ngưng tụ đấu khí thành công rồi sao?"

Hoàng Tiểu Long chắp tay sau lưng, đứng nhìn mấy tên thị vệ đang bàn tán rời đi, trông chẳng khác nào một ông cụ non.

Đợi đến khi bóng lưng mấy tên thị vệ khuất hẳn, Hoàng Tiểu Long mới xoay người tiếp tục đi về phía Đông Điện Viện.

Một lát sau, cậu đã đến nơi. Hoàng Tiểu Long bước vào đại điện, phát hiện cha, mẹ hắn và Tô Yến, đều đang ở đó. Ngoài hai người còn có muội muội Hoàng Mẫn và đệ đệ Hoàng Tiểu Hải mới lên bốn.

"Cha, mẹ."

Hoàng Tiểu Long bước vào đại điện rồi lên tiếng.

"Ngồi đi."

Hoàng Bằng ngẩng đầu, chỉ vào chiếc ghế bên cạnh. Giữa hàng mày ông ấy vương chút lo âu.

Sau khi ngồi xuống, Hoàng Tiểu Long nhận ra sắc mặt Tô Yến cũng chẳng khác gì ông ấy. Cậu lên tiếng:

"Cha, mẹ, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Mấy ngày trước con đã đánh con trai Chu Quang?"

Hoàng Bằng nhìn chằm chằm con trai.

Hoàng Tiểu Long lập tức liếc sang muội muội Hoàng Mẫn. Không cần nói cũng biết chuyện này chắc chắn là do con bé nói ra.

Thấy sư huynh nhìn sang, Hoàng Mẫn le lưỡi, vội cúi đầu, không dám nhìn thẳng

"Tên đó đáng bị đánh."

Sắc mặt Hoàng Tiểu Long vẫn bình thản.

Hoàng Bằng và Tô Yến thoáng sững sờ, đưa mắt nhìn nhau.

Một lúc sau, Hoàng Bằng không tiếp tục truy hỏi chuyện này nữa mà chuyển sang hỏi:

"Mấy ngày nay con tu luyện thế nào rồi?"

Mấy ngày qua, Hoàng Tiểu Long đã không kể ngày đêm ở lì trong tiểu viện khổ tu. Hoàng Bằng và Tô Yến đều nhìn thấy tất cả, trong lòng hai người cũng cảm thấy an ủi phần nào.

Nghe cha hỏi đến chuyện tu luyện, Hoàng Tiểu Long thoáng chần chừ.

Có nên nói thật cho cha mẹ biết không? Hay là giấu bớt thực lực, chỉ bảo rằng mình cũng đã ngưng tụ đấu khí thành công?

Thấy con trai do dự, Hoàng Bằng vội an ủi:

"Mới có mấy ngày thôi, com chưa ngưng tụ được đấu khí cũng chẳng sao. Lúc trước cha phải mất hơn một tháng mới thành công."

"Đúng vậy, Tiểu Long. Thiên phú của con còn cao hơn cha. Một tháng nữa, chắc chắn con sẽ ngưng tụ được đấu khí!"

Tô Yến tiếp lời.

Hóa ra thấy Hoàng Tiểu Long chần chừ, hai người đã lầm tưởng con trai mình chưa ngưng tụ được đấu khí nên ngại trả lời.

Nghe cha mẹ nói vậy, Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, sau đó chỉ biết âm thầm cười khổ. Nghĩ một lát, cậu  vẫn thuận theo lời hai người:

"Cha, mẹ, hai người cứ yên tâm. Trong vòng một tháng, con chắc chắn sẽ ngưng tụ được đấu khí!"

Nghe lời "thề" của con trai, Hoàng Bằng và Tô Yến đều cảm thấy vô cùng vui mừng.

Chỉ là vẻ lo lắng giữa hàng mày hai người lại càng thêm nặng nề.

Hoàng Tiểu Long còn đang nghi hoặc thì Hoàng Bằng đã lên tiếng:

"Tiểu Long, hôm kia Hoàng Vĩ đã buông lời, nói rằng tại đại hội gia tộc hằng năm sẽ đánh phế hai tay của con!"

Đến lúc này, Hoàng Tiểu Long mới hiểu cha mẹ đang lo lắng chuyện gì.

Người khác có lẽ không dám làm như vậy, nhưng nếu Hoàng Vĩ đã nói ra, vậy đến đại hội gia tộc hằng năm, hắn thật sự có thể đánh phế cả hai tay Hoàng Tiểu Long.

Hoàng Tiểu Long biết, cho dù Hoàng Vĩ có đánh phế tay hắn rồi lấy cớ là lỡ tay làm bị thương, ông nội Hoàng Kỳ Đức nhiều lắm cũng chỉ quở trách vài câu, chứ sẽ không thật sự trừng phạt hắn.

"Đánh phế cả hai tay con sao?"

Hoàng Tiểu Long khẽ bật cười. Một luồng lệ khí chậm rãi dâng lên trong lòng.

Thấy con trai vẫn chẳng hề để tâm, sợ cậu chưa hiểu mức độ nghiêm trọng của chuyện này, Tô Yến vội nói:

"Tiểu Long, Hoàng Vĩ đã ngưng tụ đấu khí thành công rồi. Đến cuối năm, chắc chắn nó có thể đạt chiến sĩ cấp một hậu kỳ. Nó nói được là làm được, đến lúc đó nhất định sẽ đánh phế hai tay con thật đấy!"

Nói đến đây, chỉ cần tưởng tượng ra cảnh hai tay con trai bị đánh phế là nước mắt Tô Yến đã trào ra.

"Phải làm sao bây giờ! Rốt cuộc phải làm sao bây giờ đây!"

Tô Yến giọt ngắn giọt dài gạt nước mắt, nghẹn ngào thốt.

Thấy vợ khóc sụt sùi, Hoàng Bằng bực dọc:

"Đàn bà con gái, khóc khóc cái gì, khóc thì giải quyết được việc gì?"

Tô Yến quay đầu lại, đôi mắt đẫm lệ nhìn ông ấy:

"Nếu Tiểu Long thật sự bị Hoàng Vĩ đánh phế cả hai tay thì phải làm sao?! Hai tay bị phế rồi, sau này Tiểu Long còn sống thế nào được nữa?! Hoàng Bằng, hay là huynh đi cầu xin đại ca của huynh, bảo huynh ấy để Hoàng Vĩ tha cho Tiểu Long!"

"Cầu xin đại huynh sao?"

Hoàng Bằng cau mày.

"Ta biết chuyện này sẽ khiến huynh mất mặt, nhưng chẳng lẽ huynh định trơ mắt nhìn Tiểu Long bị Hoàng Vĩ đánh phế cả hai tay sao?!"

Tiếng khóc của Tô Yến càng lúc càng lớn.

Hoàng Mẫn và Hoàng Tiểu Hải thấy mẹ khóc, cũng chạy đến trước mặt mẹ rồi khóc òa theo. Tiếng khóc lập tức vang lên hỗn loạn trong đại điện.